Theo tài liệu nội bộ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, các quan chức chính phủ Trung Quốc đã chậm trễ trong việc chia sẻ bản đồ gen của chủng coronavirus SARS-CoV-2 trong hơn 1 tuần sau khi thành công trong việc giải mã. Cùng với đó, WHO cũng cho rằng Trung Quốc đã không đề cập tới khả năng lây từ người sang người của loại virus nguy hiểm này trong suốt hai tuần sau đó. Tài liệu nội bộ này được Associated Press công bố hôm thứ 3 vừa rồi. Điều này hiểu theo nghĩa ngắn gọn, đó là Trung Quốc đã cố tình giấu những thông tin quan trọng về đại dịch trong ít nhất là 3 tuần lễ khi nó bùng phát hồi tháng 1, khiến thế giới chậm không kịp phản ứng phòng chống dịch.
Theo tài liệu mà AP công bố, các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu virus Vũ Hán đã giải mã được virus từ ngày 2/1, nhưng mãi đến ngày 12/1, các quan chức Trung Quốc mới công bố kết quả nghiên cứu. Và phải đến ngày 20/1, chính phủ Trung Quốc mới cảnh báo với WHO và các nước khác rằng loại virus này có thể lây từ người sang người. Khi ấy, WHO vẫn còn khen ngợi khả năng kiểm soát dịch bệnh nhanh chóng và hiệu quả của phía Trung Quốc.
Tuy nhiên bên ngoài mặt thì là vậy, nhưng cũng vào thời điểm ấy, trong nội bộ WHO lại lo ngại việc Trung Quốc đang giữ bí mật những thông tin quan trọng, thông qua đó giúp các nước đối phó và kiểm soát dịch hiệu quả hơn. Trong một cuộc họp, giáo sư Gauden Galea cho biết: “Chúng tôi đang ở tình trạng Trung Quốc gửi thông tin chỉ 15 phút đồng hồ trước khi tất cả những thông tin ấy được công bố trên kênh truyền hình CCTV của quốc gia họ.” Bản thân WHO cũng có vẻ như rất khó chịu với việc Trung Quốc chậm cung cấp dữ liệu nhanh chóng, và lo ngại việc chính bản thân họ sẽ hứng chịu mũi dùi dư luận về việc toàn thế giới chậm ứng phó với dịch.
Giám đốc tình trạng khẩn cấp của WHO, giáo sư Michael Ryan nói: “Cái nguy hiểm bây giờ là bất kể chúng ta có ý tốt đến đâu, vẫn sẽ có rất nhiều người lên án WHO nếu có điều gì đó xấu xảy ra.”
Về phần Mỹ, tổng thống Trump đã lên án WHO và cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới bị Trung Quốc giật dây. Tuần trước ông đã tuyên bố Mỹ sẽ “chấm dứt quan hệ” với WHO, và chuyển hàng triệu USD tiền trợ cấp nghiên cứu cho các tổ chức y tế khác trên thế giới. Trong khi đó AP cho biết, Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc đã chặn các phòng thí nghiệm tại nước này cung cấp thông tin về virus gây ra COVID-19 mà không được phép của chính phủ, và chính điều đó đã dẫn đến việc chậm trễ trong việc chia sẻ thông tin về loại virus đã khiến hơn 370.000 người thiệt mạng trên toàn thế giới, tính đến thời điểm hiện tại.
Theo tài liệu mà AP công bố, các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu virus Vũ Hán đã giải mã được virus từ ngày 2/1, nhưng mãi đến ngày 12/1, các quan chức Trung Quốc mới công bố kết quả nghiên cứu. Và phải đến ngày 20/1, chính phủ Trung Quốc mới cảnh báo với WHO và các nước khác rằng loại virus này có thể lây từ người sang người. Khi ấy, WHO vẫn còn khen ngợi khả năng kiểm soát dịch bệnh nhanh chóng và hiệu quả của phía Trung Quốc.
Tuy nhiên bên ngoài mặt thì là vậy, nhưng cũng vào thời điểm ấy, trong nội bộ WHO lại lo ngại việc Trung Quốc đang giữ bí mật những thông tin quan trọng, thông qua đó giúp các nước đối phó và kiểm soát dịch hiệu quả hơn. Trong một cuộc họp, giáo sư Gauden Galea cho biết: “Chúng tôi đang ở tình trạng Trung Quốc gửi thông tin chỉ 15 phút đồng hồ trước khi tất cả những thông tin ấy được công bố trên kênh truyền hình CCTV của quốc gia họ.” Bản thân WHO cũng có vẻ như rất khó chịu với việc Trung Quốc chậm cung cấp dữ liệu nhanh chóng, và lo ngại việc chính bản thân họ sẽ hứng chịu mũi dùi dư luận về việc toàn thế giới chậm ứng phó với dịch.
Giám đốc tình trạng khẩn cấp của WHO, giáo sư Michael Ryan nói: “Cái nguy hiểm bây giờ là bất kể chúng ta có ý tốt đến đâu, vẫn sẽ có rất nhiều người lên án WHO nếu có điều gì đó xấu xảy ra.”
Về phần Mỹ, tổng thống Trump đã lên án WHO và cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới bị Trung Quốc giật dây. Tuần trước ông đã tuyên bố Mỹ sẽ “chấm dứt quan hệ” với WHO, và chuyển hàng triệu USD tiền trợ cấp nghiên cứu cho các tổ chức y tế khác trên thế giới. Trong khi đó AP cho biết, Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc đã chặn các phòng thí nghiệm tại nước này cung cấp thông tin về virus gây ra COVID-19 mà không được phép của chính phủ, và chính điều đó đã dẫn đến việc chậm trễ trong việc chia sẻ thông tin về loại virus đã khiến hơn 370.000 người thiệt mạng trên toàn thế giới, tính đến thời điểm hiện tại.
Theo Business Insider