Hôm thứ 2 vừa rồi, Huawei đã thông báo doanh thu nửa đầu năm 2020 của tập đoàn, qua đó công bố lợi nhuận cả tập đoàn trong 6 tháng đầu năm vượt 13,1% so với cùng kỳ năm 2019, bất chấp cả nhu cầu smartphone toàn cầu đi xuống vì đại dịch COVID-19 lẫn lệnh cấm vận của nhiều quốc gia, không cho phép các nhà mạng mua thiết bị cơ sở hạ tầng viễn thông của Huawei.
Cụ thể hơn, Huawei thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 đạt mức 454 tỷ Nhân Dân Tệ, tức 64,88 tỷ USD, trong đó mảng thiết bị viễn thông chiếm 35%, mảng thiết bị doanh nghiệp chiếm 8% và mảng thiết bị tiêu dùng chiếm 56% doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận của Huawei trong khoảng thời gian này đạt 9,2%, tăng nhẹ so với con số 8,7% vào cùng kỳ năm ngoái.
Mặc dù Huawei không đưa ra con số cụ thể cho từng khu vực, nhưng có thể đưa ra dự đoán rằng đại lục là khu vực chủ yếu đóng góp cho con số khá bất ngờ này của tập đoàn viễn thông Trung Quốc. Cả Huawei lẫn ZTE đều đang chia nhau miếng bánh thị phần hợp đồng lắp đặt cơ sở hạ tầng mạng viễn thông 5G của các nhà mạng lớn tại Trung Quốc.
Cụ thể hơn, Huawei thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 đạt mức 454 tỷ Nhân Dân Tệ, tức 64,88 tỷ USD, trong đó mảng thiết bị viễn thông chiếm 35%, mảng thiết bị doanh nghiệp chiếm 8% và mảng thiết bị tiêu dùng chiếm 56% doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận của Huawei trong khoảng thời gian này đạt 9,2%, tăng nhẹ so với con số 8,7% vào cùng kỳ năm ngoái.
Mặc dù Huawei không đưa ra con số cụ thể cho từng khu vực, nhưng có thể đưa ra dự đoán rằng đại lục là khu vực chủ yếu đóng góp cho con số khá bất ngờ này của tập đoàn viễn thông Trung Quốc. Cả Huawei lẫn ZTE đều đang chia nhau miếng bánh thị phần hợp đồng lắp đặt cơ sở hạ tầng mạng viễn thông 5G của các nhà mạng lớn tại Trung Quốc.
Theo TechCrunch