Foxconn - một trong những doanh nghiệp chuyên chế tạo và cung cấp linh kiện điện tử lớn nhất thế giới, cũng là doanh nghiệp chuyên cung cấp linh kiện điện tử cho Apple cũng đang có kế hoạch di dời các nhà máy của họ khỏi Trung Quốc.

Young Liu - Chủ tịch của Tập đoàn KHKT Hồng Hải (công ty mẹ) của Foxconn cho biết, kế hoạch di dời các chuỗi nhà máy lắp ráp này là để tránh chính sách Mỹ đánh thuế cao đối với hàng hóa và sản phẩm đến từ Trung Quốc. Liu cũng cho biết trong tương lai, Ấn Độ, Đông Nam Á và châu Mỹ đều sẽ có ít nhất một hệ sinh thái lắp ráp và sản xuất tại từng khu vực. Đó cũng chính là lý do tại sao Foxconn cho rằng cuộc chiến thương mại chính là khởi nguồn của việc đặt dấu chấm hết cho thời kỳ mà Trung Quốc được coi là công xưởng của thế giới.

Hiện nay, không chỉ riêng Foxconn mà còn có rất nhiều công ty, doanh nghiệp cũng dần di dời công xưởng của họ khỏi đại lục này.

Theo Appleinsider
24
200
Chinh L Ng
ĐẠI BÀNG
Phần nào di chuyển thôi. Vẫn còn lệ thuộc vào TQ khá nhiều, nhất là VN chúng ta.
6
chickenbg
TÍCH CỰC
Di chuyển nhưng Công nghệ cao toàn đặt nước ngoài.. Ưu cũng do chuỗi cung ứng linh kiện với logistic...Hồng hải Bắc Giang chào các bác 😆)
3
Fatcat88
CAO CẤP
Obama chắc cay lắm, công tình 8 năm buff cho Tàu thì bị người kế nhiệm phá cho toang hoang
7
SuQN1205
TÍCH CỰC
Cho TQ biết nó đang là ai và đang ở vị trí nào trên thế giới chứ đừng ảo tưởng rồi chèn ép các nước láng giềng, các nước nhỏ.
7
hanhnguyenhanh
ĐẠI BÀNG
Đúng là tin hay quá mà
1
Gnoc 9
TÍCH CỰC
Trump quá cao tay
1
Hornet600
TÍCH CỰC
Trung Quốc tập hợp đủ thứ, trong khi qua những nước khác công nghiệp còn yếu và thiếu. Apple không từ bỏ thị trường TQ đâu , thị trường quá lớn và để nhà máy sản xuất ở đó cung cấp cho toàn bộ CHâu Á, Châu ÚC và Châu Âu và 1 phần Châu Mỹ
1
phải thế chứ 😁
0
Chả tin, lão này chỉ đang vuốt ve tụi Mỹ thôi. Tầm nào Ấn Độ cơ bản cải cách xã hội may ra thay được Tàu. Nhưng ai dám chắc tụi Ấn sẽ thân thiện? Nhìn tụi ấn ở big tech Mỹ là thấy. Ai coi Trump công du Ấn Độ gần nhất biết có mùi liền. Còn muốn đầu tư dàn trải, ông đầu tư 20 nước thì chấp nhận rủi ro của 20 chính phủ. Ít nhất 2 đời tổng thống nữa chả có cái tên nào thay thế được Tàu hết. Mọi người cứ ra rả anti china, đến độ nhìn lại, vẫn chả ai thay được nó hết, đau ở đó
3
chấp nhận thôi
0
galaxy_uk
ĐẠI BÀNG
Các đời tổng thống mỹ đều né tránh cái gai to nhất là TQ để nó ăn vào quyền lợi mẽo, chỉ chĩa mũi vào mấy nước nhỏ như triều... đến TT Trump mới thực sự làm thức tỉnh thế giới, dù rằng cách giải quyêt của ông ấy gây ra nhiều tranh cãi
6
tuyệt vời, thế giới cần phải như thế này 😁
11
2 nguồn cung ừng là điều tất yêu 😆
0
Irisiioo
TÍCH CỰC
Chuyển hết đi, nhớ làm luôn thị trường cung cấp chứ thoát Tàu mà dùng nguyên liệu Tàu để sx thì cũng thế
0
Giờ là thời cạnh tranh nên ko có thằng nào có thể độc quyền mãi mãi
0
gkcongthien
CAO CẤP
TQ nó là công xưởng TG khi nó đang là nước đang phát triển thôi,và giờ quá trình đó cũng qua rồi,TQ giờ là nước đã phát triển,đạt đc mục đích rồi thì rời đi cũng là điều sớm muộn thôi
1
Move to VIetnam.
0
đang tải ...
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019