Với tổng số 82 mặt trăng tự nhiên đang quay xung quanh, Sao Thổ đã vượt mặt Sao Mộc (79 mặt trăng) và trở thành hành tinh có nhiều mặt trăng nhất trong hệ Mặt Trời của chúng ta. Mặt trăng lớn nhất của Sao Thổ vẫn là Titan, đứng thứ 2 trong hệ Mặt Trời chỉ thua mặt trăng Ganymede của Sao Mộc. Titan lớn hơn Mặt Trăng của Trái Đất 50% về đường kính và 80% về khối lượng và thậm chí còn lớn hơn sao Thuỷ. (Không rõ có phải đây là nhà của Thanos không)
Một số thông tin thú vị về các mặt trăng mới của Sao Thổ gồm 18 cái sẽ tốn 3 năm để quay hết một quỹ đạo quanh hành tinh, 2 mặt trăng khác sẽ chỉ tốn 2 năm. Có 17 mặt trăng mới quay ngược chiều với Sao Thổ, khác biệt so với phần lớn các vệ tinh tự nhiên khác. Theo các nhà khoa học, các vệ tinh mới này có thể là các mảnh vỡ của những mặt trăng lớn hơn của Sao Thổ.
Nếu anh em muốn biết nhiều hơn về Sao Thổ thì có thể đọc bài Những sự thật thú vị về Sao Thổ của mình nhé.
Một số thông tin thú vị về các mặt trăng mới của Sao Thổ gồm 18 cái sẽ tốn 3 năm để quay hết một quỹ đạo quanh hành tinh, 2 mặt trăng khác sẽ chỉ tốn 2 năm. Có 17 mặt trăng mới quay ngược chiều với Sao Thổ, khác biệt so với phần lớn các vệ tinh tự nhiên khác. Theo các nhà khoa học, các vệ tinh mới này có thể là các mảnh vỡ của những mặt trăng lớn hơn của Sao Thổ.
Nếu anh em muốn biết nhiều hơn về Sao Thổ thì có thể đọc bài Những sự thật thú vị về Sao Thổ của mình nhé.
Tham khảo Carnegiescience