Kể từ ngày 14/9 tới, tất cả các đối tác trong chuỗi cung ứng linh kiện công nghệ (sử dụng máy móc và công nghệ của Mỹ để sản xuất) sẽ không được làm việc, buôn bán và cung cấp linh kiện, dịch vụ cho Huawei nữa, vì đó là ngày lệnh cấm vận mới nhất của Mỹ đối với tập đoàn công nghệ Trung Quốc có hiệu lực. Và trong 3 tuần cuối cùng này, cả Huawei lẫn các đối tác như MediaTek, Realtek, Novatek, RichWave đều đang nhanh chóng hoàn tất nốt hợp đồng để tích trữ càng nhiều chip bán dẫn càng tốt: Chip xử lý smartphone hỗ trợ mạng 5G, chip Wifi, radio, chip hiển thị màn hình và những linh kiện quan trọng khác.
Dựa theo sắc lệnh của chính phủ Mỹ, đến 0h ngày 15/9, sẽ không có đối tác nào được chuyển cho Huawei dù chỉ là một con chip bán dẫn nữa.
Theo vài nhà phân tích, khi Huawei dần cạn kiệt nguồn dự trữ chip bán dẫn để lắp ráp smartphone, doanh số của họ có thể giảm tới 75% vào năm 2021 tới. Theo nhiều nguồn tin của Nikkei, để kịp deadline do chính phủ Mỹ đưa ra, thậm chí đã có vài đối tác cung ứng của Huawei đã gửi luôn cả những sản phẩm chưa hoàn thiện, hoặc cả tấm wafer silicon đã “in” chip bán dẫn cho Huawei để xử lý nốt. Thông thường quá trình sản xuất sẽ là “in” những hệ thống mạch điện phức tạp lên tấm wafer, rồi xử lý tấm silicon đó để tạo ra từng con chip độc lập, cuối cùng là thử nghiệm để loại bỏ những sản phẩm lỗi trước khi chuyển giao cho đối tác đặt hàng. Khoảng thời gian 3 tuần của Huawei quý báu tới mức các đối tác bỏ qua luôn hai công đoạn rất quan trọng ở phía sau.
Một nguồn tin cho biết: “Giờ việc quan chức Huawei gọi cho đối tác cung ứng vào lúc 4h sáng, hoặc họp online vào lúc nửa đêm đã trở thành chuyện thường nhật. Họ đang ở trong chế độ sinh tồn vô cùng hỗn loạn, và giờ đang liên tục thay đổi kế hoạch kinh doanh của chính mình.”
Một nguồn tin khác thuộc chuỗi cung ứng đồng tình với quan điểm này: “Chúng tôi sẽ hoàn toàn tuân thủ với quy định của chính phủ Mỹ, nhưng cùng lúc cũng đang phải cố gắng phục vụ khách hàng. Chúng tôi chỉ còn có 3 tuần nữa để làm việc với Huawei, nên chúng tôi sẽ chuyển một vài sản phẩm chưa hoàn thiện cũng như một vài tấm wafer bên cạnh sản phẩm đã hoàn thiện và thử nghiệm cho Huawei,” nguồn tin này chia sẻ với Nikkei. “Huawei đang cố chiến đấu để sinh tồn.”
Tương tự như những đối tác sản xuất chip bán dẫn, những nhà cung cấp chip nhớ cho Huawei như Samsung Electronics hay SK Hynix, hoặc nhà cung cấp ống kính smartphone Largan Precision hay Sunny Optical Technology cũng đang chạy đua với thời gian để hoàn tất đơn hàng cho Huawei, vì tất cả họ đều sử dụng công nghệ, máy móc và phần mềm Mỹ để sản xuất.
Quy mô và sự bất ngờ của lệnh cấm vận mới từ phía chính phủ Mỹ ban hành chống lại Huawei, có thể nói đã khiến cả thị trường công nghệ toàn cầu rung chuyển.
Một nguồn tin khác thuộc chuỗi cung ứng nói rằng: “Lệnh cấm vận mới có quy mô quá rộng, và đến vào lúc bất ngờ nhất khi Huawei cùng tất cả các đối tác trong chuỗi cung ứng vẫn đang tìm giải pháp giảm thiểu hậu quả từ lệnh cấm vận vào tháng 5 vừa rồi. Chính Huawei lẫn các đối tác cũng cảm thấy bất ngờ và bị shock. Ngay cả chuỗi cung ứng cũng đang chuẩn bị tinh thần hứng chịu thiệt hại, khi nhiều nguồn tin dự báo cho rằng đơn đặt hàng sau ngày 15/9 sẽ trở về con số 0, và không phải linh kiện nào cũng có thể chuyển từ khách hàng là Huawei sang cho tập đoàn khác.”
Quảng cáo
“Thứ mà Huawei đang tích trữ một cách tuyệt vọng là những chip xử lý smartphone hỗ trợ 5G và những linh kiện liên quan tới smartphone cao cấp. Nhưng nếu Mỹ không gỡ bỏ lệnh cấm vận trong thời gian tới, thì ngay cả khi có tích trữ chip, mảng smartphone của Huawei vẫn sẽ hứng chịu tác động nặng nề. Rất khó để thiết kế sản phẩm mới với kho linh kiện không mấy dồi dào.” Theo Nikkei, hiện tại Huawei đang tập trung tích chip bán dẫn cho smartphone, vì trước đó họ cũng đã tích trữ kịp lượng linh kiện sản xuất thiết bị viễn thông đủ để sản xuất trong 2 năm tới.
Jeff Pu, nhà phân tích công nghệ tại GF Securities cho rằng: “Gần như không có cách nào giúp Huawei và những đối tác trong chuỗi cung ứng tách rời khỏi sự phụ thuộc vào công nghệ Mỹ trong tương lai gần. Huawei vẫn có thể sản xuất cỡ 195 triệu chiếc smartphone vào năm nay nhờ vào lượng linh kiện họ đã tích trữ, nhưng đến năm tới doanh số có thể giảm cỡ 50 triệu máy vì tác động của lệnh cấm vận từ Mỹ, trong trường hợp phía chính phủ Mỹ không nới lỏng lệnh cấm hoặc thay đổi luật trong thời gian tới.”
Theo Nikkei