Trái ngược với suy nghĩ của các nhà khoa học rằng cực nam không nằm trong vùng bị nóng lên toàn cầu, nghiên cứu mới nhất đăng trên tạp chí Nature Climate Change vào ngày 29/6 đã cho thấy mức độ nóng lên ở nơi đây đạt gấp 3 lần so với mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu. Nguyên nhân của điều này được cho là nhiệt độ mặt biển tại Tây Thái Bình Dương đang tăng nhanh, làm các dòng nóng di chuyển tới cực nam nhiều hơn.
Thông kê và phân tích số liệu cho thấy, giai đoạn 1989-2018, cực nam đã tăng thêm 1.8 độ C. Nếu so với ngay thập niên trước đó 1970-1980, nhiệt độ trong giai đoạn này thậm chí giảm hơn 1 độ. Điều này sẽ làm cho băng tan, mực nước biển dâng cao và Nam Cực sẽ xuất hiện các làn sóng nhiệt nhiều hơn. Lượng băng tổng cộng ở nơi đây đủ làm cho mực nước biển toàn cầu dâng thêm 61 mét, nhấn chìm hàng loạt thành phố và quốc gia cận biển. Hồi tháng 3 này, người ta cũng ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tại vùng khu vực Nam Cực từng ghi được là 18.3 độ C tại trạm nghiên cứu ở Esperanza thuộc Argentina.
Thông kê và phân tích số liệu cho thấy, giai đoạn 1989-2018, cực nam đã tăng thêm 1.8 độ C. Nếu so với ngay thập niên trước đó 1970-1980, nhiệt độ trong giai đoạn này thậm chí giảm hơn 1 độ. Điều này sẽ làm cho băng tan, mực nước biển dâng cao và Nam Cực sẽ xuất hiện các làn sóng nhiệt nhiều hơn. Lượng băng tổng cộng ở nơi đây đủ làm cho mực nước biển toàn cầu dâng thêm 61 mét, nhấn chìm hàng loạt thành phố và quốc gia cận biển. Hồi tháng 3 này, người ta cũng ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tại vùng khu vực Nam Cực từng ghi được là 18.3 độ C tại trạm nghiên cứu ở Esperanza thuộc Argentina.
Tham khảo CNN