CEO Tim Cook vào thứ 4 tuần này đã tham gia phiên điều trần làm chứng trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Hoa Kỳ như là một phần của cuộc điều tra về các hoạt động chống cạnh tranh của các công ty công nghệ lớn. Và với những tài liệu được đưa ra từ những cuộc điều tra của Tiểu ban, rất nhiều thông tin “thú vị” đã được tiết lộ.
Trước khi giảm mức phí hoa hồng cho dịch vụ thuê bao, Apple từng dự tính làm điều ngược lại
Theo một email nội bộ được tiết lộ lần đầu tiên trong phiên điều trần, Apple đã cân nhắc tăng mức hoa hồng App Store từ 30% lên 40%.
Email được gửi từ phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng Dịch vụ và Phần mềm Internet của Apple là Eddy Cue cho các giám đốc điều hành khác trong công ty vào tháng 3 năm 2011, 3 năm sau khi App Store ra mắt. Cue lập luận rằng Apple nên tăng mức phí thuê bao lên 40%: “Với mảng đăng ký thuê bao định kỳ, chúng ta nên yêu cầu mức 40% trong năm đầu tiên nhưng nên thực hiện một vài deal để xem mức nào là thích hợp. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ “bỏ lại tiền trên bàn” nếu chỉ đòi 30% trong năm đầu tiên”. Vị phó Chủ tịch cũng đề cập trực tiếp đến các ứng dụng như MLB, NBA và Hulu, vốn cho phép người dùng đăng ký thuê bao thông qua app.
Trước khi giảm mức phí hoa hồng cho dịch vụ thuê bao, Apple từng dự tính làm điều ngược lại
Theo một email nội bộ được tiết lộ lần đầu tiên trong phiên điều trần, Apple đã cân nhắc tăng mức hoa hồng App Store từ 30% lên 40%.
Email được gửi từ phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng Dịch vụ và Phần mềm Internet của Apple là Eddy Cue cho các giám đốc điều hành khác trong công ty vào tháng 3 năm 2011, 3 năm sau khi App Store ra mắt. Cue lập luận rằng Apple nên tăng mức phí thuê bao lên 40%: “Với mảng đăng ký thuê bao định kỳ, chúng ta nên yêu cầu mức 40% trong năm đầu tiên nhưng nên thực hiện một vài deal để xem mức nào là thích hợp. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ “bỏ lại tiền trên bàn” nếu chỉ đòi 30% trong năm đầu tiên”. Vị phó Chủ tịch cũng đề cập trực tiếp đến các ứng dụng như MLB, NBA và Hulu, vốn cho phép người dùng đăng ký thuê bao thông qua app.
Kể từ khi mở ra chợ ứng dụng App Store, Apple đã thu 30% của bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên hệ thống của mình, bao gồm các giao dịch mua đứt ứng dụng, mua trong ứng dụng và đăng ký dịch vụ thuê bao. Sau khi một số nhà phát triển cáo buộc Apple có hành vi lạm dụng và chống cạnh tranh thì công ty này đã giảm mức hoa hồng xuống còn 15% từ năm thứ 2 cho hình thức đăng ký thuê bao. Tuy nhiên với thông tin từ email này cho thấy, Apple còn dự tính làm điều ngược lại cơ 😁
Amazon được ưu ái, chỉ chịu mức phí hoa hồng 15%
Những tài liệu điều tra tiếp tục tiết lộ rằng Phó Chủ tịch Cấp cao Eddy Cue đã offer cho Amazon “một thoả thuận độc nhất” vào năm 2016, Apple sẽ chỉ lấy 15% phí đăng ký thuê bao thông qua app so với mức 30% mà hầu hết các nhà phát triển phải chịu.
Cuộc gặp gỡ giữa Apple và Amazon diễn ra vào năm 2016, thời điểm đó CEO Amazon Bezos đã nói rằng mình đang chờ đợi “những điều khoản kinh doanh chấp nhận được” trước khi đưa app Amazon Prime Video lên nền tảng của Apple. Khi được hỏi về mức phí 30% có trong các điều khoản này hay không thì Bezos chỉ nói rằng “các cuộc thảo luận cá nhân nên được giữ bí mật”, theo The Verge.
Vào đầu năm nay thì app Amazon Prime Video trên cả iOS và Apple TV đã bắt đầu cho phép khách hàng mua hàng trong ứng dụng bao gồm các giao dịch cho thuê, mua phim và cả các TV Shows. Đây là một thay đổi lớn với Amazon khi trước đây họ không cho phép người dùng thực hiện giao dịch trong app. Theo Bloomberg, Apple hoàn toàn không lấy 30% phí từ các giao dịch này.
Quảng cáo
30% cũng là con số mà Spotify đã khiếu nại về Apple lên liên minh Châu Âu EU. CEO Spotify đã viết trên Twitter rằng Apple đã đưa ra các quy tắc App Store nhầm hạn chế sự lựa chọn và kìm hãm sự đổi mới và Apple vừa đóng vai trò “trọng tài” vừa đóng vai trò “người chơi” để cố tình gây bất lợi cho các nhà phát triển khác.
Một năm sóng gió với các công ty công nghệ Mỹ nói chung và Apple nói riêng. Anh em nghĩ sao về vấn đề này?