Chuyên gia hàng đầu về dịch bệnh truyền nhiễm của Mỹ - Anthony Fauci nói rằng, WHO cần phải rút lại những tuyên bố của họ khi nói “những người nhiễm bệnh không triệu chứng thì rất khó để lây cho người khác” bởi vì đó là nhận định “không chính xác”.
Kỹ thuật viên hàng đầu của WHO - Maria Van Kerkhove đã cố gắng nhằm làm sáng tỏ “sự hiểu nhầm” về việc cô đã từng đề cập rằng những người nhiễm bệnh không triệu chứng thì rất khó để lây lan virus. Cô đã “thanh minh” khi nhấn mạnh rằng chỉ mới thực hiện một vài nghiên cứu chứ chưa khảo sát toàn diện.
Fauci thì cho biết, những ca nhiễm biểu hiện rõ triệu chứng chiếm phần lớn so với những ca nhiễm không triệu chứng hoặc chỉ có những triệu chứng nhẹ. Vì vậy, những ca nhiễm biểu hiện rõ triệu chứng đầu được yêu cầu phải trải qua điều trị chuyên sâu, còn các ca còn lại thì không bắt buộc.
Ông còn cho biết những số liệu gia tăng các ca nhiễm chính là hậu quả của tuyên bố những trường hợp nhiễm bệnh không triệu chứng thì rất khó/rất hiếm để lây cho người khác. Ông nói thêm rằng WHO do không thu thập được bằng chứng để xác định các ca lây nhiễm không triệu chứng, trong khi những gì nhóm nghiên cứu của ông thu thập được chỉ ra rằng, 45% trong tổng số các ca bệnh đều không rõ biểu hiện hoặc không hề có triệu chứng. Hơn nữa, dựa vào những kiến thức về dịch tễ học, người nhiễm bệnh không triệu chứng vẫn hoàn toàn có khả năng lây nhiễm cho người khác. Đó là lý do vì sao Fauci tuyên bố những nhận định trước đây của WHO về các ca nhiễm không triệu chứng là “không chính xác”.
Theo abcnews
Kỹ thuật viên hàng đầu của WHO - Maria Van Kerkhove đã cố gắng nhằm làm sáng tỏ “sự hiểu nhầm” về việc cô đã từng đề cập rằng những người nhiễm bệnh không triệu chứng thì rất khó để lây lan virus. Cô đã “thanh minh” khi nhấn mạnh rằng chỉ mới thực hiện một vài nghiên cứu chứ chưa khảo sát toàn diện.
Fauci thì cho biết, những ca nhiễm biểu hiện rõ triệu chứng chiếm phần lớn so với những ca nhiễm không triệu chứng hoặc chỉ có những triệu chứng nhẹ. Vì vậy, những ca nhiễm biểu hiện rõ triệu chứng đầu được yêu cầu phải trải qua điều trị chuyên sâu, còn các ca còn lại thì không bắt buộc.
Ông còn cho biết những số liệu gia tăng các ca nhiễm chính là hậu quả của tuyên bố những trường hợp nhiễm bệnh không triệu chứng thì rất khó/rất hiếm để lây cho người khác. Ông nói thêm rằng WHO do không thu thập được bằng chứng để xác định các ca lây nhiễm không triệu chứng, trong khi những gì nhóm nghiên cứu của ông thu thập được chỉ ra rằng, 45% trong tổng số các ca bệnh đều không rõ biểu hiện hoặc không hề có triệu chứng. Hơn nữa, dựa vào những kiến thức về dịch tễ học, người nhiễm bệnh không triệu chứng vẫn hoàn toàn có khả năng lây nhiễm cho người khác. Đó là lý do vì sao Fauci tuyên bố những nhận định trước đây của WHO về các ca nhiễm không triệu chứng là “không chính xác”.
Theo abcnews