Nghiên cứu mới: Nghiện smartphone có triệu chứng giống hệt như bị thôi miên

P.W
19/7/2020 5:36Phản hồi: 151
Nghiên cứu mới: Nghiện smartphone có triệu chứng giống hệt như bị thôi miên
Vừa rồi trên tờ Frontiers in Psychology đã có một nghiên cứu kết nối vấn đề nghiện smartphone của con người với những tiến bộ của y học tâm thần. Qua đó, các nhà nghiên cứu liên hệ việc mắt bị dán vào màn hình smartphone có thể rất giống như khi con người bị thôi miên, và một người càng dễ bị các chuyên gia thôi miên, thì càng có nguy cơ bị nghiện smartphone nặng hơn những người khác.

Tác giả cuộc nghiên cứu, Jay A. Olson cùng các cộng sự của ông, Moriah Stendel và Samuel Veissière là những người đầu tiên khám phá mối quan hệ giữa nghiện smartphone và khả năng thôi miên một cá nhân. Họ đưa ra ba chi tiết liên hệ giữa nghiện smartphone và thôi miên: Sự chú ý của con người, khả năng bẻ cong ý thức thời gian khi con người bị thu hút vào một thứ, và khả năng cơ thể tự hoạt động mà không cần ý thức (automaticity). Những người dùng smartphone với tần suất cao hàng ngày đều có cả ba chi tiết kể trên: Đôi mắt và bàn tay bị hút vào chiếc điện thoại, không kiểm soát được thời gian vuốt màn hình đọc mạng xã hội, và thường xuyên có cảm giác mất kiểm soát khi sử dụng điện thoại. Những hành vi này thực tế chẳng khác gì lúc một người bị thôi miên cả.

Tinhte_Smartphone1.jpg

Olson và các cộng sự cho rằng: “Nếu dùng smartphone với tần suất cao, thì những người dễ bị thôi miên hơn cũng có thể sẽ gặp những vấn đề liên quan tới nghiện smartphone hơn, khi đó việc dùng thiết bị công nghệ này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống thường ngày của họ.”

Để thực hiện công trình nghiên cứu này, 641 sinh viên đại học với độ tuổi trung bình là 21 đã được nghiên cứu, thử nghiệm cho dùng smartphone và thôi miên. Đầu tiên họ được nghe một bản thu âm dài 45 phút có công dụng thôi miên con người. Tiếp đến họ được nghe 12 cụm từ để chuyên gia thôi miên điều khiển cơ thể họ, chẳng hạn như “đầu sẽ cúi về phía trước và mắt sẽ không thể mở ra” chẳng hạn. Sau đó, hơn 600 sinh viên sẽ trả lời câu hỏi rằng họ làm theo bao nhiêu bước trong số 12 bước kể trên. Cuối cùng, họ sẽ thực hiện bài kiểm tra Smartphone Addiction Scale (SAS) để đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng smartphone đối với cuộc sống hàng ngày.

Kết quả cho thấy mối tương quan rõ ràng giữa điểm SAS với khả năng một người bị thôi miên dễ đến đâu.

Giải thích cho hiện tượng này, các nhà khoa học đưa ra hai giả thuyết tâm lý. Thứ nhất là hiện tượng phân ly, khi con người “rời bỏ ý thức hoặc thực tại”. Những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng con người dễ bị phân ly khỏi thực tại cũng đồng nghĩa với việc họ dễ bị thôi miên hơn, và điều tương tự cũng xảy đến với những người gặp vấn đề khi không kiểm soát được thời gian sử dụng smartphone hàng ngày. Một giả thuyết khác được đưa ra là tính xã hội hóa. Khả năng thôi miên một người có liên quan mật thiết đến khả năng người đó tương tác lại với những gợi ý xã hội, y hệt như lúc cầm smartphone vuốt màn hình xem mạng xã hội.

Tinhte_Smartphone2.jpg

Bản thân cuộc nghiên cứu này cũng chỉ ra nguy cơ nghiện smartphone khá cao. Điểm SAS trung bình trong số 641 sinh viên được nghiên cứu là 31.41, con số mà theo các nhà nghiên cứu có nghĩa rằng “51% phụ nữ và 39% nam giới sẽ có nguy cơ bị nghiện smartphone.” Dĩ nhiên đây mới là nghiên cứu đầu tiên khai thác mối tương quan giữa nghiện smartphone và thôi miên, nên chưa thể kết luận rõ ràng như vậy được.

Nghiện smartphone rõ ràng là có hại cho chúng ta, nhưng đối với các mạng xã hội và các công ty thu thập dữ liệu cá nhân, họ luôn cố gắng thiết kế UI và UX theo cách để khiến người dùng bỏ càng nhiều thời gian sử dụng các ứng dụng MXH càng tốt. Giao diện và trải nghiệm người dùng càng dễ sử dụng, càng lôi cuốn thì khả năng nghiện smartphone gây ảnh hưởng đến con người càng cao.

Theo PsyPost
Hình ảnh: Antoine Geiger
151 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cái hình đầu bài ám ảnh thiệt á!!!
@hemilo Đọc và lướt tinh tế hằng ngày cũng là nghiện đấy...
@songthuong09 Điều độ, phân chia thời gian hợp lý thì không phải là nghiện đâu nha!!!!
@hemilo Thía hả
@hemilo thì hạn chế và dùng có giờ, hoặc dùng các thứ có khả năng tương đương như máy tính, laptop để hạn chế dùng đt
@gentlemanpro102 Cũng hợp lý, mà dùng máy tình hay laptop cũng như xài đt thôi!!!! Cũng lên mxh này nọ thôi!!!!
Thời buổi 4.0 mà ko nghiện smartphone thì có gì đó sai sai, vẫn thấy nghiện công nghệ như thứ này còn đỡ hơn nhiều so với nghiện thuốc lá, rượu bia, ma túy 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
5035714_78169163_2955752157877355_7942120302467612672_n.jpg
@crazysexycool1981 Cứ 4.0 là liên quan đến đt hả anh?
@boyngocxita4 Điện thoại & vô vàn những thứ khác nữa, trong đó điện thoại là thứ ko thể bỏ qua vì quá thân thuộc hàng ngày, gần như là vật bất ly thân nếu như ko muốn nói là thứ quan trọng nhất nhì 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 nhưng năm nay nhiều đột biến ấy, từ đầu năm mấy vụ rồi. Có án mạng mới đưa lên báo, còn chưa có án thì không biết bao nhiêu mà lần
@crazysexycool1981 thừa nhận điện thoại có quá nhiều chức năng và nhân loại đang phục thuộc vào nó
Triệu chứng mệt nhất là viêm màng túi! 😆
@Enzo Le Bệnh này là khắc tinh của bệnh nghiện điện thoại
Jaywalk
TÍCH CỰC
4 năm
@Enzo Le mua 1 cái điện thoại nếu ko bị cướp giật dùng bình thường đến khi hư hỏng cũng phải 5 năm trở lên...tốn là tiền đăng kí 3-4G hàng tháng...mà wifi giờ cũng nhiều nên đi đâu cũng dùng wifi để gọi bằng các dựng app miễn phí.
@Jaywalk dùng điện thoại nhiều dễ bị thôi miên >> các bác nghĩ ai thôi miên các bác? mấy thằng quảng cáo bán hàng chứ ai!!! viêm màng túi người ta nói là ở chỗ đó đó =,=
@Enzo Le chắc nghiện mua sắm online chăng?
Ai mà chả dùng dt nhiều
@tyhn Ko hẳn, nhiều người xài có mỗi chiếc thôi 😄
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
May mình không nghiện.có khi cả nửa này không động smp
@lamtien338 nhiều khi tập trung vào công việc thì chảng mấy ai rảnh sở vào điện thoại
@hoangthanh1994 chăc kiểu công việc cấm khong được dùng rồi
@ThuanNguyen94 Mình cũng mong được như vậy.
@Nguyễn Tùng Dương Đúng rùi. Có ngày tập trung công việc thì đến tối pin vẫn còn nhiều luôn
Jinnie KTL
TÍCH CỰC
4 năm
cả một thế hệ trẻ lười vận động chỉ vì smart phones
@Jinnie KTL Bụng càng ngày càng to nữa bạn 😁
Jaywalk
TÍCH CỰC
4 năm
@Jinnie KTL nếu có công có việc gì bận rộn với cái điện thoại như dân shipper, chạy grab...thì ko nói...nhiều bạn chỉ là đi học hoặc ở nhà ngồi ko, ko làm gì cũng suốt ngày xem youtube, tikok, facebook....
Jinnie KTL
TÍCH CỰC
4 năm
@Vuong Hua Não ngày càng phẳng nữa và tay thì nhanh hơn não
@Jinnie KTL cái vấn đề não phẳng + tay nhanh hơn não là do hậu quả của mxh rồi 😁, ông mà nghiện mạng xã hội thì dùng trên điện thoại hay trên máy tính cũng như nhau =))
That Broly
TÍCH CỰC
4 năm
@Nguyễn Tùng Dương Mỗi khi t rảnh rảnh, xả stress trên đt bằng cách vô Fb mấy Group EVA, Hội Khẩu Nghiệp, mấy group mà những ng hoạt động chăm chỉ đa số não phẳng và tay nhanh hơn não, họ chửi nhau rất nhiệt tình, chửi càn chửi đổng, cãi cùn cãi cố 1 vấn đề đâu đâu không liên quan, cũng k cần biết chính xác hay không @@!
Đọc các cmt ôm bụng cười nghiêng ngả
Hết mồ hôi là hết tiền thì có nghiện đc ko ?
Hình ám ảnh thật sự ạ 😂 Em là cứ CN không đi làm hay đi học là cứ quăng điện thoại một xó không muốn đụng luôn ạ
@_vphlinh_ Ko cần quăng đt đâu, cứ gặp a thường xuyên là bỏ nghiện đt ngay 😁
@_vphlinh_ Dũng cảm & có nghị lực hơn A tưởng đấy 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
toolkit
CAO CẤP
4 năm
khá nguy hiểm
Thấy nhiều e gái bây giờ ngồi sau xe máy cứ cắm đầu cắm cổ lướt lướt, quẹt quẹt, gõ gõ. Tuy nhiên, những e già hơn thì k bấm đt nhưng lại quấn mền chống nắng từ đầu tới chân nhìn phát gớm. Đừng quen những gái như thế.
@from team b with love quen thế nào bác chỉ em với, em đang chưa có người yêu nè, vợ con thì sống bên Mỹ chưa về được
Thời đại 4.0 rồi, mỗi người cũng sở hữu ít nhất cũng 2 cái, kèm cục pin dự phòng , không nghiện mới lạ.
@Lê văn zyx Vì nghiện nên mới có nhiều thế đấy 😆)
@Lê văn zyx Em có 1 cái thôi à, với không dùng dự phòng sợ nổ thôi!!!!
@Lê văn zyx Đúng thực cái thời công nghệ 4.0 này mà thiếu mấy thứ đó lắm lúc cũng thấy thốn lắm, như kiểu thiếu đi 1 vật dụng bất ly thân bên người vậy, ko có là lóng nga lóng ngóng 😅
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Rất rõ ràng đặc biệt nhiều người sẽ khó bứt ra được khỏi hệ sinh thái apple nếu sử dụng
@A0kiji Liên quan ?
@kimlong30a11 sao không, dùng đồ Apple không phải là rất rất dễ bị thôi miên à
@A0kiji Bác ơi, trẻ trâu dùng tiktok thì sét đánh nó cũng không buông đt ra chứ không phải do cái hệ sinh thái nào cả đâu Bác ơi.
@A0kiji Người ta ko muốn bỏ chứ ko phải khó bứt ra, chỉ đơn thuần vì hệ sinh thái giữa các sản phẩm của Táo quá tuyệt nên họ thấy ko cần thiết phải bứt. Ngoài Táo ra, làm gì có hãng nào làm được điều này? SS ư? Huawei ư? Hay Oppo? Xiaomi? 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Mình hiện đã dần bỏ đc facebook, chuyển sang nghiện Tinh tế 😁
@crazysexycool1981 Không có gì hay sao ngày nào bác cũng vào vậy!!!
@Vuong Hua Có thấy E nào mô hầy 😂
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@hemilo Thi thoảng A mới vô mà, chú mới là người hay vô nhiều 😆
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Đâu có thi thoảng mới vào thôi mà!!!
Đi làm thì k xài nhưng về nhà là dùng.
Đc cái giờ ko nghiện facebook như trc nữa
Jaywalk
TÍCH CỰC
4 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ ngoài face còn cả tỉ cái app khác như Insta, youtube, tiktok....là đủ chết rồi
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Mình vẫn vô FB thường xuyên, có lẽ FB & Tinh Tế chia đều, thứ nào cũng có những cái kích thích riêng, ko bỏ được thứ nào 😊
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
oxechip
TÍCH CỰC
4 năm
Với m thì smart phone có 2 trạng thái chủ động và bị động , m dĩ nhiên là bị động nhiều hơn, đang cố gắng chỉ sử dụng khi cần, ít dần lan man thông tin
Chẳng qua nó dồn nhiều công việc vào cái điện thoại, chứ ai nghiênnlj

Trước thì mất tiền mua báo,
Mất tiền mua sách
Liên hệ với bạn bè thì khó khăn
Muốn làm việc thì phải chạy về cty ngồi máy tính
Chụp ảnh phải thuê thợ
Mua sắm, ăn uống phải ra tận nơi
Xin việc phải đi từng trung tâm giới thiệu việc làm

Giờ nó dồn vô 1 cái điện thoại
Chứ dăm ba cái nghiên cứu toàn lừa người
@quocanh_ltk Tóm lại do nhu cầu cuộc sống và công việc nên cũng khó tránh việc xài điện thoại thường xuyên được bác nhỉ!!!!
oxechip
TÍCH CỰC
4 năm
@quocanh_ltk đúng vậy, nên cái cần , cái chủ động, cái kiếm cơm, cái có mục định rõ ràng, thì m giống b , không được tính vào
ipadnewbie
TÍCH CỰC
4 năm
@quocanh_ltk bụng đói ai ngồi lướt đt nổi b nhỉ, cuộc sống dư dả mới làm thế, điều đó cho thấy mobile thúc đẩy cuộc sống & công việc đi lên, riêng các nhỏ, các e học sinh chỉ cần limit thời gian sd mỗi ngày tầm 2-3 tiếng là đc, Google có cái app gọi là Family Link cho cả iOS & Android làm việc limit này rất hay
Vậy là ta đã biết cách thôi miên rất khó đề phòng hehe
@samsung focus Chưa từng bị thôi miên bao giờ nên cũng chưa biết cảm giác đó như nào nhưng nếu thôi miên mà cũng na ná tình trạng vô Tinh Tế mỗi ngày như hiện nay thì vẫn hoàn toàn có thể dứt ra được mà nhỉ 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@samsung focus Nhiều vụ ở nước ngoài, đi dán mắt vào đt rồi té hố
adsene
TÍCH CỰC
4 năm
Ai sợ nghiện đi làm trong môi trường Cty sản xuất , muốn dùng k dc
@adsene dép phải để bên ngoài, tóc phải mang nón bọc lại,...
@adsene Mình cũng từng có thời gian ngắn làm việc trong môi trường như vậy. Mọi thứ đều trong khuôn phép, mọi thứ vật dụng cá nhân đều phải cất ở ngăn đựng đồ, sau đó mặc đồng phục rồi bước vô xưởng, trải qua 1 loạt các cửa từ. Đến khi hết giờ làm, lúc đó ra khỏi công ty mới được phép xài đồ cá nhân 😄
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
adsene
TÍCH CỰC
4 năm
@crazysexycool1981 Đợt a kể làm Nokia hi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019