Số lượng gấu trắng đang bị suy giảm ở nhiều khu vực, đồng thời diện tích băng thu hẹp cũng làm cho những con gấu Bắc Cực khó có thể săn mồi hơn. Điều này dẫn tới việc chúng phải nhịn ăn trong một giai đoạn lâu hơn để đợi tới lúc Bắc Cực lại đóng băng rộng cho chúng săn mồi. Theo ước tính loài này sẽ có nguy cơ bị tuyệt chủng trong vòng 80 năm tới nếu tình trạng này cứ tiếp diễn như hiện tại.
Việc khan hiếm thức ăn sẽ làm năng lượng tích trữ để ngủ đông giảm đi, trọng lượng cơ thể sẽ bị giảm xuống và khả năng sinh tồn của gấu Bắc Cực đồng nghĩa cũng sẽ giảm đi. Trong 80 năm tới, người ta dự tính có 13 quần thể sẽ bị giảm 10% số lượng cá thể và gấu trắng đứng thứ 12. Trên toàn cầu hiện có khoảng 25 ngàn cá thể gấu Bắc Cực sinh sống trong tự nhiên.
Theo các phân tích của Giáo sư trường đại học Toronto, ông Peter Molnar, ngoài bộ lông có tác dụng giữ ấm, chống nước và nguỵ trang, lớp mỡ dày cũng là một "trang bị" giúp chúng có thể sống sót ở nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Khi ngủ đông, nhịp tim của chúng giảm tới khoảng 90%, từ 70 xuống còn 8 nhịp mỗi phút. Việc băng bị thu hẹp dẫn tới tìm kiếm thức ăn khó khăn làm cho lượng mỡ tích trữ bị giảm đi. Chưa kể thay vì lượng năng lượng này đủ nuôi chúng trong 200 ngày thì nay chỉ còn lại 125 ngày mà thôi.
Nhiều giải pháp đã được đưa ra như nhân giống nhân tạo, đưa chúng xuống Nam Cực,... nhưng tất cả đều không được xem là phương pháp khả dĩ nhất, vì căn bản cách duy nhất là hạn chế các hoạt động ảnh hưởng tiêu cực đến tự nhiên và ngăn trái đất nóng lên. Nếu anh em muốn coi mấy loài sống ở Nam / Bắc Cực tội như thế nào thì hãy coi series Our Planet trên Netflix nha, tập băng, hay lắm.
Theo NST
Việc khan hiếm thức ăn sẽ làm năng lượng tích trữ để ngủ đông giảm đi, trọng lượng cơ thể sẽ bị giảm xuống và khả năng sinh tồn của gấu Bắc Cực đồng nghĩa cũng sẽ giảm đi. Trong 80 năm tới, người ta dự tính có 13 quần thể sẽ bị giảm 10% số lượng cá thể và gấu trắng đứng thứ 12. Trên toàn cầu hiện có khoảng 25 ngàn cá thể gấu Bắc Cực sinh sống trong tự nhiên.
Theo các phân tích của Giáo sư trường đại học Toronto, ông Peter Molnar, ngoài bộ lông có tác dụng giữ ấm, chống nước và nguỵ trang, lớp mỡ dày cũng là một "trang bị" giúp chúng có thể sống sót ở nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Khi ngủ đông, nhịp tim của chúng giảm tới khoảng 90%, từ 70 xuống còn 8 nhịp mỗi phút. Việc băng bị thu hẹp dẫn tới tìm kiếm thức ăn khó khăn làm cho lượng mỡ tích trữ bị giảm đi. Chưa kể thay vì lượng năng lượng này đủ nuôi chúng trong 200 ngày thì nay chỉ còn lại 125 ngày mà thôi.
Nhiều giải pháp đã được đưa ra như nhân giống nhân tạo, đưa chúng xuống Nam Cực,... nhưng tất cả đều không được xem là phương pháp khả dĩ nhất, vì căn bản cách duy nhất là hạn chế các hoạt động ảnh hưởng tiêu cực đến tự nhiên và ngăn trái đất nóng lên. Nếu anh em muốn coi mấy loài sống ở Nam / Bắc Cực tội như thế nào thì hãy coi series Our Planet trên Netflix nha, tập băng, hay lắm.
Theo NST