Thế giới hôm nay tăng hơn 177 nghìn ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm lên con số 11 triệu 764 nghìn ca. Số người tử vong vì đại dịch cũng tăng thêm gần 4 nghìn người, đưa tổng số ca tử vong lên gần 541 nghìn người. Số người hồi phục hơn 200 nghìn người đưa tổng số đã hồi phục lên con số hơn 6 triệu 541 nghìn người. Việt Nam có quyền Bộ trưởng y tế mới, là 1 người rất có kinh nghiệm về bệnh truyền nhiễm!
Tình hình Việt Nam
- Hôm qua bệnh nhân 91 đã được xác định khỏi bệnh. Vẫn tập luyện phục hồi thêm để 12/7 này về nước.
- Tổng số người thuộc các diện phải cách ly đến thời điểm hiện tại là hơn 13 nghìn người.
- 7 trong số 14 bệnh nhân Covid-19 từ Bangladesh về có dấu hiệu viêm phổi và đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW, trong đó một người phải thở oxy.
Tình hình Việt Nam
- Hôm qua bệnh nhân 91 đã được xác định khỏi bệnh. Vẫn tập luyện phục hồi thêm để 12/7 này về nước.
- Tổng số người thuộc các diện phải cách ly đến thời điểm hiện tại là hơn 13 nghìn người.
- 7 trong số 14 bệnh nhân Covid-19 từ Bangladesh về có dấu hiệu viêm phổi và đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW, trong đó một người phải thở oxy.
- Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa được Thủ tướng trao quyền Bộ trưởng y tế. Ông Long là 1 người có chuyên môn rất sâu về bệnh truyền nhiễm và là giáo sư, tiến sỹ y khoa, là người đã có những hướng xử lý rất tốt khi được phó thủ tướng Đam giao nhiệm vụ trong giai đoạn dịch bùng phát ở Việt Nam.
Tình hình thế giới
- Hôm nay là ngày hơn 11 triệu học sinh sẽ bắt đầu kì thi vào đại học tại Trung Quốc. Chính phủ khuyến cáo tất cả học sinh và người nhà sẽ phải rất cẩn thận trong việc đi lại và trong khi tham gia thi để tránh nguy cơ lây nhiễm virus. Đã có hơn 1 triệu người được huy động tại hơn 7 nghìn địa điểm để hỗ trợ các bước chuẩn bị cho kì thi này.
- Thư kí báo chí của Nhà Trắng phát biểu cho rằng Mỹ đang là lá cờ đầu trong việc chống lại đại dịch covid-19 bất kể nước này đã có hơn 3 triệu ca nhiễm và số tử vong đã hơn 130 nghìn người. 2 chỉ số đều đứng đầu thế giới.
- Mỹ hôm nay cho biết những sinh viên quốc tế đang theo học ở nước này sẽ phải trở về nước hoặc bị trục xuất nếu các trường họ đang theo học chuyển sang dạng học online.
- Đại diện các nhà dưỡng lão tại Anh đang chỉ trích thủ tướng nước này sau khi ông Boris có phát biểu nói rằng nhiều ca tử vong tại nước này là từ các nhà dưỡng lão.
Một điểm xét nghiệm di động tại Australia
- Ngành công nghiệp khai khoáng than của Ba Lan đang bị tác động nặng nề bởi đại dịch khi trong số 36 nghìn người nhiễm virus của nước này có đến khoảng 6,500 người là các công nhân tại các mỏ than. Điều này làm công việc khai mỏ bị trì trệ nặng nề, ảnh hưởng luôn tới sản lượng điện của Ba Lan bởi hiện tại 75% nguồn điện là từ nhiệt điện.
- Giới chức của Nga đã có cách phong tỏa đúng nghĩa đen khi đã đào 1 đoạn hào xung quanh 1 ngôi làng ở Siberia để ngăn người dân ra vào. Nhiều người dân phản đối vụ này bởi cho rằng họ không có triệu chứng nhiễm bệnh nào cả.
- Thủ tướng Canada đã từ chối lời mời sang Mỹ của tổng thống Trump để tham dự việc kí kết 1 hiệp định thương mại tự do trong khu vực do lo ngại lây lan virus. Ông này sẽ tham gia online, còn vị khách mời khác là tổng thống Mexico sẽ dự trực tiếp.
- Chính phủ New Zealand đã phải làm việc với hãng hàng không quốc gia để hạn chế bớt số vé được bán cho mỗi chuyến bay về nước của các công dân. Lý do hiện tại họ đang gặp khó trong việc thu xếp các điểm cách ly bởi những chỗ này hầu như đã chật kín người do nhu cầu về nước đang tăng rất cao.
Quảng cáo
- Số ca nhiễm tại bang Victoria, Australia tăng đáng lo ngại khi hôm nay có 191 ca nhiễm mới, vượt khá xa con số 127 ca mới ngày hôm qua. Nước này cũng vừa cho phép các sinh viên quốc tế có thể quay lại học trước khi các bang mở cửa bình thường.
- Puerto Rico thông báo họ vừa trải qua 1 ngày có số ca mắc mới cao kỉ lục với hơn 530 người dương tính với virus.
- Madagascar lại phải phong tỏa thủ đô sau khi số lượng ca nhiễm tăng trở lại. Dự kiến đợt phong tỏa này sẽ kéo dài đến ngày 20/7.
- Theo các chuyên gia y tế thì dịch bệnh tại Mexico có thể sẽ kéo dài đến tháng 4 năm sau với đỉnh dịch là tháng 10 năm nay, trùng với mùa dịch cúm và mùa đông khắc nghiệt.
- Tổng thống Bolsonaro của Brazil đang có các triệu chứng của covid-19 và hiện đang đợi kết quả xét nghiệm. Ông này đã có vài lần có kết quả âm tính sau khi tiếp xúc với những người dương tính với virus.
Một người đàn ông đang ngồi trong 1 nhà hàng tại Brazil
- Lần đầu tiên kể từ 27/5 đến giờ số người nhiễm mới trong 1 ngày của Ai Cập ở dưới mức 1,000 người. Nước này có hơn 76 nghìn ca nhiễm, và đang mở cửa trở lại các khu nghỉ dưỡng để mời khách du lịch quay trở lại.
- Saudi Arabia mấy hôm trước dự kiến chỉ cho 1 nghìn người hành hương về thánh địa, tuy nhiên hôm qua họ thay đổi quyết định và có thể sẽ cho phép tối đa 70% số người hành hương được đến nước này. Năm ngoái đã có hơn 2.5 triệu lượt người đi hành hương đến Saudi Arabia.
- Ấn Độ đã có hơn 20 nghìn người tử vong vì đại dịch. Nước này đang phải đối mặt với số ca nhiễm mới và tử vong tăng cao trong nhiều ngày nay. Liên tục số ca nhiễm mới ở trên mức 20 nghìn ca 1 ngày và số tử vong cũng luôn thêm hàng trăm người mỗi ngày. Khu vực Mumbai đã phải mở thêm 4 bệnh viện dã chiến với hơn 20 nghìn giường bệnh để đối phó với số ca nhiễm tăng chóng mặt như vậy.
- Cộng hòa dân chủ Congo lần thứ 6 tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp do vẫn chưa thể kiểm soát được sự lây lan của đại dịch. Các thành viên hội đồng quốc gia đang chỉ trích chính phủ đang "bóp cổ" nên kinh tế bằng các lệnh phong tỏa. Hôm rồi các nhân viên y tế tại Kinshasa đã tổ chức đình công không thời hạn bởi họ đã không được trả lương trong 3 tháng trở lại đây.
Quảng cáo
- Kenya gỡ bỏ dần các lệnh phong tỏa, cho phép đi lại trong nội địa, các chuyến bay quốc tế sẽ được bay trở lại vào 1/8, tuy vậy các lệnh giới nghiêm từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng vẫn sẽ được áp dụng thêm 1 tháng nữa.
- LHQ cảnh báo đại dịch đang hủy hoại hàng chục năm cố gắng chữa trị căn bệnh HIV/AIDS, đặc biệt là ở khu vực châu Phi. Có thể có đến 500 nghìn người sẽ tử vong vì HIV nếu các phác đồ điều trị bị gián đoạn do các lệnh phong tỏa làm bệnh nhân không nhận được thuốc uống hàng ngày.
- Quá trình nghiên cứu vaccine của nhiều phòng thí nghiệm trên thế giới đang dần đi đến các bước cuối cùng. Công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc cho biết họ đã bắt đầu pha thứ 3, thử nghiệm trên người tại Brazil với hơn 9 nghìn tình nguyện viên là các nhân viên y tế đang chống dịch ở nước này. Vaccine của AstraZeneca của trường đại học Oxford cũng bắt đầu bước 3 của thử nghiệm lâm sàng. Dạng vaccine của Moderna cũng sẽ bắt đầu bước 3 trong tháng 7 này.