Sau khi thành công với việc đưa ra thị trường thiết bị 2 bánh tự cân bằng Segway thì giờ đây nhà phát minh của thiết bị này, Dean Kamen, đang có 1 dự án cực kì tham vọng đó là sản xuất 1 phòng thí nghiệm để "làm" các cơ quan nội tạng của con người hàng loạt.
Sau khi thành công với Segway, ông này đã bán công ty cho 1 đối tác và tập trung vào mảng nghiên cứu và phát minh các thiết bị y tế để phục vụ cho sức khỏe của mọi người. Có rất nhiều phát minh có ý nghĩa như bơm và stent dành cho bệnh nhân bị bệnh tim, tay chân giả cho các thương binh, các máy bơm nước dành cho người dân ở các quốc gia đang phát triển hay như gần dây khi đại dịch covid-19 xuất hiện thì ông cũng sản xuất 1 dạng vật liệu tốt để làm khẩu trang cho người dân.
Giờ đây ông đang đợi sự phê duyệt của FDA để xây dựng các nhà xưởng nhằm sản xuất hàng loạt các nội tạng của con người. Nếu thành công việc này sẽ giúp cho ít nhất hơn 110 nghìn người Mỹ vẫn đang trong danh sách chờ nhận tạng vào thời điểm hiện tại. Trước đó vào năm 2016 ông và công ty phi lợi nhuận Advanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI) của mình đã có được gói thầu trị giá hơn 80 triệu đô của Bộ quốc phòng Mỹ. ARMI được Kamen thành lập với mục đích kết nối hơn 170 công ty y tế, các viện nghiên cứu và các tổ chức trên toàn nước Mỹ để chia sẻ với nhau các nghiên cứu và tài nguyên. Cho đến giờ ARMI đã có hơn 300 triệu đô sẵn sàng dành cho việc nghiên cứu và xây dựng những ý tưởng của mình.
Trong tầm nhìn của mình Kamen sẽ không chỉ sử dụng tiền để làm các dụng cụ và thiết bị để có thể làm ra các nội tạng mà ông này còn nghĩ đến việc làm nó theo đúng như kiểu thung lũng Silicon vẫn đang làm với các chip bán dẫn của mình. Tất cả sẽ được sản xuất theo dạng dây chuyền sản xuất, nhanh, gọn và cực chính xác.
Tất nhiên từ ý tưởng đến hiện thực vẫn rất dài, nhưng với 1 người đang có trong tay đến hơn 440 bằng sáng chế ở Mỹ và ở nhiều quốc gia khác thì rất mong những ý tưởng của Kamen sẽ sớm thành hiện thực.
Sau khi thành công với Segway, ông này đã bán công ty cho 1 đối tác và tập trung vào mảng nghiên cứu và phát minh các thiết bị y tế để phục vụ cho sức khỏe của mọi người. Có rất nhiều phát minh có ý nghĩa như bơm và stent dành cho bệnh nhân bị bệnh tim, tay chân giả cho các thương binh, các máy bơm nước dành cho người dân ở các quốc gia đang phát triển hay như gần dây khi đại dịch covid-19 xuất hiện thì ông cũng sản xuất 1 dạng vật liệu tốt để làm khẩu trang cho người dân.
Giờ đây ông đang đợi sự phê duyệt của FDA để xây dựng các nhà xưởng nhằm sản xuất hàng loạt các nội tạng của con người. Nếu thành công việc này sẽ giúp cho ít nhất hơn 110 nghìn người Mỹ vẫn đang trong danh sách chờ nhận tạng vào thời điểm hiện tại. Trước đó vào năm 2016 ông và công ty phi lợi nhuận Advanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI) của mình đã có được gói thầu trị giá hơn 80 triệu đô của Bộ quốc phòng Mỹ. ARMI được Kamen thành lập với mục đích kết nối hơn 170 công ty y tế, các viện nghiên cứu và các tổ chức trên toàn nước Mỹ để chia sẻ với nhau các nghiên cứu và tài nguyên. Cho đến giờ ARMI đã có hơn 300 triệu đô sẵn sàng dành cho việc nghiên cứu và xây dựng những ý tưởng của mình.
Trong tầm nhìn của mình Kamen sẽ không chỉ sử dụng tiền để làm các dụng cụ và thiết bị để có thể làm ra các nội tạng mà ông này còn nghĩ đến việc làm nó theo đúng như kiểu thung lũng Silicon vẫn đang làm với các chip bán dẫn của mình. Tất cả sẽ được sản xuất theo dạng dây chuyền sản xuất, nhanh, gọn và cực chính xác.
Tất nhiên từ ý tưởng đến hiện thực vẫn rất dài, nhưng với 1 người đang có trong tay đến hơn 440 bằng sáng chế ở Mỹ và ở nhiều quốc gia khác thì rất mong những ý tưởng của Kamen sẽ sớm thành hiện thực.
Tham khảo Medium