MicroLED là công nghệ đang được nhắc đến rất nhiều khi nói về màn hình, dù là TV hay màn hình laptop, thiết bị di động. Vậy MicroLED là gì, MicroLED khác gì so với OLED, mời các bạn xem trong bài này.
Màn hình TV, máy tính, điện thoại hoạt động như thế nào?
Hiện tại, màn hình nói chung hay các màn hình TV nói riêng có 2 loại chính: màn hình LCD dùng đèn nền chiếu sáng LED, và màn hình OLED.
Các pixel của màn hình LCD tự bản thân nó không phát sáng được, nên nhìn vào bạn sẽ không thấy gì, bởi vậy người ta phải chiếu thêm đèn từ bên dưới lên, gọi là back-lit. Ngày xưa người ta dùng các bóng đèn tuýp để chiếu sáng, còn giờ thì dùng đèn LED để thu gọn linh kiện, độ sáng cao hơn và có thể điều khiển từng mảng LED riêng biệt.
Với màn hình OLED, tự bản thân các điểm ảnh có thể tự phát sáng nhờ hợp chất hữu cơ (organic). Việc tự phát sáng này gọi là self-emitting, cũng vì thế mà màn hình OLED không cần dùng đèn nền.
Và vì không có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào nên màu sắc, độ tương phản của OLED tốt hơn, và góc nhìn cũng rộng hơn. Hạn chế của OLED hiện tại chắc chỉ còn mỗi vấn đề về giá. Giá của TV OLED thường cao hơn kha khá so với TV LCD vì chi phí sản xuất cao hơn, và tấm OLED càng lớn thì càng đắt tiền.
Bạn có thể tìm hiểu kĩ hơn về công nghệ màn hình OLED, LCD trong bài này.
Lợi ích của MicroLED là gì?
Điều thú vị ở MicroLED đó là các điểm ảnh của loại màn hình này cũng có thể tự phát sáng, nhưng không giống như OLED, MicroLED không cần dùng hợp chất hữu cơ để phát sáng. Theo lý thuyết, màn hình MicroLED cũng sẽ đem lại độ đen rất cao, màu sắc tươi tắn và gần giống với thực tế, cũng như góc nhìn rộng. Cơ bản thì lợi ích của OLED có gì thì MicroLED có cái đó.
Ngoài ra, màn hình MicroLED còn hạn chế được tình trạng burn-in (lưu ảnh), có thể làm ra các màn hình cực mỏng (do ít linh kiện cần thiết hơn, mời xem hình bên dưới), độ sáng cao hơn và quan trọng là chi phí sản xuất rẻ hơn OLED.
Quảng cáo
Bên cạnh đó, các tầm MicroLED nhỏ có thể được ghép lại thành một màn hình lớn hơn nên gần như là không có giới hạn nào về kích thước của TV MicroLED. Chiếc TV The Wall 8 tỷ VND của Samsung cũng được lắp rắp từ nhiều tấm nhỏ lại với nhau để trở thành một chiếc TV siêu to khổng lồ 146" đấy.
Và cũng nhờ thiết kế dạng module này, bạn có thể mở rộng màn hình TV của mình trong tương lai. Ví dụ hiện tại bạn chỉ có nhu cầu dùng màn hình 70" thôi, nhưng trong tương lai bạn có thêm tiền thì bạn muốn lên 90" thì chỉ cần mua thêm các module về gắn vào. Rồi khi bạn sửa phòng lại cho rộng hơn, bạn có thể nới nó lên 100" cũng được.
Hiện có TV Samsung The Wall là dùng MicroLED, Sony cũng có làm màn hình MicroLED (họ gọi tên là Crystal LED) nhưng chủ yếu bán cho doanh nghiệp với giá có thể lên tới 5 triệu USD. Apple cũng được đồn đại là sẽ dùng màn hình MicroLED cho MacBook hoặc Apple Watch nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức in đồn mà thôi.
Xem video trên tay TV The Wall của Samsung giá 8 tỷ VND
Cấu tạo của MicroLED
Chi tiết hơn về mặt kỹ thuật, microLED (µLED) là một công nghệ kết hợp lợi ích của cả laser bán dẫn và đèn LED. Tương tự như laser, microLED có khả năng tạo ra chùm sáng cường độ cao và phát xạ song song trực tiếp từ một con chip. Ngoài ra nó còn hỗ trợ nhiều bước sóng khác nhau và không bắt buộc phải sử dụng biện pháp kiểm soát nhiệt độ, tương tự đèn LED thông thường. Điểm mấu chốt trong một bóng microLED đó là một bộ phận phản chiếu hình parabol được khắc vào vật liệu ngay tại điểm tạo ra ánh sáng. Bộ phận này có nhiệm vụ chuẩn trực ánh sáng (tạo ra chùm sáng song song và mảnh) và định hướng chúng xuyên qua một bề mặt nào đó.
Quảng cáo
Bên trái là bóng LED bình thường dùng để chiếu sáng cho TV LCD. Còn bên phải là bóng microLED. Bạn thấy là nó nhỏ hơn rất nhiều, và bản thân mỗi “bóng” đã có sẵn ba màu cơ bản là RGB.
microLED nổi bật hơn so với đèn LED ở hầu hết mọi tham số, chẳng hạn như độ sáng/công suất tiêu thụ (lumen/watt), chi phí trên độ sáng (cost/lumen) cũng như diện tích đế bóng đèn. Điều này có nghĩa là các sản phẩm dùng microLED sẽ tiết kiệm điện hơn, có độ sáng mạnh hơn (ở cùng kích thước bóng), nhỏ gọn hơn và chi phí cũng được cắt giảm. Bề mặt của microLED là một bề mặt phẳng nên nó cũng có thể được tận dụng để làm nhiều thứ khác, ví dụ như filter hay gương lưỡng sắc. Trong trường hợp của LuxVue, những màn hình được thắp sáng bằng microLED có thể mỏng hơn, tiêu thụ điện ít hơn và sáng hơn.
Tìm hiểu thêm về cấu tạo, cách hoạt động của màn hình MicroLED trong bài này
MicroLED tốt hơn OLED?
Hiện nay, các màn hinh MicroLED nằm trong khoảng 70" đến 120" có độ phân giải thấp hơn so với TV LCD hay OLED với cùng kích thước. Ví dụ, chiếc TV MicroLED 75" mà Samsung giới thiệu hồi năm ngoái chỉ dừng ở độ phân giải 4K, trong khi TV LCD và OLED đã có thể lên được tới 8K.
Do đó, TV MicroLED hiện chỉ phù hợp khi bạn ghép nhiều tấm lại với nhau để xây dựng thành một màn hình lớn mà thôi. Còn với đa số người dùng chỉ có nhu cầu với 1 chiếc TV bình thường, MicroLED chưa phải là lựa chọn tốt, cả về độ phân giải lẫn giá tiền.
MicroLED vs Mini LED
Màn hình MicroLED thì bản chất điểm ảnh nó cũng khác so với màn hình LCD hay OLED. Trong khi đó, màn hình Mini LED - công nghệ đang được một số hãng theo đuổi như TCL - thì vẫn là màn hình LCD nhưng đèn nền của nó không dùng đèn LED thường mà chuyển sang dùng các bóng Mini LED kích thước cực nhỏ, nhờ vậy mà TV có thể kiểm soát các vùng sáng tối hiệu quả hơn. Như vậy màn hình Mini LED vẫn có được một vài lợi điểm tiệm cận với OLED nhưng giá rẻ hơn nhiều.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về công nghệ màn hình mini LED ở đây.
Tham khảo: LED Inside, Digital Trends