Quyết định mới của chính phủ về việc vùng hạn chế và vùng cấm bay flycam, anh em nào bay chú ý!

Hassler
12/6/2020 16:36Phản hồi: 173
Quyết định mới của chính phủ về việc vùng hạn chế và vùng cấm bay flycam, anh em nào bay chú ý!
Ngày 10/6 vừa qua Chính phủ có ban hành 1 quyết định về việc "Thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ", hay dễ hiểu hơn là các dạng flycam mà anh em hay xài bay. Những anh em nào có sử dụng loại này thì nên chú ý để tránh tình huống bị tịch thu phương tiện mà lại không hiểu lý do tại sao.

Trích qua 1 vài điểm anh em cần chú ý như sau:

Khu vực hạn chế bay:


  1. Khu vực vùng trời có độ cao lớn hơn 120 m so với địa hình (không bao gồm vùng trời các khu vực cấm bay).
  2. Khu vực tập trung đông người.
  3. Khu vực biên giới:
  • Biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc là 25.000 m tính từ đường biên giới trở vào nội địa Việt Nam ở mọi độ cao;
  • Biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với Lào, Việt Nam với Campuchia là 10.000 m tính từ đường biên giới trở vào nội địa Việt Nam ở mọi độ cao.
  1. Khu vực tiếp giáp với khu vực cấm bay tại cảng hàng không, sân bay có hoạt động của tàu bay hàng không dân dụng, tàu bay quân sự mở rộng ra phía ngoài 3.000 m theo chiều rộng, 5.000 m theo chiều dài, tính từ ranh giới khu vực cấm bay tại cảng hàng không, sân bay; độ cao nhỏ hơn 120 m so với địa hình.

Việc tổ chức các hoạt động bay của tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trong khu vực hạn chế bay phải đáp ứng các yêu cầu của cơ quan cấp phép bay.

Khu vực cấm bay:


  1. Khu vực các công trình quốc phòng và khu quân sự đặc biệt quan trọng do Chính phủ ủy quyền cho Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo việc quản lý, bảo vệ. Khoảng cách từ tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ hoạt động đến ranh giới khu vực cấm theo chiều ngang không nhỏ hơn 500m ở mọi độ cao.
  2. Khu vực trụ sở làm việc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành trung ương; trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trụ sở các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Khoảng cách từ tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ hoạt động đến ranh giới khu vực cấm theo chiều ngang không nhỏ hơn 200 m ở mọi độ cao.
  3. Khu vực quốc phòng, an ninh gồm: Khu vực đóng quân; khu vực triển khai lực lượng, trang bị chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, bảo vệ mục tiêu; khu vực kho tàng, nhà máy, căn cứ (trung tâm) hậu cần, kỹ thuật, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ của các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; khu vực các công trình trong danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Khoảng cách từ tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ hoạt động đến ranh giới khu vực cấm theo chiều ngang không nhỏ hơn 500 m ở mọi độ cao.
  4. Khu vực cảng hàng không, sân bay có hoạt động của tàu bay hàng không dân dụng, quân sự (Xem chi tiết theo Quyết định 18/2020/QĐ-TTg).
  5. Khu vực nằm trong giới hạn của đường hàng không, các vệt bay, hành lang bay đã được cấp phép trong vùng trời Việt Nam, phạm vi giới hạn của đường hàng không được nêu trong Tập thông báo tin tức hàng không của Việt Nam “AIP Việt Nam” do Cục Hàng không Việt Nam công bố.
Anh em có thể tải nguyên văn Quyết định này ở đường link này nhé Chinhphu.vn
173 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tonybom
TÍCH CỰC
4 năm
Chỉ được bay trong vườn nhà bạn thôi nhé! 😃
@tier Ghê vậy hả cụ 😫
tier
ĐẠI BÀNG
4 năm
@xuanlong1966 ờ ghê lắm,chắc mình coi phim mỹ nhiều quá kk 😃
@tier 😂
sonvchp
ĐẠI BÀNG
4 năm
@tonybom À, thanh niên chiến bây h chúng toàn bay trong phòng karaoke. Thậm chí vừa bay, vừa lắc nữa kìa!
Quy định vậy cho rõ ràng. 😁
x_chien
TÍCH CỰC
4 năm
Nói chung là cấm hết
x_chien
TÍCH CỰC
4 năm
@cloud5trike https://zingnews.vn/tat-ca-chuyen-bay-flycam-o-viet-nam-deu-phai-xin-phep-truoc-post1031725.html

Tui ko có flycam nên ko biết, có ý định làm 1 em nhưng tui thấy thông tin từ lâu rồi nên nản quá.......

Vì cái con flycam đó cũng ko rẻ tý nào.

Bay flycam phải xin phép trước 1 tuần thui nghỉ chơi luôn.
@x_chien Cái bài này là quy định MỚI nhé, nhớ là MỚI.
x_chien
TÍCH CỰC
4 năm
@cloud5trike Việc tổ chức các hoạt động bay của tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trong khu vực hạn chế bay """phải đáp ứng các yêu cầu của cơ quan cấp phép bay."""

Hình như vẫy phải xin phép đó cho dù là trong vùng hạn chế bay.
- Thêm nữa là tính toán không phận rất là đau não, khi đã bay lên thì tui ko nghĩ có ai đó biết dc mẫy chỗ cơ quan gì gì đó mà né ra

- Tui vẫn thấy mấy anh tây hay lấy flycam ra ở gần khu phố đi bộ nguyễn huệ và nhà hát tp, và biết là hình như không dc phép nhưng mà thôi kệ lỡ xui thì tèo vài chục củ
tier
ĐẠI BÀNG
4 năm
@x_chien ko cấm thì giết người dễ như trong phim luôn ak,gắn bom vào rồi cho bay đến nơi cần đến,xong bùm
Cái này ủng hộ!
Tương lai nên cấp luôn bằng lái và cấy chip vô thẳng trong flycam để quản lý. Nâng cao ý thức của người bay flycam và đồng thời cũng là nâng cao giá trị của người bay flycam chuyên nghiệp.
LouisHo
ĐẠI BÀNG
4 năm
@ChiCoMotSuThat Bạn phát biểu cứ như người bay flycam chuyên nghiệp ấy nhỉ
GeforceGTX
ĐẠI BÀNG
4 năm
@ChiCoMotSuThat Mình cũng muốn cái này tương tự việc độ xe, cho phép độ xe nhưng cần đăng kiểm đảm bảo chất lượng.
@LouisHo Mình chưa bay lần nào. Và cũng không có ý định sẽ bay bác ạ. Tính mình bảo thủ nên không thích các góc nhìn mà cuộc sống bình thường tự chân mình không leo đến được.
Nhưng mình nghĩ, với góc nhìn rộng và bao quát của flycam, thì sẽ có rất nhiều góc máy private vô tình trở thành tài sản sở hữu trí tuệ của người bay. Mình nghĩ điều đó không thực sự đúng cho lắm. Nên mình muốn người bay phải có chuyên môn cao, trách nhiệm cao và quyền lợi cũng cao theo. Vậy thôi.
tier
ĐẠI BÀNG
4 năm
@ChiCoMotSuThat để còn truy ra nguồn gốc, lỡ nó rơi hoặc bằng cách nào đó làm bị thương hoặc chết người thì còn biết mà xử
@tier Ý bác chính xác.
Bay trong nhà còn lôi cuốn hơn ngoài trời
@Channel NTL Lạng lách tránh né các kiểu như phim hành động á bác nhỉ!!!
@Channel NTL zo kho hàng của mấy ông tmđt ấy, tha hồ quẫy 😁
LouisHo
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Channel NTL Bay trong nhà ồn lắm bạn ơi
@Channel NTL Và hồi hộp tới phút lên phường hả.
Nhất là k được bay để chụp hình quay phim các căn biệt phủ của lãnh đạn 😁
@JoseyHan Nếu nhà bác ấy ở quê, rộng cỡ 1000m2 nhưng không thuộc vùng cấm, hay hạn chế thì bác cứ bay đi. Khi nào có người ra xua rồi tính tiếp 😆
@JoseyHan Bất cứ đấy là nhà ai thì việc chụp hình quay phim là vi phạm đời sống riêng tư của ng khác nhé
Như vậy chỗ nào không cấm là dc bay hả anh em?
@hoanghiep9x Hiện nay thủ tục xin thì chỉ 1 nơi cấp là BQP thôi, lâu lắm
hoanghiep9x
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Nam Air haizzz, đúng rồi anh, khổ ghê, muốn hợp pháp mà nhà nước chơi khó quá, toàn phải bay chui 😔((( bữa em mua tay điều khiển cho drone từ nước ngoài về hỏi giấy phép các kiểu, nói nó tao mua về điều khiển xe đồ chơi thôi mà nó ko chịu, nhà xa nên em cũng lười lên SG thông quan bằng mấy tờ xanh xanh, nên cho nó return luôn 😅
trungsg
ĐẠI BÀNG
4 năm
@bucom2486 Nhưng có phải xin phép không 😃
Super Toad
ĐẠI BÀNG
4 năm
@trungsg Có bác, vì NĐ36 nó chỉ ghi phải xin phép, chứ chưa có chặt chẽ là chỗ nào k đc, vì có nhiều bác vẫn xin phép vào "Khu vực cấm bay" nên giờ ghi rõ ra để tránh bị anh em bảo làm khó. Chẳng hạn có nhiều người xin bay trên 120m --> không cho, xong anh em bảo làm khó thì giờ ghi vầy cho rõ để tránh bị bảo là làm khó thôi. Còn lại thì vẫn phải xin phép cho tất cả các chuyến cất cánh.

P.s: Ngán vãi đái, ở nước ngoài < 250g như Sing+mỹ thì chả phải xin ai, miễn đừng gây tai nạn (gây ra thì mình phải chịu trách nhiệm) =))
Run4yrlife
TÍCH CỰC
4 năm
Chưa hiểu "khu vực vùng trời có độ cao lớn hơn 120 m so với địa hình"
Là khu vực hạn chế bay:
- Thế nào là hạn chế bay?
- 120m trở lên?
@cloud5trike Bạn có biết khu nào không hạn chế bay không? trừ vườn nhà ra.
@Run4yrlife Bạn không hiểu thì nên tìm hiểu kỹ càng các chuyên gia hay web chính phủ. Hỏi trên đây thì xui hơn hên đấy. Kiểu như là khu vực không được phép bay là cấm đấy bạn. HGahhahahahah
@tranbinh198074 Mình làm sao mà làm thay cho mấy bộ được
Các bộ này sẽ căn cứ vào công văn bên trên để tự xác định và công bố vùng cấm bay tại địa phương của mình quản lý.
Bạn tự tin thì bạn có thể tự xác định được cơ bản vùng không cấm, ko hạn chế. Ví dụ như vườn nhà bạn 😆
Annotation 2020-06-13 100109.png
trungsg
ĐẠI BÀNG
4 năm
@cloud5trike Chỗ "suy ra" chưa chính xác, nếu tôi đứng trên tòa nhà cao trên 120m, điều khiển fly cam cất cánh từ mặt đất thì đâu có vi phạm.
Giờ chơi flycam như đi ăn trộm. Đi du lịch chủ yếu là đi biển nên chẳng giám bay.
@giangcj Mình nghĩ là nếu bạn đi du lịch cùng cty hàng năm thì bạn cứ quay thôi. Khi ai đó xuất hiện thì giải thích là đc rồi.
Đó là về cái tình ngay mà lý ko gian. Chứ cái khoản ko quay chỗ đông người là luật ko có lý rồi.
@GeforceGTX bạn dùng đt quay công an GT thì bình thường chứ lại chơi cả flycam quay CSGT thì là ý đồ rõ ràng chứ ... gì nữa
@GeforceGTX CSGT còn đang đề xuất phải trang bị camera để quay lại quá trình làm việc kìa. Khỏi mất công người khác đi quay
GeforceGTX
ĐẠI BÀNG
4 năm
@bestboy2142 Hehe vì dùng điện thoại không được kín đáo =))))
Ok. Ủng hộ
tethien
CAO CẤP
4 năm
Tóm lại cho nhanh :
+ Khu vực hạn chế : Phải xin phép.
- Bay cao trên 120m (ở bất cứ đâu).
- Khi ở cách sân bay < 3km (2 bên) hoặc < 5km ( đầu và cuối sân bay)
- Cách biên giới TQ < 25km
- Cách biên giới Lào, Cam < 10km.
- Nơi đông người.
+ Khu vực cấm : Tuyệt đối không được bay :
- Trong hàng rào sân bay.
- Cách hàng rào khu quân sự < 500m.
- Cách cơ quan TƯ, UBND tỉnh < 300m.
- Các khu vực cấm khác do các cơ quan được phép quy định.
+ Các khu vực còn lại thì được bay nhưng không được bay cao quá 120m. Trên 120m phải xin phép.
gabeohp91
TÍCH CỰC
4 năm
@mabutvc không bay quá 120m so với mặt địa hình bác đang đứng. Nên nếu bác nào ở chỗ khu vực cao bay thì lợi thế hơn.
tethien
CAO CẤP
4 năm
@cothach Theo mình nghĩ thì chắc 2 bên có thỏa thuận gì đó.
@tethien Tuyệt vời! Thế giới cần những người như bạn. 😁
pvdlcp
ĐẠI BÀNG
4 năm
@tethien ko đc bay cao quá 120m chư ko phải" không được bay quá 120m".
Chia sẽ hữu ích, thks
Cấm bay thì ỏ đáu cũng co hết . Ở nước ngoài còn phân biệt kích thước trọng lượng để cấp bằng lái và giấy phép cho người sử dụng nó nữa. Cái này nó thật sự nguy hiểm nếu kẻ thù hay "địt" nó dùng để .......thông qua các hoạt động giải trí trá hình thì sao? MÌnh bay thử rất xa và quan sát không ảnh rất chi tiết và rất nhanh và giúp rất nhiều cho việc trinh sát viễn thám....(hồi xưa là trinh sát mà lị) . Có thể truyền tải tọa độ chính xác và số liệu .....nhằm mục đích ......ghê lắm chứ bộ. Chưa kể trùng lắp tần số (hàng giá rẻ) làm nhiễu hay suy yếu tín hiệu ..........Theo mình đoán là sau này chắc sẽ bắt buộc đăng ký và kiểm soát cả người mua và bán. Nếu muốn sẽ phải xin cấp phép bay giống Pilot luôn. Lý do cũng khs nhạy cảm là quyền riêng tư có thể bị lợi dụng bị xâm phạm. VD như bay để quan sát con gái nhà hàng xóm làm....gì đó....Ở nước ngoài thì tụi nó bay để chụp hình quanh phim các bể bơi cá nhân . CÓ thể bi kiện đấy. ....Giống như hồi trước phong trào chơi súng săn vậy phải đăng ký sở thể dục thể thao và xin cấp phép sở hữu súng săn . Hòi đó mình có 2 cây súng tiệp khắc 9 và 12 kg . Bây giờ thì chắc cấm rồi. ( súng hơi bắn đạn chì) Hahahahahahah
tranvinh4u
TÍCH CỰC
4 năm
@pond1597 chuẩn rồi, ở nước ngoài muốn bay còn khắt khe hơn ở VN nhiều, trước đây nước mình ít phổ biến vì giá quá cao, sau này giá thành rẻ + các dịch vụ quay chụp cưới hỏi nhiều nên loại hình này dẫn phổ biến nhưng chưa có các quy định cụ thể cho loại hình này nên có thể nói là một lỗ hổng an ninh nếu cứ để bay tự do ko kiểm soát
Đọc xong, cuối cùng không biết là mình được bay ở đâu. Còn hạn chế bay là như thế nào?
THONG_PQ
TÍCH CỰC
4 năm
@tranbinh198074 Xem file kèm cuối đi bạn. Các vấn đề về kỹ thuật thì chữ nghĩa nó chỉ khiến rối rắm thêm. Minh hoạ 1 phát là xong
image.jpg
Wtf!
Sao lại cấm bay chỗ đông người?
Này là dẹp mọi hoạt động báo chí dũng cảm đăng tin tụ tập đông người?
Dẹp mọi hoạt động vui chơi tập thể các tổ chức, cty?
Tại sao hai thứ đó cũng "vướng"?
Chú nào đối tượng thuộc "tầm ngắm" lúc nào thích bắt, "nó" chỉ nhân lúc ông đi biển mà xài fly cam là chết cmn rồi. Biển thì đông người.
@romano19 Ko chỉ tỏ ra đầu đất mà cậu còn chèn thêm từ làm thay đổi sắc thái và giả lập điều kiện nữa.

"Cam rơi chỗ đông người (vùng cấm)"
"Sơ ý ở chung cư"

Sao ở chung là "sơ ý" còn (cam rơi) chỗ đông người lại ko phải sơ ý?
Vùng cấm ->nếu đ cấm thì nó sẽ là vùng ko cấm.
Vùng ko cấm ->nếu cấm thì nó thành vùng cấm.
Hãy ví dụ cho tau một bài báo có nạn nhân chết do cam rơi vào đầu ở VN rồi tau tìm cho 10 bài về chết do vật rơi trúng đầu ở chung cu. Ok?
->vậy lo cam rơi trúng đầu ->cấm, thế đ lo vật rơi trúng đầu chết ở chân nhà nhiều tầng?
@TYA Ngu vừa thôi. Khía cạnh cam rơi là 1 tình huống cụ thể có thể xáy ra trong vùng cấm có đông người. Còn cái việc cấm Flycam ở chỗ đông người là nhà chức trách ng ta nghiên cứu đến nhiều tình huống nhé. Mày làm chết ng ở chỗ pháp luật cấm thì tội rõ ràng nặng hơn ở chỗ ko cấm. Cứ đem so sánh 2 cái rơi đồ chung cư và bay vùng cấm chỗ đông người, ko thấy nó khập khiễng à. Cái chỗ mày biết là bị cấm còn cho flycam bay vào thì ko phải là cố ý à? Còn cái việc mày cầm đồ tưới cây gây chết người phía dưới thì CA sẽ phải xác định là do mày sơ ý làm rơi hay là mày cố tình làm rơi (trường hợp mày muốn vậy). Có căn cứ thì pháp luật sẽ xử mày tội vô ý làm chết người hoặc cố ý làm chết người. Đừng phân tích câu từ càng thể hiện mày đéo j cái j cả.
@romano19 M ng ở chỗ lải nhải mãi mà m đâu hiểu bài tt đăng đây là UPDATE những khoản mới, trong đó có giới hạn việc sd cam chỗ đông người, và t nói về cái khoản bay cam nơi đông người.
T đ thấy lý do nào phù hợp hạn chế bay cam nơi đông người. T thắc mắc về nguyên nhân.
Nãy giờ m lải nhải có câu nào giải thích nguyên nhân cấm?
Với xuất phát điểm, là trước lúc hạn chế bay nơi đông người thì m bay rớt cam vào đầu hay m tưới cây rớt ô doa vào đầu thì như nhau. M cố ý hay vô ý thì hai tình huống đều như nhau về hình án.
Giờ m cứ ông ổng lên "biết cấm còn bay cam" là giải thích điều gì?
Sao m ko kêu: biết cấm tưới cây ở chung cư sao còn tưới làm rơi chết người?
@TYA Đúng là ngu hết mức, giả định flycam rơi, chụp hình chưa xin phép và xảy ra khủng bố bằng thiết bị bay ko người lái. Tao nói ở trên đó. Đọc ko hiểu à. Còn muốn biết vì sao VN và nhiều nước cấm bay nơi đông người thì Google chút đi.
Bay gần biên giới thì sẽ bị bắn rụng nụ ngay vì vi phạm nghiệm trọng tới an ninh quốc phòng của nước nào..............thấy nó trước. Hahahahhahahahah
@pond1597 Cái cấm này thì hoàn toàn ủng hộ ko ý kiến.
Cự ly có bố trí quân đội, . Thiết bị quân sự cấm là đúng.
Ko cấm thằng tàu hay gốc tàu nó mon men quay clip gửi qua bên kia toi à
@pond1597 Nó vô chiếm đảo mấy chục năm ... đất liền thì nó xây mấy chục cái thuỷ điện để xiết nước ... nhu nhược quá đâm ra hèn
@Bão Sài Gòn Ko thấy câu "quyết tử cho đảo quyết sinh" nữa nhỉ?
Đảo cũng là tổ quốc chứ
@Bão Sài Gòn Mạnh miệng vậy bác đăng ký đi nghĩa vụ ở đảo chưa? anh hùng bàn phím 😆
THONG_PQ
TÍCH CỰC
4 năm
Đọc quy định muốn vẹo mồm mà không nhớ được gì cả
Xem minh hoạ là nắm ngay
image.jpg
Coi bộ quy định về thứ này càng lúc càng ngặt hơn 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Hai.nguyen91
ĐẠI BÀNG
4 năm
Thật ra muốn bay vô vườn hay đất người ta nên xin một tiếng. Chứ giờ không biết các bạn thu thập hình ảnh video để làm gì thấy cũng phiền

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019