Voi chết vì ăn quả dứa có chứa pháo, liệu có phải nguyên nhân của tội ác?

Mikeknowsme
4/6/2020 16:33Phản hồi: 152
Voi chết vì ăn quả dứa có chứa pháo, liệu có phải nguyên nhân của tội ác?
Mới đây rất nhiều thông tin về một con voi mẹ 15 năm tuổi tại Ấn Độ đã qua đời vì vô tình ăn phải một quả dứa trong đó có chứa pháo nổ. Trong khi đó voi mẹ mang thai trong bụng voi con 2 tháng tuổi, điều này đã khiến cộng đồng mạng sốc và phẫn nộ, không ít nhiều ý kiến cho rằng một kẻ ác nào đó đã cố tình khiến voi bị chết vì pháo.

Tuy nhiên theo điều của người cai quản rừng tại nơi xảy ra vụ việc - Surendra Kumar, cho ra một trường hợp rằng: Một số nông dân trồng trái cây tại làng sẽ gắn mìn ở phía rìa ngoài nhằm để tránh việc heo rừng phá hoại. Sau đó con voi này đã vô tình ăn phải quả dứa có chứa pháo đó.

Voi.jpg
Vụ việc này xảy ra vào ngày 23 tháng 5 vừa qua tại làng Mallapuram - Ấn Độ, sau khi quả pháo nổ trong miệng con voi nó đã kêu lớn vì đau đớn và chạy đi quanh làng. Con voi đã được những người quản lí đưa đến trung tâm y tế thú y để chữa trị và giữ cố định vết thương tránh nhiễm trùng... Sau đó vào ngày 27 tháng 5 người ta phát hiện nó đang đứng yên trên một dòng sông nhỏ và nó ngâm phần vết thương ngay miệng xuống nước, một số con voi khác "kích" nó đi chỗ khác nhưng nó vẫn đứng đó mà thôi. Bên y tế thì không dám chích thuốc mê vào con voi vì sợ nó ngộp nước, và sau một thời gian quan sát thì con voi lăn ra chết ngay trên dòng sông, nguyên nhân có thể vì sức nó quá yếu vì không thể ăn uống được gì sau vụ nổ pháo đó.

Bên y tế sau đó cũng cố gắng cứu lấy voi con trong bụng nhưng cũng thất bại vì thai đã quá yếu để sống sót.

Bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường cũng cho rằng vấn đề này nghiêm trọng đến nổi khiến chính phủ phải vào cuộc điều tra, văn hoá của Ấn Độ từ trước đến nay không ai lại cố ý đi nhét pháo nổ vào trái cây rồi cho voi ăn nhằm mục đích cố tình sát hại cả.

Trước mắt thì cộng đồng mạng vẫn nghĩ đây là một hành động từ tội ác nào đó, một số người đã vẽ tranh, hay viết ra một số câu nói nhằm để "Đồng cảm" cho cái chết của con voi đáng thương này.

Nhiều nông dân cũng bảo vệ nông sản theo nhiều cách riêng, có thể làm hàng rào điện hoặc gắn pháo và thuốc nổ vào nông sản để nhằm tránh thú hoang dã phá hoại.

Theo BBC, CNN
152 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thực tế có lẽ là người nông dân chỉ muốn bảo vệ nông sản mà họ trồng được. Tai nạn đáng tiếc xẩy ra lại trùng hợp đúng 1 con voi mẹ đang mang thai nên quá thương xót, con người và các loài động vật thật khó để cùng tồn tại trên cùng 1 mảnh đất 1 cách tự nhiên. Hi vọng từ nay người dân ở đó sẽ ko làm vậy để tránh tai nạn đáng tiếc laii lặp lại thêm 1 lần nữa ;(
Meomuopxu
TÍCH CỰC
4 năm
@boybala Tóm lại là ủng hộ chích điện ăn trộm chó cho chúng mày ăn hay sao mà tao đang nói về chích điện chó thì mày nhảy vào cắn xé ? Thế mới nói việc coi trọng con chó cao hơn 1 số "người" ở xh vn này nó hoàn toàn đúng đắn như thế nào

Ít ra ko ăn chay nhưng chống thịt chó , "chó quyền mèo quyền " thì họ đã làm đc 1 việc là ko ăn thịt thú nuôi trong nhà, đó là 1 đỉnh cao vời vợi so với lũ người nghe đến "thịt chó" thì nhảy vào cắn xé hung hăng , bớt xem beat cổ vũ ăn thịt chó đi , chúng nó chỉ chực kích động câu like vì bọn ngu trên mạng luôn đông hơn người khôn

1 ngày thức dậy tự ngẫm xem mình đã làm đủ 3 việc, :ko vượt đèn đỏ ko chen hàng ko vứt rác bừa bãi chưa, đã làm gì xâm phạm đến người khác ko, có ăn thịt chó bắt trộm ko , lúc đó hãy đường hoàng tự coi mình bằng hoặc hơn con chó được nhé

Mọi hành động xấu xa nhỏ đều được gom góp lại thành hậu quả tương lai, đó là hậu
Meomuopxu
TÍCH CỰC
4 năm
@hoanglogans Được, các "ae mạng " lại rao giảng đạo đức chuẩn quá , giờ có 1 cách, các ae mạng cầm chiếc smartphone lên, tắt màn hình đi cho đen , nhìn vào trong đó sẽ thấy hình phản chiếu 1 vật thể, đối tượng quen thuộc, hãy suy ngẫm đối tượng đó sinh ra đời để làm gì, đã làm gì được cho ai, có xâm phạm đến ai không , có thói hư tật xấu gì ...vv đã từng làm gì mà mình hối tiếc ko, vvv ....

Rồi, sau đó đến bước cực khó này : việc nhét 1 miếng thịt chó vào mồm nhai nhồm nhoàm, 1 con chó cách đây mười mấy tiếng có thể vẫn đang là tài sản vật chất tinh thần ko thể thay thế của 1 bên thứ ba thì bị trích điện quàng thòng lọng kéo đi , mục đích tôi sinh ra là để làm việc đó, để thỏa cái ego cá nhân, đúng với trào lưu ae mạng cười vào mặt bọn chó quyền

Ok việc đó ko sai về luật¹, là quyền của tôi, ăn thịt chó mèo, tự hào lắm sành ăn nhậu nọ kia , nhưng tại sao tôi lại làm vậy
romeo88vn
TÍCH CỰC
4 năm
@kid13687 Đúng vậy. Pháo là đốt rồi đưa nó ăn chứ ai rãnh mà chế như mấy cái bom. Mình nghĩ có ng cố tình rồi
.acu.
TÍCH CỰC
4 năm
“Liệu có phải nguyên nhân của tội ác” không hiểu câu này ?
@Acuteboy “Liệu có phải nguyên nhân là tội ác”
hoadao_vnn
ĐẠI BÀNG
4 năm
@troibietdatbiet Nên là "Liệu có phải là tội ác?" hay "Đây có phải là tội ác?"
Dùng nguyên nhân thì phải nói rất dài dòng.
Gabe Lee
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Acuteboy Câu này phải ghi là "Liệu có phải hậu quả của tội ác ?"
@Acuteboy đáng lẽ đấy là nguyên nhân tại sao trên đất nước này nhiều giáo đồ của mọi tôn giáo, tôn giáo nào cũng khuyên con người sống tốt nhưng đất nước nó sống thiếu nhân đạo trầm trọng
Jero.go
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Acuteboy nó sắp xếp từ ngữ tào lao
adbio
ĐẠI BÀNG
4 năm
Sao lại dùng mìn để bảo vệ trong sản xuất nông nghiệp thế nhỉ, liên hệ giống dùng điện ở vn ta quá
@ZeusFate có 1 số khu bẩn bựa lắm @@
junkey
TÍCH CỰC
4 năm
@adbio trước dưới quê tui dùng điện giăng rãy, giăng ao cũng thế, lâu lâu lại có người chết, đôi khi là chủ nhà chết luôn
adbio
ĐẠI BÀNG
4 năm
@blizzaro Tây nguyên mình lạ gì. Nhà mình cùng với 3 nhà nữa từng ở sát rừng, đêm voi đến gần nhà (thua cái nhà rẫy bây giờ) sợ run người vì voi tựa lưng là sập nhà liên nhưng k bị voi phá 1 lần nào, bắp đậu voi cũng chả thèm chắc do hồi đó rừng còn nhiều. Chỉ bị chim và chuột phá cây lương thực thôi, chim thì dùng lưới và mủ cây bẫy, chuột thì dùng bả đánh nếu gần nhà thì thông báo nhốt hết gà và chó mèo lại. Trừ thiên tai hoặc mất khả năng lao động còn lại nếu bị đói sắp chết thì do lười lao động thôi
Congcu
CAO CẤP
4 năm
@adbio Nếu chăm chỉ mà vẫn nghèo thì là ngu =)))
tội quá, mình lở miệng chút đã không nhai ăn uống oánh răng mạnh gì được huống hồ nổ luôn thuốc nổ trong miệng, răng môi lẫn lộn thế kia mà còn sống nữa mới đau đớn mức nào
Stupidity is the root of all evil.
tội nghiệp nó quá
Bên Ấn người nông dân sở hữu cả mìn cơ đấy.
@haichin hết dám du lịch ấn@@
Mìn rẻ như vậy sao? Nếu ko phải con voi đó chết thì cũng là 1 con vật nào đó khác. Ng đó ko cố ý giết voi nhưng cố ý giết con khác. Là số mệnh của con voi chịu đau đớn thay. Cũng thể hiện sự lòng người.
nxt96
ĐẠI BÀNG
4 năm
@blizzaro Nó ko quan tâm ai trồng, nhưng nó phân biệt dk chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào ko, bạn có vấn dề về đọc hiểu ak. Một con voi mẹ đang mang bầu đi kiếm ăn, nó sẽ ko lao vào chỗ nguy hiểm đâu, bản năng nó thế. động vật nó khôn lắm bạn, bạn tưởng nó ngu như bạn ấy, mà nó ko phân biệt đk. Bạn ví dụ cái lồng bàn, thì chó mèo nó lên ăn, thế bạn thử chẳng dây thép gai r thép điện xem nó dám ăn ko. Đầu óc mu muội. Bạn phải phân biệt rõ là cái lồng bàn chỉ có tác dụng bảo vệ khỏi ruồi bọ, chứ để bảo vệ khỏi chó mèo ak. Đã nói ko lý lẽ lại còn cãi cố. Trả lời nốt câu tại sao con bò nó lại đi giữa đường cao tốc, thì đó là vì trước đấy nó chưa dk biết đến thôi, ví dụ nếu bạn ở nhà quê, chưa ra thành phố, chưa biết đến đường cao tốc thì bạn cũng sẽ đi như con bò đó thôi. Còn trong trường hợp này con voi nó sống trong rừng, rừng là nhà của nó r, bản năng sinh tồn của nó hơn con người nhiều. Nếu ng dân ko nhét quả mìn vào trong quả dứa, thì còn lâu con voi ms nhầm
nxt96
ĐẠI BÀNG
4 năm
@blizzaro Xã hội này vì những người như bạn đấy, ích kỷ hẹp hòi, cộng vs bản tính dã thú trong người nên ms đẩy các loài đv đến tuyệt chủng đấy. KO hiểu sao những hành động như thế mà vẫn còn gân cổ cãi lấy lý dk
@blizzaro thôi ông đừng chấp thằng ngu nxt96, tuổi trẻ chả biết cdg, cứ kệ nó cãi sướng mồm thôi, toàn anh hùng bàn phím cả.
nxt96
ĐẠI BÀNG
4 năm
@vuaphapthuat410 Chính vì những loại ngu muội, vô nhân tính như m nên ms dẫn đến những trường hợp như thế kia. Chẳng thể hiểu đk những hành động sai rành rành ra mà vẫn có những thể loại ko não vào bảo vệ, r cãi lấy lý
vuhungcute
ĐẠI BÀNG
4 năm
Xâm lấn rừng, trồng cây sợ thú rừng ăn??? Đi xâm chiếm xong cài mìn cướp đất của thú rừng rồi đổ thừa do con heo rừng nên tụi e mới phải cấy mìn vào thơm 😆
@vuhungcute VẬY MỚI CÓ VIRUS SINH RA ĐỂ DIỆT CON NG 😃)
@vuhungcute mấy nước như ấn độ hay khựa các thành phố lớn có thể ngang ngửa với tây nhưng vùng nông thôn còn nát hơn VN 3000 lần
tulaisky1
TÍCH CỰC
4 năm
@kekedaine Mình thấy qua một số clip trên youtube. Thấy ngay cả ở thành phố mà có nhiều nơi nhìn nó thật sự bẩn thỉu, bừa bãi hơn rất nhiều so với VN mình.
blizzaro
TÍCH CỰC
4 năm
@vuhungcute Bạn đang sống sung sướng thì nói hay lắm 😃 Nhưng bạn có biết cái chỗ bạn đang ở trước đây nó là rừng ko ??? Vậy thì tổ tiên dòng họ nhà bạn cũng là lũ cướp đất và đuổi thú rừng ra khỏi mảnh đất của nó đấy .
Ụa, chơi mìn lun hả 😆 dành lấy đất đai của thú rừng làm rẫy, xong chơi lun tới mìn để bảo vệ khỏi thú rừng 😃)
tamle_o
CAO CẤP
4 năm
@lucifervnn Dân vn mình dành vỉa hè r h dành cả đường, chỗ đậu xe ô tô y như của nhà nó v. Khác j nhau đâu bản chất con ng tham vô đáy. Nếu có đầu óc sẽ biết điểm dừng
Nơi nào có con người nơi đó ko bao giờ yên bình
tier
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tội nghiệp quá. Mà muốn giết heo rừng thì thiếu gì cách sao phải đặt mìn,cho dân việt qua ở chẳng hạn,ko còn con heo rừng nào😃
@tier Ấn Độ đạo hồi nhiều, họ không ăn thịt heo.
Hỏi xem có con gì cho quyền thượng đẳng được quyền sinh sát và ăn thịt loài khác, con gì chặt cây, phá hủy hệ sinh thái, hủy diệt môi trường, gây tuyệt chủng loài khác.
@supperchym Con nhum biển nha.
lxhxxnxxx
TÍCH CỰC
4 năm
@supperchym Làm quá ghê, từ khi Trái Đất hình thành thì có bao loài tuyệt chủng, 'hệ sinh thái' thay đổi biết bao lần rồi. Dị ứng từ 'thượng đẳng' ghê. Con hổ ăn con hươu có cần quyền đâu, nó cũng chẳng cần nghĩ là nó đang huỷ diệt hay gây tuyệt chủng gì, đói là tợp thôi biết sao giờ.. Giờ định cấm hết thú ăn thịt, cấm mối đục cây.. sao bạn?

Mạnh ăn yếu, phá hết cái này cái khác, rồi chết hết tuyệt chủng blah blah thì cũng chỉ là circle of life (hoặc of một cái đ'o gì đấy) mà thôi. Con người, hay cả trái đất thì đáng là gì so với cả vũ trụ đâu. Thượng đẳng gì chứ.
@supperchym vậy bạn làm gì đi =))
blizzaro
TÍCH CỰC
4 năm
@supperchym Vậy bạn có quyền gì mà ăn thịt hàng ngày thế 😃 Mồm thì thịt chó thịt lợn chén ko sót bữa nào nhưng vẫn giở giọng thú quyền ra ak 😃
@cuLong vãi nhum 😁
Ai đời đi bảo vệ nông sản bằng mìn. Người ko chết thì voi chết. Đó là cố ý và thiếu suy nghĩ chứ đừng nói là do xui nên voi chết
Nếu ko phải là voi thì tội cho con thú nào ăn phải quả dứa đó
@nhtphuc thì báo ghi ng dân phòng bọn lợn rừng đó
Ai mà bênh thì nên nhớ làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, của đau con xót thật đấy, nhưng đừng có vì mù quáng mà làm hại người, hại đời. VN có biết bao vụ làm hàng rào thép gai điện tiếng là phòng trộm phòng thú rồi cuối cùng dẫn đến chết người

https://vnexpress.net/nguoi-dan-ong-bay-dien-chong-trom-khien-hang-xom-tu-vong-3893935.html
@n.a.v.i.p Vậy là tk hàng xóm trộm gà chứ ai
tayeutl
TÍCH CỰC
4 năm
Xứ gì con voi chết thì gào rú, còn ném đá, cắt cổ, chặt đầu, thiêu sống, hiếp dâm....thì đc bao che
Giật cái tít thấy ghê
DÂN TRÍ THẤP THÌ SỰ ĐỘC ÁC CŨNG TĂNG THEO
@shinnosuke9999 bảo vệ nông sản, phục vụ cái ăn thì kêu độc ác, vậy ăn động vật thì ko ác? =))
popegiant
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Yougotnomessage Bạn cũng biết những người đạo lý thì sống ntn mà
blizzaro
TÍCH CỰC
4 năm
@shinnosuke9999 Những thằng hay nói đạo lý thường sống như 😆

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019