Nvidia vượt Intel, trở thành hãng chip xử lý giá trị vốn hóa cao nhất nước Mỹ

P.W
9/7/2020 6:54Phản hồi: 54
Nvidia vượt Intel, trở thành hãng chip xử lý giá trị vốn hóa cao nhất nước Mỹ
Vừa rồi giá cổ phiếu của Nvidia đã tăng 11%, giao dịch ở mức 405.82 USD một cổ phiếu, từ đó dẫn đến giá trị vốn hóa của hãng sản xuất card đồ họa và chip GPU danh tiếng này đạt mức 249.63 tỷ USD. Con số này của Intel vào cùng thời điểm là 58.23 USD một cổ phiếu, giá trị vốn hóa 246.57 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa với việc lần đầu tiên trong lịch sử, Nvidia đã vượt qua Intel để trở thành hãng sản xuất chip bán dẫn có giá trị cao nhất nước Mỹ. Nhưng nếu so sánh với toàn thế giới, thì Nvidia vẫn chỉ đứng sau TSMC của Đài Loan và Samsung của Hàn Quốc. Ở thời điểm viết bài này, một cổ phiếu Nvidia đang giao dịch ở mức 408.64 USD, vẫn đang trên đà tăng.

Tác nhân tạo ra hiệu ứng tăng giá cổ phiếu của Nvidia đến từ sức hút của hai thế hệ console sắp ra mắt vào cuối năm nay là PS5 và Xbox Series X. Thoạt nghe thì không mấy liên quan vì cả hai cỗ máy chơi game này đều sử dụng CPU và GPU của AMD, nhưng theo các nhà phân tích, sự ra mắt của chúng sẽ châm ngòi cho thế hệ GPU tiêu dùng phục vụ chơi game với sức mạnh xử lý game vượt xa thế hệ cũ, với tên mã Ampere mà Nvidia chuẩn bị tung ra thị trường vào nửa cuối năm nay.

Một tác nhân khác quan trọng không kém và đem lại hệ quả rõ ràng hơn chính là thành công trong kinh doanh của Nvidia. Báo cáo doanh thu quý I năm 2020 cũng đã giúp Nvidia có được bứt phá trên thị trường chứng khoán, khi thu về 3.08 tỷ USD trong ba tháng đầu năm, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu từ mảng chip dành cho data center cũng lần đầu tiên vượt qua mốc 1 tỷ USD.

Theo WCCFTech
54 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vậy là sau mỗi năm thì anh em dùng card Nvidia sẽ có mong muốn đổi card đồ hoạ một lần 😆 Theo mình Nvidia tăng giá trị vốn hoá vì hiện nay các tác vụ ngoài game dành cho Data Science chạy cực ngọt trên lõi CUDA do API mà Nvidia cung cấp cho Dev. Mấy ông nội AMD đợi mãi vẫn chơi OpenCL mã thì chỉ cày ở khoản game hay davenci :p

p.s: Cảm ơn đã được anh em chỉnh sửa.
htux
CAO CẤP
4 năm
@Hạt mè bé xíu OpenCL chuẩn mở cha (nó có opensource implementation)

<OpenCL is an open standard maintained by the non-profit technology consortium Khronos Group>
BenGlo
CAO CẤP
4 năm
@Hạt mè bé xíu OpenCL mã đóng?
hahaha cười chết luôn 😃
hoanghuytoan
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Hạt mè bé xíu đại bàng dị tật goy, chắc viết dị để tăng tương tác thôi đúng hơm :v
@htux Cảm ơn bạn nha, hồi đó giờ nghĩ nó đóng. Do hồi năm 2013 giữa Nvidia và AMD có đưa ra một bản thương thảo hợp tác rằng Nvidia sẽ chia sẻ mã nguồn API của CUDA cho AMD cùng phát triển. Sau đó AMD bị kick out nên từ đó giờ mình nghĩ OpenCL là đóng ko à. 😭
htux
CAO CẤP
4 năm
@Hạt mè bé xíu Nvidia mới là thằng đóng độc quyền đó bạn. Đến Linus Torvald còn phải chửi fuck nvidia vì ko opensource driver trên Linux, ko như AMD
intel cần làm gì đó để thay đổi cục diện. hiện intel đang xuống giá vì apple đã tuyên bố 2 năm nữa không xài intel nên tinh thần nhà đầu tư xuống.
@cuhiep Chắc chắn chỉ dùng ARM cho macbook air, dòng pro phải dùng cpu x86 + vga AMD chứ dùng GPU của chip soc thì quá yếu cho dòng pro.
Freenday
TÍCH CỰC
4 năm
@cuhiep 2022 nhà nhà xài zen 3 thì intel đang còn loay hoay ở 10nm. quá khó cho intel vì cứ dựa vào dây chuyền mình sản xuất. trong khi thằng khác đi thuê là được. nghe đâu apple 2022 còn xài chip 3nm. 😁
dlcky
TÍCH CỰC
4 năm
@zozolozozove pro giờ đang dùng chip U đấy...
anhtu3496
ĐẠI BÀNG
4 năm
@zozolozozove pro 13inch dùng ARM thì mình nghĩ vẫn khả thi bạn ạ.
Cũng phải nói sự đóng góp của thợ đào mỏ bitcoins đóng góp doanh thu mấy năm liền thì mới có vị thế ngày nay
@gauto988 Đào coin thì nvidia là lựa chọn cuối cùng rồi
ghê vậy kìa, đúng là chẳng liên quan gì với PS5 và Xbox mới, nhưng vẫn được dự đoán là sẽ có kết quả kinh doanh tốt, công nhận ghê thật
Intel mấy con chip gần đây cho thấy có vẻ khả quan với (gen11) 10nm nhưng để lấy lại hào quang thì cần phải cố gắng hơn nữa. Sắp tới Xe cũng triển vọng
Theo tui nghĩ chính là dòng sản phẩm giải pháp AI của Nvidia vượt quá xa Intel mà giá cả với tiêu thụ điện năng vượt trội.
https://www.nvidia.com/en-us/deep-learning-ai/
@Masterbee Đó là lý do vì sao Intel lại muốn nhảy vào mảng GPU.
Người khổng lồ năm nào giờ đây nuốt nước mắt để cho thiên hạ “chà đạp” ^^
@dualshoсk Vậy mà hơn chục năm trước cha nội Intel đòi sát nhập Nvidia vào đấu với bên AMD vừa nhập ATI
Anthropology
ĐẠI BÀNG
4 năm
@dualshoсk Vì độc quyền nhiều quá khiến cho đối tác họ ghét, giờ còn đỡ chứ ngày xưa Intel tăng giá chip liên tục, bắt các nhà sản xuất phải bóp các nhà cung cấp linh kiện khác, ko ưa nhưng ko có lựa chọn
câu hỏi hơi ngớ là nvidia có làm cpu không? gpu thì biết rồi, trùm, vậy cpu cho xử lý thông thường. Thôi chạy đi tìm tin tức.
- tự trả lời: không làm cpu x86 hoặc x64 vì phải mua license từ intel/amd, sẽ không hề rẻ và sẽ không cạnh tranh với intel/amd
- có làm cpu theo cách ARM.
Freenday
TÍCH CỰC
4 năm
@Kilo Victor cpu thì ko dám nhảy vào đâu. bên cpu ko thiếu thằng làm đâu. intel và amd chỉ là nổi trội nhất thôi
@Freenday Nó núm bằng sáng chế trong môn thể thao này cụ ạ
khoa-ckd
TÍCH CỰC
4 năm
@Kilo Victor Có làm cpu arm bác ạ. Con nin switch xài soc của nó á
@Kilo Victor Nvidia Tegra và đã ngỏm từ lâu :3
Sắp tới RTX 3000 series được ra mắt thì tình hình sẽ còn nghiêng về phía của Nvidia nhiều hơn nữa. Intel dạo này im hơi lặng tiếng quá, do chưa có tìm được cách đưa tiến trình xuống thấp hơn, nhưng mọi thứ vẫn phải được tối ưu và ổn định như truyền thống của Intel. Nếu không xử lý được 3 thứ trên thì Intel sẽ mất rất nhiều khách hàng.
intel cũng bự mà sao giá intel nó thấp thế nhỉ, thấp hơn 9 lần nvidia
@tyller end Vụ bị AMD vượt mặt rồi thêm tin Apple 2 năm nữa nghỉ chơi, rồi giờ thêm Nvidia vượt mặt nữa nên nhà đầu tư bị lung lay, tinh thần xuống nên bán ra hay sao đó làm giá trị của Intel bị ảnh hưởng
@BlackBerryz Cùng thắc mắc
☐ ☐
TÍCH CỰC
4 năm
@tyller end Cổ phiếu phát hành nó nhiều hơn, nvi ít hơn
Bự hay k so giá trị vốn hóa chứ ai so giá 1 cổ đâu
NVidia ăn được ở mảng card cao cấp và chuyên dụng thôi, amd nếu có đủ tầm dớt luôn mảng này là nghẹo ngay.
mimosa1805
TÍCH CỰC
4 năm
@king_of_mar1311 muốn dớt là được hử bạn. Như thằng intel bảo thủ với quy trình 14++++ còn anh Nvidia này cũng nhờ gia công và nghiêm túc đầu tư vào mảng thiết kế chip thì khó qua lắm
hppl
TÍCH CỰC
4 năm
kì lạ nhỉ ,máy tính ko có chip nivdia vẫn chạy dc mà ,máy ko có chip intel sao chạy
BenGlo
CAO CẤP
4 năm
@hppl thì xài chip AMD 😗
bao giờ intel mới làm được con chip 7nm
Intel bây giờ như ông già lụ khụ, các đàn em ngày xưa giờ vượt mặt hết rồi. Nếu có đang giấu bài thì tung ra luôn đi để thay đổi cục diện, chứ cứ giấu mãi thì đem luôn xuống mồ 😁
mimosa1805
TÍCH CỰC
4 năm
@BlackBerryz giấu gì tầm này nữa bác, ngáp ngáp tới nơi rồi
@BlackBerryz có đâu mà giấu 😆))
Vậy mà hơn chục năm trước cha nội Intel đòi sát nhập Nvidia vào đấu với bên AMD vừa nhập ATI
Mảng vga thì amd tuổi tôm với nvidia 😆))
@Tinluntit1010 cao cấp còn đỡ chứ trung thấp thì nó nhẩy sang AMD gần hết rồi.
Chúc mừng
bao lâu nữa thì Market Cap AMD = Intel nhỉ. Nghe nói AMD vả Intel liên tục vài năm liền.
Yazzol
ĐẠI BÀNG
4 năm
@cloud_kevin25 Khi nào CPU đánh bật dìm đc Intel khiến Intel khốn đốn khó ngóc đầu dậy đc thì mới dồn đc lực số kè Nvidia nhé.. ( còn lâu )
Intel cùng đường cũng dốc máu vớt vác đánh dự chứ kh trừng mắt ra nhìn AMD đâu nhé nên rất lâu đó (•.•)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019