Để bảo vệ môi trường, có một cách đơn giản, hiệu quả, mang lại kết quả tức thì, đó là "sống tối giản". Hãy hạn chế mua sắm những thứ không thật sự cần thiết. Tận dụng những thứ có sẵn. Giảm lãng phí.
Từ đó sản xuất và khai thác tài nguyên tự động giảm.
Rồi ô nhiễm môi trường, khí thải sẽ giảm theo.
Cách này mọi người có thể áp dụng ngay. Thay vì chờ những đột phá của khoa học. Cũng không cần chờ chính phủ hành động.
Và khi cô bé người Thụy điển đấu tranh để đòi hỏi những thỏa thuận chung cắt giảm khí gây hiệu ứng nhà kính của các cường quốc lớn thì trên tinhte ihiep với mem đã đập phá với vào bang phím khi nghe tin cô bé được bầu làm nhân vật năm của tạp chí time với được đề cử giải Nobel hoà bình. Thậm chí họ tin là một thanh liên với ý tưởng máy thu rác xứng đáng hơn cô bé. Họ thực sự tin là rác thải nhựa làm nóng trái đất thay vì CO2. Họ cũng tin khoa học kỹ thuật như động cơ phản lực động cơ đốt trong sẽ làm trái đất bớt nóng...........Đúng là một lũ bệnh hoạn và tâm thần.