Leonardo da Vinci và những phát minh thay đổi thế giới loài người

_vphlinh_
30/6/2020 3:59Phản hồi: 83
Leonardo da Vinci và những phát minh thay đổi thế giới loài người
Đối với Leonardo da Vinci, hoạt động bên trong của một chiếc máy cũng quan trọng như nụ cười của nàng Mona Lisa vậy, và đó chính là cách mà ông đã dùng để thay đổi thế giới loài người.

Bởi niềm tin rằng khoa họcnghệ thuật đều ảnh hưởng sâu sắc lẫn nhau, các tác phẩm và công trình của ông đều chất chứa cả hai yếu tố trên hòa lẫn với nhau. Những nghiên cứu khoa học của ông cho phép ông mô tả thế giới theo cách hoàn toàn căn cứ vào tự nhiên, trong khi con mắt nghệ sĩ của ông mở ra những cách nhìn và suy nghĩ đầy chất nghệ thuật về thế giới đó.


Giúp chúng ta hiểu hơn về cơ thể con người


cotheconnguoi.jpg
Nổi ám ảnh về giải phẫu học đã đeo bám da Vinci trong suốt cuộc đời ông kể từ khi ông còn rất trẻ, kể từ khi ông bắt đầu tiếp xúc và được "truyền nghề" từ một trong những họa sĩ hàng đầu thời kỳ Phục Hưng , Andrea del Verrocchio. Không lâu sau đó, người học trò này đã vượt xa thầy của mình, và ông dần cho ra đời những tác phẩm tuyệt đẹp, miêu tả cực kỳ chính xác về cơ thể con người.

Để hoàn thành những bức vẽ tuyệt tác trên, ông đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về các bắp cơ và dây chằng; vở của ông luôn kín những ghi chú liên quan đến những nghiên cứu đó. Ông đã mổ xẻ hàng tá xác chết để có thể hoàn thành những bức vẽ chi tiết về toàn bộ khung xương của cơ thể người. Ông cũng nghiên cứu về sinh lý học, làm ra những khuôn sáp mô phỏng não và trái tim để hiểu rõ hơn cách vận hành của máu trong hệ thống mạch máu, vẽ ra một số bản thảo về cơ quan nội tạng, bao gồm cả ruột thừa, cơ quan sinh dục và hệ thống phổi.

Sau này, da Vinci đã áp dụng những nghiên cứu của mình để vẽ nên một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, bức vẽ "Vitruvian Man", một bức tranh miêu tả về cơ thể con người với tỷ lệ hoàn hảo. Tác phẩm này của da Vinci được ông lấy ý tưởng từ một kiến trúc sư La Mã cổ đại, người có quan điểm như da Vinci khi tin rằng tỷ lệ cơ thể con người cũng nên được áp dụng vào thiết kế và xây dựng các tòa nhà.


Đoán trước về thời đại "loài người chinh phục bầu trời"


Hơn 400 năm trước khi Anh em nhà Wright "cho chiếc máy bay đầu tiên cất cánh", da Vinci đã nghĩ ra rất nhiều cách để giúp con người tiếp cận với bầu trời.

mohinhbay.jpg
Bản phác thảo dù nhảy

Ông đã thiết kế ra một trong những chiếc dù nhảy đầu tiên trên thế giới, một phát minh có dạng hình chóp làm từ những thanh gỗ, được phủ bằng vải, và được thả từ trên cao rồi từ từ hạ xuống tiếp cận với mặt đất. Như ghi chú của ông thì phát minh này có thể giúp con người nhảy xuống từ bất cứ độ cao nào cũng đều không bị thương. Và, phải gần ba thế kỷ sau, chúng ta mới chính thức có chiếc dù nhảy đầu tiên được sử dụng. Phát minh của da Vinci đã được thử nghiệm vào năm 2000, và bất ngờ là nó thực sự hoạt động tốt hơn mong đợi.

bay.jpg
Mô hình dựa trên bản phác thảo

Giải phẫu học và sinh lý học chỉ là một vài trong rất nhiều nguồn cảm hứng của Leonardo da Vinci. Ông còn dựa vào những nghiên cứu sâu rộng về các loài chim và dơi để phác họa chiếc "máy bay cánh chim" - hay còn gọi là Ornithopter, một thiết bị "giúp con người lơ lửng trên không bằng cách đập cánh" khi họ được cột vào một hệ thống những cái cánh làm bằng gỗ. Tuy nhiên thì ông chưa bao giờ làm một mẫu thử nào cả.

Quảng cáo


bay2.jpg
Bản phác thảo "máy bay cánh chim"


bay1.jpg
Hình mô phỏng dựa trên phác thảo

da Vinci đã ghi chép lại rất kỹ những nghiên cứu chi tiết về các vấn đề liên quan đến trọng lực khi con người thực hiện việc chinh phục bầu trời. Ông đã để lại cho chúng ta rất nhiều thiết kế về đa dạng các loại tàu lượn mà con người có thể sử dụng, và những công trình của ông đã ảnh hưởng rất lớn đến những nghiên cứu về khí động học sau này. da Vinci đã cố gắng giải quyết vấn đề này thông qua khí nén. Ông thiết kế một thiết bị gọi là “cánh quạt trên không”, tiền thân của máy bay trực thăng ngày nay, được diễn tả là có thể phóng lên không trung bằng cách quay một chiếc cọc đỡ, được hỗ trợ bởi hai người giữ cho một bệ quay duy trì hoạt động ở bên dưới.

tructhang.jpg
Bản phác thảo "cánh quạt trên không"

Quảng cáo


tructhang1.jpg
Bộ lắp ráp dựa theo bản phác thảo


hinhmophong.jpg
Hình ảnh phục dựng


Ông đã tạo ra một loạt các loại vũ khí mà hiện nay chúng ta đang sử dụng


Kỹ thuật quân sự là một trong những niềm đam mê lớn nhất của Leonardo da Vinci. Ông làm việc với những khách quen và các nhà lãnh đạo thành phố, xây dựng các cây cầu, các công trình quân sự và các loại vũ khí.

Mặc dù da Vinci bày tỏ sự chán ghét đối với những nỗi kinh hoàng mà chiến tranh gây ra, súng máy đã xuất hiện trong những thiết kế của ông, loại phát minh có khả năng gây chết người. Là một thiết bị thường được gọi là “cơ quan 33 nòng,” nó được thiết kế với ba hàng, mỗi hàng có 11 khẩu pháo, mỗi khẩu pháo quay về các hướng khác nhau. Được thiết kế để dựng trên một cái bệ di động xoay được nhằm giúp súng nguội, thiết bị này được coi là vũ khí pháo binh đầu tiên (và cũng giống rất nhiều những thiết kế khác, súng máy của da Vinci vẫn chỉ nằm trên bản phác thảo). Bên cạnh đó, da Vinci cũng thiết kế một cái nỏ lớn. Với chiều rộng khoảng hơn 24m, ý tưởng của ông là dùng cái nỏ này để ném đá hoặc bom chứ không phải bắn những mũi tên.

sungmay_davinci.jpg
Bản phác thảo "súng máy"

Thiết kế của da Vinci về một phương tiện bọc sắt (được tăng cường độ bền) đã có từ nhiều thế kỷ trước. Đó là một chiếc xe bọc kim loại đặt trên một bệ quay được vận hành thông qua sự điều khiển của con người (nó có thể chứa đến 8 người), với các khoảng trống mở cho binh lính bên trong sắp xếp vũ khí của họ. da Vinci thậm chí còn kết hợp niềm yêu thích quân sự và khoa học của mình khi tạo ra một thiết kế được gọi là "hiệp sĩ robot", được vận hành bởi các bánh răng và dây cáp. Năm 2002, một chuyên gia về robot của NASA đã "hiện thực hóa" thiết kế này của ông khi nó dựng thành mô hình hoành chỉnh.

davinci_robot.jpg
Bản phác thảo và mô hình robot


tank_davinci.jpg
Bản phác thảo xe tăng


davinci_tank.jpg
Mô hình phục dựng


Những phát minh thiết thực khác


Mặc dù nhiều thiết kế của da Vinci có vẻ xa vời so với thực tế, thế nhưng ông cũng đã có rất những nghiên cứu cũng như các ý tưởng hoàn toàn có thể sử dụng, tựa như những thứ mà chúng ta hiện đang dùng. Ông đã tạo ra những phiên bản đầu tiên của kéo, những chiếc cầu di động, các bộ đồ lặn, một máy mài gương tương tự như những thiết bị dùng làm kính viễn vọng, và một chiếc máy sản xuất ốc vít.

vinci_kinh.jpg
Bản phác thảo máy mài gương và mô hình phục dựng


cau.jpg
Bản phác thảo cây cầu


dolan.jpg
Bộ đồ lặn

Ông cũng chế tạo chiếc máy đo đường đầu tiên (để đo tốc độ khi di chuyển trên đất liền) và máy đo gió (để đo tốc độ gió). da Vinci sử dụng đồng hồ đo khoảng cách, là thiết bị ông đã sử dụng để tạo ra các bản đồ quân sự có độ chi tiết cao; đây cũng là kỹ năng đặc biệt khác của một vĩ nhân đa tài sống ở thời Phục Hưng.

phacthao.jpg
Bản phác thảo máy đo gió


maydogio.jpg
Mô hình phục dựng máy đo gió dựa trên bản phác thảo


mohinhdoduong.jpg
Mô hình phục dựng máy đo đường dựa trên bản phản thảo


Theo Biography
83 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

toolkit
CAO CẤP
4 năm
rất nhiều phát minh đi trước thời đại
@Nguyễn Anh Sĩ lâu quá nhớ ko chính xác, chắc mình nhầm với sự kiện nào đó. 😔
@toolkit Ông này thành viên Hội Kín, như Newton …
@Bạn và 500 Anh Em Giống The Order 😆 Hội hoa hồng xanh 😃)
@toolkit trong Assassin's Creed Brotherhood muốn có vũ khí mới là đi tìm ông này 😁

| Sent from ĐIÊN-DÂM-NHẠT-1981 using TheBubsBerry HétLa |
Nhờ ông mà sau này nhiều phát minh đã được loài người biến ý tưởng thành hiện thực, đúng là 1 nghệ sỹ đa tài 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 thớt này làm nhớ đến Davinci Code, phim này đề cập đến nhiều tranh vẽ & phát minh của Leonardo, nổi bật là chiếc hộp mã hoá gọi là Davinci Cryptex, chiếc hộp hình trụ tròn, bên trong cất giấu 1 đoạn mã bí mật in trên 1 tờ giấy mõng bao quanh 1 lọ giấm nhỏ. Để mở chiế hộp, ta phải xoay các ký tự như khoá số, khác cái là nếu sai dù chỉ 1 lần, lọ giấm sẽ bể & và hoà tan tờ giấy chứa đoạn mã bên trong, bí mật bên trong bị chôn vùi vĩnh viễn. Mn xem phim giải thích = hình ảnh hay hơn, để thấy bộ óc siêu phàm đã nghĩ ra nó.
honamanh
ĐẠI BÀNG
4 năm
@c0mmand0 Chiếc hộp mà hoá này là do nhà văn Dan Brown nghĩ ra bác êi
@honamanh đúng rồi bác! Phim nó hay quá & nhìu dẫn chứng đến các tác phẩm của Leonardo mà mình bit rõ, nên ko chek vụ Cryptex. Chek lại thì cơ cấu mã hoá tương tự vậy do 1 người Arab thiết kế trc cả Leonardo, có thể Dan Brown dựa theo đó phát triển thêm chi tiết giấm & giấy mã hoá thành Cryptex trong truyện của ông.
Topyêu
ĐẠI BÀNG
4 năm
@c0mmand0 Có Bộ Da vinci's demon hay nhưng ra đến season 2 lại ngừng. Chắc do rating thấp hoặc do đụng chạm tôn giáo.
Thiên tài phác thảo là đây.
CuongLam02
TÍCH CỰC
4 năm
@caffeinezzZ Bài viết nói thiếu về những bản vẽ cây cầu được ngta phục dựng thành cái thật và đúng là nó chịu lực vượt hơn mong đợi của các nhà khoa học.
trithucvn.net/khoa-hoc/thiet-ke-cay-cau-500-nam-truoc-cua-da-vinci-duoc-chung-minh-kha-thi.html/amp
@caffeinezzZ Vài trăm năm nữa sẽ có một bài như thế này dành cho Fujiko Fujio, tác giả của bộ truyện Đô Rê Mon
Ông này phải gọi là người nhà trời rồi chứ không thể là người được nữa.
@nghaimin Người nhà trời nên éo ... có vợ. Cũng có thể ko vợ nên mới rảnh rỗi làm đủ thứ trên đời. Ko bit ổng có bị gay ko 😔
hoangnam1284
ĐẠI BÀNG
4 năm
@c0mmand0 Giỏi thế này mà gay còn hơn làm 1 người tầm thường
@c0mmand0 Gay có nhiều ông rất giỏi nhé, ko đâu xa như Tim Cook rất giỏi trong việc hút máu 😁
@c0mmand0 đấy đấy vì không có vợ nên đầu óc rảnh rang mới nghĩ ra được nhiều thứ hay ho. Bác Nguyên Vũ nhà ta phán rồi đấy.
lxhxxnxxx
TÍCH CỰC
4 năm
@hoangnam1284 Gì mà nói gay như thể bệnh vậy 😆
Ông đã vượt qua khỏi giới hạn của loài người
duong8x
TÍCH CỰC
4 năm
Ổng là người đến từ tương lai
Thật vĩ đại
khoa học vẫn đi sau bộ óc vĩ đại này.
zackichun
TÍCH CỰC
4 năm
Này chỉ là bản vẽ theo suy nghĩ,chứ chưa gọi là sáng chế.vì chưa chế tạo hoặc thiết kế chi tiết
@zackichun Bạn có biết là rất nhiều các bằng sáng chế (đã được đăng ký bản quyền) hiện tại cũng chỉ là ý tưởng ko? Và những bằng sáng chế này có thể dùng để kiện tụng các sản phẩm ra sau này dựa trên nó được luôn.
@zackichun Ổng có chế tạo những thứ siêu phàm khác mà có thể bạn chưa biết thôi. Những bản thảo đó mà kêu ổng chế tạo thì sao đủ tgian thảo hết những ý tưởng trong đầu ổng.
Trí tưởng tượng vượt thời gian
tranvinh4u
TÍCH CỰC
4 năm
Nếu bộ óc ông này ở thời đại bây giờ thì ko biết còn phát minh ra những điều tuyệt vời gì nữa
Một trí tuệ đi trước những hiểu biết của nhân loại
ko có phát minh nào của ông này thay đổi loài người cả, việc có tư tưởng trước cho đến khi thực hiện được là khác nhau, như máy bay vậy, trước và sau ông có rất nhiều người với các mô hình khác nhau thử để bay nhưng thất bại, chỉ có 2 ông gì( quên tên) mới thành công và phát minh của họ mới thay đổi thế giới, ông davinci này thiên tài nhưng ko phải tự nhiên các nhà khoa học vĩ đại và có tầm ảnh hưởng top 10 ko có tên ông ấy.
@hiệp sĩ kanzaki Đồng ý với bác, với mình phải có sản phẩm hoạt động được mới gọi là phát minh.
Vì nếu chỉ ý tưởng thì các nhà văn khoa học viễn tưởng sẽ được ghi danh đầu tiên.
princez
CAO CẤP
4 năm
@traithanhnam90 Mình nghĩ ngoài hoạt động được thì phải hoạt động "hiệu quả hơn" các thiết kế đã có thì mới gọi là phát minh. Chứ hoạt động được nhưng mà không hiệu quả không phục vụ đời sống được thì gọi gì là phát minh 😆
tuan 95
CAO CẤP
4 năm
@hiệp sĩ kanzaki Đây người ta gọi là tầm nhìn. Tầm nhìn của ông này phải nói là vượt xa thời đại. Và có thể thấy ông ấy có thể suy nghĩ trong mọi lĩnh vực. 1 người phải nói là có 102.
@tuan 95 Thế em đọc tiểu thuyết khoa học giả tưởng tầm nhìn cũng cao và rộng lắm bác à 🤗
lat4ever83
TÍCH CỰC
4 năm
Mình thích 2 nhà khoa học Leona và Eisenstein's
coi bộ này thấy ổng tài lắm "Da Vinci's Demons"

toàn gái đẹp trai tài 😁
Topyêu
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Hybrid Gs Tiếc là ra 2 season rồi nghỉ :D
@Hybrid Gs Đúng rồi bộ này xem vui hehe
mrHz
CAO CẤP
4 năm
Mọi người kinh ngạc vì ông có quá nhiều phát minh, nhưng cũng đúng vì ngày ông ngủ có 2h đồng hồ
Vừa là nhà khoa học, vừa là một hoạ sĩ vĩ đại
image.jpg
Cách đây mấy năm có show về Leonardo trên Starmovie thì phải.

Ông tên là Leonardo, đến từ thành phố Vinci nên gọi là Lenardo da Vinci
quá đa tài
@ahihidongocahiahi lại gặp anh ở đây?
SonAmpe
CAO CẤP
4 năm
@xxxx xxxx Ahihi kia có phải cờ lon của crazysexy gì đó không nhỉ?
romany123
TÍCH CỰC
4 năm
@ahihidongocahiahi WTF?
@ahihidongocahiahi chắc là ngừ hum mộ crazysexy đây mà

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019