Việc thay thế sạc hít nam châm ở mặt dưới có lẽ là cải tiến tốt nhất. Đeo Miband 2 mà cứ phải tháo nhộng rồi lắp nhộng để sạc => 1 thời gian là hỏng dây đeo - không thích. Màn hình hiển thị ngoài nắng ổn là một advance. Pin được 14 ngày vẫn là điều mơ ước của những vòng đeo tay khác.
@truongtuananhhau1
Dùng kỹ cỡ nào thì dây đeo sẽ tự hỏng. Cao su loại gì ko biết tự nhiên nó đứt ra từng khúc. Bên dùng dây da hay kim loại thì tốt hơn.
ko biết đo nhịp tim khá hơn đời trước ko.... mb4 đo sai số hơi nhiều và cách gần cả phút mới thấy đo lại mà số cũng xê dịch chút ít dù ngồi yên và vận động mạnh để tạo sự khác biệt lớn.....
Cái dây đeo vẫn như thế kia thì lại rơi mất thôi. Rơi 3 lần Miband 4 rồi - 2 lần nhặt lại được, lần thư 3 thì tình vỗ cánh bay. Thiết kế đó ko tốt mà hãng ko cải tiến gì cả.