Ấn Độ sẽ tiếp tục cấm thêm 275 ứng dụng Trung Quốc, bao gồm cả PUBG

28/7/2020 3:39Phản hồi: 168
Ấn Độ sẽ tiếp tục cấm thêm 275 ứng dụng Trung Quốc, bao gồm cả PUBG
Vào tháng trước, Ấn Độ đã cấm 59 ứng dụng có nguồn gốc Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng biên giới của hai nước đang tăng cao, bao gồm các app rất phổ biến như TikTok, Wechat và trình duyệt UC Browser. Mới đây thì chính phủ nước này tiếp tục xem xét và dự tính sẽ tiếp tục cấm thêm 275 app nữa, trong đó có Pubg và ứng dụng nhạc Resso của ByteDance, cũng là công ty chủ quản của TikTok.

Những ứng dụng này được được cho là vi phạm bảo mật và các quyền riêng tư người dùng. Bên cạnh PUBG và Resso, app thương mại điện tử AliExpress và Ulike cũng nằm trong danh sách này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là dự thảo, vẫn chưa có quy trình chính thức nào để xử lý những ứng dụng bị cho là vi phạm quyền riêng tư và dự tính thì họ sẽ đưa ra các bộ luật để giải quyết các vấn đề này.

Trước đó, Ấn Độ là một thị trường khá màu mỡ với các công ty công nghệ của Trung Quốc. Bản thân TikTok cũng đã có hơn 200 triệu người dùng ở đây và hiện tại Pubg cũng thu hút khoảng 50 triệu người chơi Ấn Độ.
Theo TheNextWeb
168 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cu Cook
TÍCH CỰC
4 năm
Bao giờ Việt Nam cấm Tiktok?
@TYA Khi bạn lớn mạnh kinh tế thì nó sẽ khác. Điển hình là Nhật và Ấn Độ, căng thẳng là solo luôn. Nhật kinh tế thứ 3 thế giới còn Ấn đông dân thứ 2. Nếu VN phát triển bằng Đài Loan hoặc Hàn Quốc hiện tại thì mọi chuyện sẽ khác, sẽ có nhiều tiền chi cho quốc phòng hơn, xây dựng nhà giàn điểm đảo tốt hơn, sẽ bảo vệ chủ quyền tốt hơn
@h3ti3n Ý nói là ko nên ví bộ đội chết như con gà bị bắn.
Họ làm nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ. Phe nào (V+ hay VNCH) cũng cần trân trọng.
@gentlemanpro102 Ý nghĩ như comment trc của bạn giống với lý luận, giải thích của báo chí, ngoại giao trên tv...
Tranh chấp ko đánh dấu bằng "nổ súng" như bạn nói đâu.
Các hành vi của TQ gần đây đã, đang là tranh chấp dù Vn ko nổ tiếng súng nào.
Vn luôn phải lên báo, đài nói, hoặc gửi công hàm... để chứng tỏ hành vi "có phản đối", là bởi có tranh chấp rồi.
Theo luật quốc tế, phần lãnh thổ bị tranh chấp mà ko có ý kiến phản đối kéo dài đủ lâu (ko nhớ 10-30 năm gì đó) sẽ được công nhận cho bên lấn chiếm!
Ko liên quan đến nổ súng đâu.
Chỉ là nổ súng thì nó sẽ cướp được nhanh hơn, bản chất sự việc ko thay đổi tính phi pháp.
Btw, Đài nó ko tỏ ra sợ Tàu ko phải do nó trên cơ Vn đâu. Mà là Đài tới đập Tam Hiệp nó trong tầm đạn. Ngoài ra có anh cả cũng có thể hỗ trợ cho nữa
@TYA Thì giờ kinh tế mình chưa mạnh, kinh tế cứ mạnh đã, nói gì cũng dễ. Các cụ bảo mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Chứ giờ nổ súng phát là TQ có bằng chứng VN tấn công họ, họ chỉ bảo vệ chính nghĩa, lúc đó là mình thua. Mà không chỉ thua một điểm đảo mà có khi còn mất tất. Đài Loan có mạnh không thì hãy xét về kinh tế trước: Đài Loan chưa được công nhận là một quốc gia nhưng hàng hóa xuất khẩu đều ghi Made in Taiwan là biết cứng như thế nào rồi. Đập Tam Hiệp nằm trong tầm bắn tên lửa thì sao? Cả đất nước Đài Loan không chừa một chỗ nào đều nằm trong tầm bắn tên lửa của TQ hết. VN cũng vậy. Chưa cần xua quân mà chỉ cần ấn nút là đã gây thiệt hại cho đối phương rồi
Andydo611
TÍCH CỰC
4 năm
Cấm hết thì đám xiaomi, hw bán đt kiểu gì.
Nhìn rộng ra đám cty công nghệ TQ có thể mất hết thị phần, chi phí đội lên do bị hạn chế nguồn cung cũng như quy mô sản xuất bị thu hẹp. Lợi thế đt giá rẻ cũng không còn nữa
climax
TÍCH CỰC
4 năm
@taudayma Ấn nghèo rớt mồng tơi chứ ở đó mà giàu, giới thượng lưu vài phần trăm thì giàu, giới trung lưu thì còn quá ít so với TQ, sóc lọ vừa thôi.
@climax đâu ai nói Ấn giàu đâu bạn, cũng chả nói Ấn mạnh hơn tq luôn 😆
tôi chỉ nói Ấn quyết định kinh tế sẽ tiếp tục mà ko cần liên quan tới tq nữa nên Ấn tuyên chiến với tq thôi 😃) đọc lại đi bạn
climax
TÍCH CỰC
4 năm
@taudayma À, tôi nhầm với ng khác, những ba cái trò cấm Tiktok hay vài app này nó chả là gì, cơ bản bọn Ấn nghèo và ko phải công xưởng chính của TG như TQ thì Ấn vẫn phụ thuôc TQ về nguồn cung, VN hay bất cứ thằng nào cũng vậy.
Mỹ và Châu Âu cấm vận Nga nhưng nó vẫn mua hàng Nga, và vẫn xuất khẩu vào Nga.
@climax thì bây giờ thời buổi kinh tế thị trường mà bạn, toàn chiến tranh thương mại, vũ khí hạt nhân chỉ là cái để mang ra dọa nhau thôi, cấm các app tq có thể là các động thái đầu tiên sau đó sẽ có cấm nhiều thứ, căn bản tq nó sống ký sinh lâu rồi, ai cũng cần có nhau nhưng thằng tq đi đâu cũng chỉ chực chờ ăn cắp ăn cướp rồi chơi bẩn nhau giờ gặp phải Ấn Độ nó cũng cục 😆 Ấn Độ nghèo nhưng trình độ lao động nó khá đấy, gì chứ nói về mảng IT với ngoại ngữ hơn mình nhiều, chẳng qua nhìn dân nó bẩn bẩn ko có cảm tình thôi chứ giờ dây chuyền sx iphone nó chuyển sang Ấn rồi đó, VN mình nó chỉ cho nhận mấy cái lắp ráp airpod đơn giản hơn thôi
quân ken
TÍCH CỰC
4 năm
Cấm cấm hết kkk việt nam cũng nên cấm tiktok cho bọn trẩu tre đừng thể hiện nữa
quân ken
TÍCH CỰC
4 năm
@taudayma Đành thôi mong trump may mắn kkk
climax
TÍCH CỰC
4 năm
@quân ken Sóc lọ ít thôi bạn, lên mạng dân VN còn chửi nhau ỏm tỏi vì mấy thứ vớ vẩn, thứ hot trend như video social app còn lâu ng ta mới bỏ.
@taudayma ủng hộ bác Trump làm thêm kì nữa. không biết VN được lợi gì hay không nhưng cứ làm căng với TQ là ưng rồi
@climax đó chính là thứ bọn làm app nó muốn. Thay vì quan tâm đến phát triển kinh tế và quân sự thì chỉ quan tâm đến mấy cái hot trend đó
Mạnh tay quá
huedo84
TÍCH CỰC
4 năm
Cấm là quá hợp lí rồi!
Đánh hội đồng nó đê...
Đằng sau vụ Covid tái phát này ko biết có "ai đó" giựt dây...
Nghe tin: "Chủng Covid mới xuất phát từ nc ngoài"... là tức rồi...
@MrNamN thì do mấy thanh niên nhập cảnh lậu chứ sao
asuwa
TÍCH CỰC
4 năm
ko đùa với mấy a Ấn đc rồi.
Vn cũng nên cấm bớt để thể hiện 1 tí xíu lập trường.
Chơi đu dây thì đúng là ai cũng ghét bởi thế nên có câu lựa bạn mà chơi.
iáT Tài
TÍCH CỰC
4 năm
@heobanhki Ngoài thì tưởng đu dây, chứ thực ra sau thời ông dũng là đã ngả hẳn sang tq rồi.
XBlue
CAO CẤP
4 năm
@hieupy89 Mỹ giả lơ là sao hãy xem lại vị thế 2 nước lúc đó
Đang là kẻ thù có phải đồng minh đâu
@iáT Tài Thấy ngc lại. Thời Dũng thì mọi dự án là Tàu, Tàu và Khựa nhé!
Chỉ có phát ngôn thì có vẻ lánh xa tàu thôi.
Giờ mới là lánh xa tàu hơn đó
@heobanhki VN không cần cấm Tik Tok vì nó xâm nhập bằng người luôn rồi chứ cần gì app. Đã tách Trung là phải tách đồng bộ, toàn diện và có phương án chống chọi lâu dài chứ không thể làm lẻ tẻ một vài biện pháp. Tiếc rằng ở VN cứ mỗi lần nói đến tách Trung thế nào cũng có đám nhược tiểu sợ nó cấm vận nông sản nọ kia...
Mẹ, những năm 198x cả thế giới cấm vận còn qua được thì thời nay lương thực thừa mứa lại còn mấy chục cái hiệp định thương mại thì sợ con mẹ thằng nào? Thà khó khăn ít năm lấy đà làm ăn với thế giới văn minh còn hơn đời đời phụ thuộc vào thằng chủ nô. Giờ nó đang bất lợi mà không dám mạnh tay thì nói gì lúc nó vượt Mỹ.
Vậy ấn độ cấm Huawei chưa 😃
@ncn_nguyen - Chỉ bọn Tây hả hê vì TQ và Ấn chết? sai, đa số dân VN hả hê khi TQ chết nhưng không hả hê khi người Ấn chết, người Ấn là bạn của VN.
- Các nước châu Á và Phi là thiệt mất tiền, mất mạng? Nực cười, TQ đem bẫy nợ khắp Châu Á, Châu Phi, ăn cướp và bắt nạt ngư dân của bao nhiêu nước mà bảo nó chết thì các nước này thiệt hại. TQ chết thì thế giới mới thịnh vượng.

Thà cuồng Mỹ còn hơn cuồng Tàu. Là người VN, tao tự thấy phải bóc trần những luận điệu láo toét và làm sai lạc thông tin của đám người này trên các diễn đàn.
ncn_nguyen
TÍCH CỰC
4 năm
@Chinazi: first blood Vậy lợi từ việc tiktok phải bán cho Mỹ thì ai hưởng. Rồi ai bị chết không phải dân Ấn à, có thấy tây mỹ nào chết đâu. Sai chỗ nào bác cứ chỉ rõ nhé, đừng nhân danh đại diện cho dân Việt Nam
@ncn_nguyen Chưa thấy ai chết vì việc không dùng phần mềm mà lại là cái phần mềm mang tính giải trí vớ vẩn của TQ. Chưa kể Tik Tok đi thì các phần mềm made in India lên ngôi, giúp tạo tiền bạc và công ăn việc làm cho người Ấn.
Source: https://kenh14.vn/an-do-vua-cam-tiktok-ngay-lap-tuc-tung-ra-loat-ung-dung-litlot-tiktik-sao-y-ban-goc-20200709021431627.chn

Lưu ý là Mỹ, Úc, Nhật đang có kế hoạch cấm Tik tok đấy nhé.
ncn_nguyen
TÍCH CỰC
4 năm
@Chinazi: first blood Ủa tàu ấn đập nhau ở biên giới chết cả mớ ấn, nên ấn cấm app của tàu trả đũa. Bác đang nói vụ nào thế.
QuyetND_Jr
TÍCH CỰC
4 năm
cấm hết đi nào
các game ứng dụng nhái lại sẻ tăng lượt tải
Mấy thanh niên chơi pugb ấn độ chắc buồn lắm đây
iáT Tài
TÍCH CỰC
4 năm
@johnny dũng Chỉ buồn cho pubg.m thế giới thôi, vì sẽ mất 1 lượng kill đáng kể
Cấm luôn k phải nghĩ còn vn phải cấm mấy ứng dụng tàu nhé
@Bơm Lốp Tàu Hỏa Trước mắt mong sớm cấm triệt để thằng Tiktok 😩
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
cuong_uot
TÍCH CỰC
4 năm
Mấy thg giun k chơi pubg càng tốt gặp bọn nó như bọn tq hack kinh
Ủng hộ Ấn Độ làm thật mạnh tay vào.
@quanghaith2 👌👌
@quanghaith2 👍👍
Việt Nam chuẩn bị ra quyết định cấm toàn bộ app từ Trung quốc, làm anh Ấn độ mình thấy rất mạnh tay.
Ấn Độ nó cấm nhưng nó có ứng dụng thay thế vì dev Ấn Độ rất giỏi
@Đông June Mấy cái app thay thế Tiktok của Ấn bị chính dân Ấn chửi quá trời đất , quá chán toàn vote 1 sao 😂
Dev giỏi ko có nghĩa là app hay , cái ngta cần là content của app.
Zoro kun
TÍCH CỰC
4 năm
@Đông June giỏi ăn được cái chỉnh sửa video và AI làm đẹp của bọn tàu =)) có ngon mà bắt trước, ko phải cty to nào mà app cũng dễ bắt trước.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019