Có iOS 14 Beta thì mình cũng lên ngay cho nóng. Apple có thay đổi một số thành phần cốt lõi của iOS, những thứ mà đã lâu rồi họ chưa từng đụng tới như màn hình chính, hệ thống widget, và bổ sung chức năng xem video Picture-in-Picture cho iPhone. Nhiều chức năng trong số này học từ Android sang.
Cho anh em nào máu:
Hướng dẫn cách update lên iOS 14 Beta ngay hôm nay, ai cũng thử nghiệm được
Còn đây là phần trải nghiệm của mình
Cho anh em nào máu:
Hướng dẫn cách update lên iOS 14 Beta ngay hôm nay, ai cũng thử nghiệm được
Còn đây là phần trải nghiệm của mình
Widget
Đúng thật là năm nay Apple chú trọng rất vào màn hình chính, thứ mà đã nhiều năm rồi iOS không hề đả động gì tới. Và việc bổ sung các widget vào thẳng màn hình chính là một thay đổi lớn. Thật ra cách làm của iOS 14 giống y chang như Android đó giờ, tức là thay vì bạn đặt widget vào một khu vực riêng như trước thì giờ đây bạn có thể sắp xếp các widget lên thẳng màn hình home, to nhỏ ra sao tùy ý thích.
Hiện tại chỉ mới có các widget của app đi theo hệ điều hành như Lịch, Ghi chú, Hình ảnh, Thời tiết… là có hỗ trợ chức năng widget mới. Các app cũ dù đang hỗ trợ widget cũng không add được vô màn hình chính đâu. Có lẽ sẽ phải chờ lập trình viên cập nhật app thì mới chơi được.
So với Android, cách bạn đặt và resize widget trên iOS 14 Beta không tiện bằng. Mình thử nghiệm đặt widget lên thì không thể kéo thoải mái để thay đổi kích thước widget, mình buộc phải chọn kích thước nhỏ - vừa - to trong giao diện thêm widget. iOS 14 cần học thêm cách làm tiện lợi của Android nếu đã đi theo con đường này.
Smart Stack
Đây là một chức năng nhỏ của hệ thống widget mới. Bạn có thể lướt qua các widget của mình trong 1 ô duy nhất, ngoài ra nó còn đoán được bạn sẽ cần xem thông tin gì, widget gì ở từng thời điểm khác nhau trong ngày và hiển thị widget đó ra cho bạn. Cái này sẽ phải trải nghiệm vài ngày cho máy nó học, có gì hay ho mình sẽ chia sẻ thêm sau nhé.
Quảng cáo
Tự gom app (App Library)
Giống với một số launcher Android, iOS giờ đây cho phép bạn ẩn đi các màn hình home mà bạn không cần. Khi đó các app cũng sẽ ẩn theo, bạn chỉ cần để lại 1-2 màn hình home chứa các app quan trọng nhất mà thôi.
Còn những app đã ẩn thì sao? Chúng sẽ được tự động gom nhóm lại nhờ tính năng App Library. Khi bạn vuốt sang phải ngoài cùng, vuốt sang hết các màn hình home mà bạn chừa lại thì App Library sẽ xuất hiện. Nó là một loạt các folder được tự động nhóm app thôi chứ không có gì đặc biệt. Trong giao diện App Library cũng có sẵn ô tìm kiếm để bạn search app cho nhanh.
Với mình thì tính năng này không cần thiết, vì hiện tại dù là truy cập app gì đi nữa thì mình đều dùng chức năng Spotlight của iOS để tìm kiếm. Chỉ cần vuốt một cái, nhập vài kí tự đầu tiên là đã có thể chạy app mong muốn mà không phải mò mầm qua từng trang home, hay mò trong App Library. Còn các app thường dùng nhất thì để hết ở trang 1 và trên thanh dock rồi.
Có hữu ích thì sẽ là ô “Suggestion", trong đó máy dùng thuật toán AI trên iPhone, iPad của bạn để đoán xem bạn sẽ mở app nào tiếp theo và đem sẵn ra folder này. Nó giống với danh sách app mà Siri sẽ gợi ý cho bạn khi vuốt Spotlight hiện nay.
Quảng cáo
Nếu nhìn từ một góc khác thì thực chất mình thấy App Library này không khác so với App Drawer, khái niệm đã có trên Android ngay từ những ngày đầu và hiện nay ngày càng có nhiều hãng Android bỏ App Drawer đi.
Picture in Picture
Chức năng chơi video Picture-in-Picture này thực ra đã có từ lâu nhưng chỉ áp dụng cho iPad, giờ thì iPhone mới được cho dùng. Picture-in-Picture có nghĩa là khi bạn đang xem video, bạn có thể thu nhỏ nó xuống để dùng 1 app khác mà không bị tạm ngừng video. Lúc xem video (và được app hỗ trợ), bạn có thể nhấn nút để thu nhỏ video xuống, di chuyển nó vòng vòng trên màn hình, hoặc ẩn tạm vào cạnh màn hình.
Cho anh em nào chưa biết: Picture-in-Picture có app hỗ trợ, ví dụ như Netflix, có app thì không, chẳng hạn như YouTube. Cái này tùy theo chính sách và cách kinh doanh của app. Những app nào hỗ trợ Picture-in-Picture trước đây thì cũng chạy được ngay với iOS 14 Beta. Safari cũng là một app hỗ trợ Picture-in-Picture nhé anh em.
Picture-in-Picture dành cho điện thoại đã có từ rất lâu rồi trên Android.
Giao diện Siri mới
Cái này nhỏ thôi, thay vì hiển thị nguyên 1 màn hình chiếm hẳn app đang dùng, thì giờ Siri sẽ thu gọn xuống một góc nhỏ ở cạnh dưới để bạn cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài ra thì mình cũng chẳng dùng Siri mấy nên vụ này cũng không quan trọng.
Trải nghiệm chung của hệ thống
Mình nhận thấy Apple bổ sung một số hiệu ứng chuyển động cho mượt mà hơn khi bạn dùng iOS. Ví dụ khi vuốt xuống để hiển thị giao diện Spotlight tìm kiếm thì nó nảy nhẹ lên một cái, chữ trong giao diện này cũng to hơn, và kết quả tìm kiếm app thì có một khung viền bao quanh.
Khi có cuộc gọi đến, giao diện gọi điện giờ cũng không chiếm cả màn hình, tương tự như những gì Android đã làm được từ nhiều năm nay. Bạn có thể vuốt lên để bỏ qua cuộc gọi, hoặc nhận nó liền luôn. Chức năng này cũng áp dụng cho cả iPadOS để không chiếm màn hình mà bạn đang làm việc.
Hiện tại mình trải nghiệm thì chưa thấy lỗi gì nghiêm trọng với iOS 14 Beta.
Để xài thêm ít hôm, có gì hay mình share tiếp. Apple còn có những thay đổi về bản đồ và iMessage nữa nhưng mình không xài hai app này nên sẽ nhờ anh em khác share kĩ hơn. Hôm nay share nhanh những điểm quan trọng nhất vậy thôi.
Chúc anh em iOS update vui vẻ, chúc anh em Android vui vì giờ iOS đã học quá trời thứ của Android 😁