Nhiều thế kỷ qua, các nhà khoa học đã và đang trên con đường tìm kiếm sự sống ngoài vũ trụ. Và gần đây, một nhóm các nhà thiên văn học đã tìm thấy hai ngoại hành tinh thuộc lớp siêu Trái Đất quay quanh Gliese 887 (ngôi sao lùn đỏ sáng nhất trên bầu trời), khi họ tham gia vào chiến dịch Red Dots nhằm tìm kiếm các hành tinh giống như trên .
Siêu Trái Đất là những hành tinh có khối lượng nặng hơn so với Trái Đất nhưng lại nhẹ hơn nhiều so với Hành tinh băng khổng lồ Uranus (ice giants Uranus) và Hải Vương Tinh (Neptune). Vừa qua, nhà thiên văn học Sandra Jeffers của Đại học Gottingen, Đức đã công bố về một nghiên cứu về các ngoại hành tinh (exoplanets) trên tạp chí Science. Theo báo cáo, các nhà nghiên cứu xem xét sự lắc lư của Gliese 887 do lực hấp dẫn của các hành tinh quay xung quanh. Họ nhận thấy sao lùn đỏ này có ít nhất hai ngoại hành tinh thuộc lớp "siêu Trái Đất" và đặt tên cho chúng là Gliese 887 b và Gliese 887 c. Chúng quay quanh ngôi sao của nó với quỹ đạo rất ngắn, nên nó chỉ nằm cách Trái Đất 11 năm ánh sáng.
Theo bài nghiên cứu, những sự thật về hai siêu Trái Đất này vô cùng thú vị. Đầu tiên, chúng có thể là các hành tinh đất đá (rocky planet), tương tự như Trái Đất và Sao Hoả. Bên cạnh đó, các siêu Trái Đất này cũng nằm gần khu vực có thể sống được (Habitable Zone) của ngôi sao của chúng, nơi mà được coi là vùng không gian bao quanh một ngôi sao và có khoảng cách đến ngôi sao đủ lớn để tạo điều kiện cho những hành tinh có bề mặt rắn kiểu Trái Đất có thể duy trì nước ở trạng thái lỏng.
Đặc biêt, Gliese 887 được coi là khá trầm lắng so với tính chất của các ngôi sao lùn đỏ khác khi xét về nhiều yếu tố như số lần chớp lửa hay các hoạt động bùng phát. Các ngôi sao lùn đỏ luôn khét tiếng với khả năng bùng phát chớp lửa, dẫn đến phá huỷ khí quyển của chính hành tinh đó. Vì vậy, với tính chất trầm lắng của Gliese 887, nó được cho là có thể giữ lại bầu khí quyển hoặc có thể có một bầu khí quyển dày hơn so với Trái Đất và có khả năng tồn tại sự sống.
Bên cạnh đó, bước tiến tiếp theo của nhóm nghiên cứu là phát hiện thành phần khí quyển thông qua kính viễn vọng không gian James Web thế hệ mới, được dự kiến sẽ được NASA cho phóng vào năm sau. Được biết, kính viễn vọng sẽ giúp chúng ta thấy rõ hơn về việc liệu các ngoại hành tinh Gliese 887 có thật sự có bầu khí quyển. Và các ngoại hành tinh này cũng sẽ cung cấp những thông tin tốt hơn cho những nghiên cứu tới cũng như bao gồm cả việc tìm kiếm sự sống bên ngoài hệ Mặt Trời của chúng ta.
Tuy nhiên, 11 năm ánh sáng vẫn là một khoảng cách quá xa để con người có thể đặt chân đến.
Theo CNET
Siêu Trái Đất là những hành tinh có khối lượng nặng hơn so với Trái Đất nhưng lại nhẹ hơn nhiều so với Hành tinh băng khổng lồ Uranus (ice giants Uranus) và Hải Vương Tinh (Neptune). Vừa qua, nhà thiên văn học Sandra Jeffers của Đại học Gottingen, Đức đã công bố về một nghiên cứu về các ngoại hành tinh (exoplanets) trên tạp chí Science. Theo báo cáo, các nhà nghiên cứu xem xét sự lắc lư của Gliese 887 do lực hấp dẫn của các hành tinh quay xung quanh. Họ nhận thấy sao lùn đỏ này có ít nhất hai ngoại hành tinh thuộc lớp "siêu Trái Đất" và đặt tên cho chúng là Gliese 887 b và Gliese 887 c. Chúng quay quanh ngôi sao của nó với quỹ đạo rất ngắn, nên nó chỉ nằm cách Trái Đất 11 năm ánh sáng.
Theo bài nghiên cứu, những sự thật về hai siêu Trái Đất này vô cùng thú vị. Đầu tiên, chúng có thể là các hành tinh đất đá (rocky planet), tương tự như Trái Đất và Sao Hoả. Bên cạnh đó, các siêu Trái Đất này cũng nằm gần khu vực có thể sống được (Habitable Zone) của ngôi sao của chúng, nơi mà được coi là vùng không gian bao quanh một ngôi sao và có khoảng cách đến ngôi sao đủ lớn để tạo điều kiện cho những hành tinh có bề mặt rắn kiểu Trái Đất có thể duy trì nước ở trạng thái lỏng.
Đặc biêt, Gliese 887 được coi là khá trầm lắng so với tính chất của các ngôi sao lùn đỏ khác khi xét về nhiều yếu tố như số lần chớp lửa hay các hoạt động bùng phát. Các ngôi sao lùn đỏ luôn khét tiếng với khả năng bùng phát chớp lửa, dẫn đến phá huỷ khí quyển của chính hành tinh đó. Vì vậy, với tính chất trầm lắng của Gliese 887, nó được cho là có thể giữ lại bầu khí quyển hoặc có thể có một bầu khí quyển dày hơn so với Trái Đất và có khả năng tồn tại sự sống.
Bên cạnh đó, bước tiến tiếp theo của nhóm nghiên cứu là phát hiện thành phần khí quyển thông qua kính viễn vọng không gian James Web thế hệ mới, được dự kiến sẽ được NASA cho phóng vào năm sau. Được biết, kính viễn vọng sẽ giúp chúng ta thấy rõ hơn về việc liệu các ngoại hành tinh Gliese 887 có thật sự có bầu khí quyển. Và các ngoại hành tinh này cũng sẽ cung cấp những thông tin tốt hơn cho những nghiên cứu tới cũng như bao gồm cả việc tìm kiếm sự sống bên ngoài hệ Mặt Trời của chúng ta.
Tuy nhiên, 11 năm ánh sáng vẫn là một khoảng cách quá xa để con người có thể đặt chân đến.
Theo CNET