trước kia mình đi dạo ở thành phố cũng có 2 thùng là 1 thùng dành cho rác vô cơ mà 1 thùng rác hữu cơ. Nhưng người dân thì cứ vất đại thùng nào gần nhất. Hi vọng nước ta tuyên truyền tốt để mọi người ý thức hơn và có thể phạt tiền nếu sai quy định
Vì đồng ý nhưng với người dân nghèo hay ít hiểu biết (mình kg có ý chê gì nhà, dùng từ để mọi người dể hình dung, ai cũng có giá trị của họ cả) thì phải có giải pháp cho nên mình đồng ý
Tập thói quen phân loại rác thải để bảo vệ môi trường là đúng, lúc đầu chưa quen nên không nhớ loại rác dễ lộn, từ từ sẽ quen, các nước thực hiện được gần 50 năm rồi... Phân loại rác đầu nguồn rất có lợi để bảo vệ môi trường đương nhiên lúc đầu chưa quen và dễ lộn nên nhiều người không thích, phản đối thôi.
Bởi vì chưa có hệ thống xử lý đồng bộ như: thùng rác, xe gom rác...Bắt người dân phân loại xong tất cả dồn zo 1 xe rác thì kêu ng ta phân loại chi nữa?, cho nên mình sẽ không đồng ý
Theo ý kiến cá nhân, mình sẽ đồng ý, vì mình nghĩ nên phân loại rác để tận dụng được rác, rác thải dễ phân hủy như thức ăn thừa, rau củ,... để làm phân bón vi sinh, đồ nhựa thì tái chế, còn đồ khác mới đem đi bỏ đi. 😃