Những chiếc drone nhỏ đến mức có thể bỏ túi, hay còn gọi là nano drone đã và đang trở thành công cụ trinh sát vô cùng hữu ích của quân đội. Bằng chứng đáng kể nhất là mới đây, quân đội Mỹ đã đặt hàng FLIR Systems một hợp đồng trị giá 20,6 triệu USD để mua những chiếc drone Black Hornet 3 Personal Reconnaissance Systems (PRS).
Chiếc drone siêu nhẹ và nhỏ gọn như anh em thấy trong hình cover có thể bay tối đa 25 phút đồng hồ, gần như không tạo ra tiếng động đủ lớn để bị phát hiện, đủ để khảo sát địa hình và trinh sát chiến trường, tạo ra lợi thế lớn cho người lính. Trước đó, FLIR Systems cũng đã có một bản hợp đồng trị giá 39,7 triệu USD từ tháng 1/2019 để sản xuất và cung cấp cho quân đội Mỹ những chiếc Black Hornet 3, và vẫn đang trong giai đoạn giao hàng.
Khi hoạt động, Black Hornet 3 sẽ gửi thông tin video từ trên cao về thiết bị của người lính trinh sát theo thời gian thực, cùng lúc chuyển dữ liệu video đó về cho trung tâm chỉ huy thông qua kết nối dữ liệu bảo mật. Chiếc drone chỉ nặng có 33 gram, vừa vặn túi áo của người lính và tạo ra lợi thế chẳng khác gì trong những phim hành động anh em xem trên Netflix cả.
Chiếc drone siêu nhẹ và nhỏ gọn như anh em thấy trong hình cover có thể bay tối đa 25 phút đồng hồ, gần như không tạo ra tiếng động đủ lớn để bị phát hiện, đủ để khảo sát địa hình và trinh sát chiến trường, tạo ra lợi thế lớn cho người lính. Trước đó, FLIR Systems cũng đã có một bản hợp đồng trị giá 39,7 triệu USD từ tháng 1/2019 để sản xuất và cung cấp cho quân đội Mỹ những chiếc Black Hornet 3, và vẫn đang trong giai đoạn giao hàng.
Khi hoạt động, Black Hornet 3 sẽ gửi thông tin video từ trên cao về thiết bị của người lính trinh sát theo thời gian thực, cùng lúc chuyển dữ liệu video đó về cho trung tâm chỉ huy thông qua kết nối dữ liệu bảo mật. Chiếc drone chỉ nặng có 33 gram, vừa vặn túi áo của người lính và tạo ra lợi thế chẳng khác gì trong những phim hành động anh em xem trên Netflix cả.
Theo National Defense