Tham dự Tech Lounge
Câu hỏi này mình đã được khá nhiều anh em đặt ra, và câu trả lời của mình là: tùy vào tính năng đó là gì và nhu cầu sử dụng chính của chủ nhân chiếc xe ra sao!

Ví dụ như hệ thống chống trượt tự động ASR (Anti-Slip Regulation) trên chiếc Vespa GTS SuperTech 300 HPE mà mình đang đi chẳn hạn. Hệ thống ASR này là một tính năng an toàn, nó sẽ chủ động kiểm soát độ bám đường của bánh xe và tự động điều chỉnh mô-men xoắn cũng như công suất của động cơ, để đảm bảo xe không bị trượt ngã khi vận hành trên đường.

Lý thuyết này nghe có vẻ rất hợp lý, rất hay, rất ý nghĩa. Điều này hoàn toàn đúng chứ không hề sai, vì đối với nhiều hãng xe và người dùng xe, sự an toàn là điều họ đặt lên trên hết. Tuy nhiên, đối với một số anh em có kỹ năng điều khiển xe tốt, thích phong cách chạy xe máu lửa, thể thao... thì họ lại không thích sự can thiệp của hệ thống này. Nó làm cho người lái có cảm giác như xe bị "ì", không bốc, thậm chí một số anh em không biết rõ về ASR từ trước (trong đó có mình) cứ lầm tưởng là xe bị lỗi, và mình cũng tính đem xe đi kiểm tra rồi đó chứ! Haha... 😂

Như vậy, cái ASR này sẽ rất phù hợp và cần thiết đối với những ai có nhu cầu chạy xe nhẹ nhàng, đều đều, không vặn thốc ga, VD như các chị em phụ nữ. Còn đối với các anh em thích cảm giác lái sport thì tất nhiên sẽ không thích cái ASR này rồi, rất may là Vespa có trang bị cái nút tắt/mở ASR, chứ không thì sẽ có nhiều người buồn lắm đa! 😅

Còn anh em thì sao? Anh em thích một chiếc xe đầy đủ đồ chơi hiện đại hay một chiếc xe thuần túy, tự nhiên, chỉ vặn ga là vọt thôi? 😃
19
138
Hiện đại càng tốt. Phù hợp với cuộc sống hiện đại tiện nghi, tiết kiệm nhiều thứ trong đó có mạng người..
4
Càng nhiều tính năng thì càng tốt
1
Vthanhlv
ĐẠI BÀNG
Không cần quá nhiều đâu. Chỉ đủ tốt và đủ dùng là được. Làm nhiều bị rối. Và đôi khi ko bao giờ dùng đến
1
Xe hiện đại mà người điều khiển không hiện đại thì cũng ... vứt đi .
0
Huyphamasama
TÍCH CỰC
Nói chung là xe máy k có nhiêu tính năng hết chán lắm 😔
0
nhiều nút thế...
1
Nhiều tính năng thì tăng đọi an toàn .
1
trantrungtu
CAO CẤP
Tôi chỉ cần nó phải bền !
0
thaonhu1503
CAO CẤP
Không phải đâu, cứ làm cái thùng tôn như innova là tiện lợi nhất
0
Hiện đại cỡ nào mà mắt nhắm mắt mở chạy xe cũng... thua
0
Ngoài những thứ bắt buộc phải có như đèn, phanh thì mình chỉ cần vặn ga là vọt là đủ. 1 sự thật là toàn bộ các tính năng an toàn ko bao giờ cứu được mình khi bị thằng khác lao vào, nên kỹ năng lái xe tốt sẽ tốt hơn.
5
megatroll
CAO CẤP
cần lắm tính năng tự động nhận diện nên bật đèn far/cos với mấy đứa ko biết dùng 2 đèn này, và tính tăng tự động xi nhan cho mấy mụ đi lead.
Đi đường gặp 2 loại này vừa khó chịu vừa nguy hiểm.
9
vẫn do y thức con người hết bác ạ
1
LRA
VIP
Càng hiện đại thì càng dễ hỏng vặt & giá thành sẽ đắt hơn.
Ví dụ dễ thấy nhất là khóa cơ so với khóa điện tử. Lỡ đột ngột yếu pin hoặc đi vào chỗ nhiễu sóng thì...
0
để thương mại hoá nhà sản xuất đã R&D khá kỹ...cân nhắc hiệu quả giá thành nên mọi thứ đều có lý do hợp lý
0
kinai
ĐẠI BÀNG
Bài viết ngắn quá, chưa đủ thông tin cần thiết lắm
0
thanhlocgp
TÍCH CỰC
Lại 1 bài quảng cáo vespa.
1
kevinmobavn
TÍCH CỰC
Nhiều công nghệ dành cho an toàn là tốt
0
hoanghaiktkt
TÍCH CỰC
Hiện đại - Hại điện. Tiện lợi mà không biết xài thì chỉ thêm khổ!
1
đang tải ...
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019