thực ra phong cách hát bài này giống thời mấy bài còn hát ở underground như kiểu cơn mưa ngang qua. Giai điệu dễ bắt tai ngay từ lần đầu hơn mấy bài tầm 2 3 năm đổ lại.
@JizinT
Thiệt, nếu phải lựa chọn giữa nghe nhạc Bolero và nhạc Sơn Tùng thì mình thà nghe nhạc Sơn Tùng, mấy cái bolero nói thiệt toàn là than thân trách phận hay hận đời hận tình, nghe riết nhũn não không có động lực phấn đấu, cầu tiến, kiểu như khuyên mọi người an phận. Sáng mở cửa ra nghe tiệm đối diện nó mở "đời là phù du, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm mà thôi...." là hết muốn làm ăn.
Không quan tâm tới thanh niên này, style bóng bóng, trẩu tre vớ va vớ vẩn. Nhạc thì chả ra cái thể thống gì, lời còn không rõ thì hay ho nỗi gì. Nói chung nhạc thì như đấm vào tai, MV thì như đấm vào mắt, nghỉ khỏe 😁.
Nhạc của thèng này chỉ xem clip là chính. Đẹp mã chứ hát ra gì. Hát live thì quê một cục. Giọng phô và còn ngọng. Ca từ thiếu chiều sâu cảm xúc. Giới trẻ bây giờ chỉ bị dắt mũi theo chiêu đẹp mã chứ có nghĩ ngợi ý nghĩa ca khúc đâu. Nghĩ mà nản cho cả 1 thế hệ.
Nếu bài hát này mà ko phải do xếp hát thì bây giờ có lẽ số lượt xem của nó ko phải 20trieu mà là 20 nghìn lượt. Rất thích sơn tùng hát nhưng thực sự bài này ko có điểm nhấn. Ngoại trừ câu “ có chắc yêu là đấy đây đầy “. Cái tetser của nó chưa nghe được câu nào, ko biết hay hay dở mà hầu hết comment đều khen hay và cũng đạt 10 triệu lượt view. Quá chán cho những người đam mê âm nhạc