tất nhiên là nếu luật làm vậy thì hay quá, văn minh quá. Nhưng mà liệu ra thực tế có được vậy không?
Thực tế nếu mình k đi xe sau sẽ còi là chạy lên, và nếu ai cũng chạy lên cả thì mình dừng tới tối cũng k được đi, thà là lên và nhích dần với họ mới có cơ hội qua được..
cũng như văn hoá xếp hàng vậy. Hqua mình đưa ng nhà đi tiêm phòng, mình thì rất muốn xếp hàng để nhận phiếu tiêm, nhưng nhìn quanh chẳng ai xếp hàng cả, và mình có xếp thì rất nhiều ng khác cũng chen vào. Vậy thì thôi mình cũng phải theo họ thôi 😔((
Để bị tăc đường và người đi đường bị tắc/ảnh hưởng đến người dân là có lỗi rồi. Đừng dùng hình phạt để bắt người khác khắc phục lỗi của mình như vậy, nghe ba bửa lắm.
Đúng tín hiệu giao thông hoặc theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông mà đi. Người dân không có chức năng và quyền hạn để chi phối giao thông. Đơn cử là mình không có đủ chuyên môn cũng như không có công cụ hỗ trợ (camera giao thông) để ra quyết định.
Cái này phải có sự hợp sức của tất cả mọi người chứ 1 mình mình dừng lại mà đám rừng rú phía sau lại bóp còi in ỏi "đèn xanh kìa đi đi" thì chả còn tác dụng gì cả. Nhất là bọn xe máy rừng rú.