Bill Gates nói xe đầu kéo Tesla Semi của Elon Musk có thể sẽ không bao giờ vận hành thực tế được

MinhTriND
13/9/2020 9:34Phản hồi: 118
Bill Gates nói xe đầu kéo Tesla Semi của Elon Musk có thể sẽ không bao giờ vận hành thực tế được
"Thị trường ngày càng cạnh tranh giúp cho khách hàng có thêm nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết, từ những chiếc sedan nhỏ gọn cho đến những chiếc xe thể thao kiểu dáng đẹp. Bạn thậm chí sẽ sớm có thể mua một chiếc xe bán tải chạy hoàn toàn bằng điện nhờ các công ty như GM hay Ford và các nhà sản xuất ô tô mới như Rivian và Bollinger. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ pin to và nặng. Bạn càng sử dụng nhiều pin, trọng lượng tăng thêm , đòi hỏi nhiều năng lượng hơn. Thậm chí công nghệ pin có những đột phá đáng kể, sẽ chẳng bao giờ thiết thực đối với giải pháp xe điện 18 bánh, tàu chở hàng và máy bay phản lực điện.", Gates chia sẻ trong một bài blog gần đây. Điều mà Bill Gates nói ngầm ám chỉ những dự án như đầu kéo điện Tesla Semi sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

semi-tinhte.jpg

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2018, Semi là mẫu đầu kéo chạy điện với khả năng bán tự hành, sử dụng 2 động cơ tương tự như Model 3. Sức mạnh từ động cơ giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong vòng 5 giây, trong khi bộ pin trang bị cho phép xe chạy được quãng đường lên đến 800 cây số sau mỗi lần sạc. Xe đầu kéo là một trong những phương tiện vô cùng quan trọng trong nền kinh tế bởi nó là một phần của quá trình vận chuyển hàng hoá. Việc tự động hoá quá trình này sẽ giúp giảm đi đáng kể chi phí vận hành, từ đó tiết kiệm rất nhiều chi phí cho các tổ chức.

Đối với máy bay điện, CEO Elon Musk từng dự đoán mô hình phương tiện này sẽ trở nên khả thi khi khi mật độ năng lượng của pin đạt mức 400Wh/kg. Đây cũng là điều mà nhiều nhà nghiên cứu pin đang theo đuổi. Theo người sáng lập Microsoft, thứ mà loài người nên theo đuổi đó chính là nhiên liệu sinh học bởi đây là giải pháp thay thế tiềm năng đối với pin. Có nhiều điều để nói xem lập luận của Bill Gates đúng sai ra sao, nhưng bạn sẽ cảm thấy hơi cấn bởi Bill Gates là một trong những nhà đầu tư lớn vào Quantumscape - một công ty đang phát triển pin thể rắn với mật độ 500 Wh/kg.
118 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tôi là tôi cũng chả tin là xe đầu kéo chạy Pin đc những 800Km/lần sạc khi đủ tải . Toàn thả dốc thì may ra .
Còn tôi thấy Bill Gates nói đúng về phần nhiên liệu sinh học .
BenGlo
CAO CẤP
4 năm
@c0mmand0 không hẳn, pin nhiên liệu thì phải Đổ nhiên liệu vào mới có thể phát điện, không giống như pin sạc thông thường.
Idol1990
TÍCH CỰC
4 năm
@minhthuvc Tôi cũng không tin Elon Musk chế được tên lửa phóng phi hành gia lên quỹ đạo, sau đó quay về trái đất hạ cánh như 1 máy bay.
Vậy mà ông ta làm được.
Idol1990
TÍCH CỰC
4 năm
@minhthuvc Tôi cũng không tin Elon có thể đưa người lên sao hoả.
Cũng như Mỹ đưa phi hành gia lên mặt trăng.
Idol1990
TÍCH CỰC
4 năm
@thanhson2411 Đúng.
Có thể là không sớm mà thôi, còn lại sẽ khả thi hết. Mình theo team anh Elon Musk
@thanhtung6868 Đi làm gặp nhiều người chưa suy nghĩ đang có vấn đề gì, cách giải quyết thì đã vội bảo ko khả thi nghĩ mà bạn luôn bạn. Ko ai nghĩ cải tiến thì biết chừng nào nó mới cải tiến
Quyenlt2908
ĐẠI BÀNG
4 năm
@incognito.111 Nhưng nếu từ miệng bác Gates thì đáng để suy nghĩ đấy.
Anthropology
ĐẠI BÀNG
4 năm
@incognito.111 Bill gates là một trong những người đầu tầu và chi nhiều tiền nhất trên cái trái đất này cho việc nghiên cứu năng lượng của tương lai đấy, nên nếu nói về cơ sở thì ổng có thừa, có thể làm được, chạy được nhưng ko hiệu quả thì cũng chưa nói là thành công được đâu
chiêu của mấy ông tung hứng nhau thôi, Gate nói thế để giảm áp lực cho Musk, lỡ có fail thật thì đỡ ăn gạch đá với giảm stock
@Fatcat88 Đây này, Musk bảo Bill éo biết gì về xe tải mà chém gió nè: https://vnexpress.net/elon-musk-noi-bill-gates-chang-biet-gi-ve-xe-tai-dien-4161377.html
Có nhét chữ vào mồm ổng ko nhỉ
@thanh_satria mình nghĩ là thớt đã nhét chữ vào mồm chú Bill rồi, hoặc tệ hơn, ko hiểu đủ bài viết gốc.
Anthropology
ĐẠI BÀNG
4 năm
@thanh_satria Tin một nửa thôi, đó mới là tinh tế 😆
@c0mmand0 Rõ ràng kkkkk
i2Bi
CAO CẤP
4 năm
Với cái miệng Elon chắc kiểu gì cũng Tweet trả kkkk
@NTN.PF Bill phán lâu rồi, bài tinhte cũ lắm rồi, mà chưa tweet phản đam thì chắc ngậm ngùi rồi 😂
i2Bi
CAO CẤP
4 năm
@baotuan https://m.genk.vn/elon-musk-phan-phao-bill-gates-noi-nha-sang-lap-microsoft-chang-biet-gi-ve-xe-tai-chay-dien-20200913234455075.chn
Thấy chưa kkkkkkk
@NTN.PF Thường thì nhiều tiền nói cái loàn gì cũng đúng. Nhưng đây là 1 trường hợp hy hữu, 2 thằng đều có tiền nhiều gần như nhau nói, nên đèo biết thằng nào đúng thằng nào sai 😂🤣🤣🤣
Eldimio
CAO CẤP
4 năm
Không hiểu sao xe điện lại không sử dụng hộp số đa cấp? Phần lớn xe điện truyền động trực tiếp không qua hộp số. Nhưng nếu để tải nặng thì nên dùng chứ không thể cứ tăng công suất động cơ.
Eldimio
CAO CẤP
4 năm
@vanthai91 1 cấp thì coi như trực tiếp rồi. Phải từ 2 cấp trở lên.
prochang3
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Eldimio Momen xoắn của động cơ đốt trong thấp ở rpm thấp nên mới cần hộp số nhiều cấp số chứ động cơ điện nó max momen ngay từ đầu rồi thì cần gì hộp số nhiều cấp. Thay đổi tốc độ thì chơi biến tần rồi.
@Eldimio nó dùng động cơ biến tần loại bỏ được hộp số là tăng dc bao nhiêu hiệu năng rồi bác ơi
vanthai91
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Eldimio 1 cấp là trực tiếp???
Lại nhét chữ vào mồm rồi.
FaPPeR
TÍCH CỰC
4 năm
@Staya Nadela Không chịu lên tiếng thì phải nhét chứ sao 😁
800 km sau mỗi lần sạc chỉ khả thi trên sedan hoặc suv , xe tải chắc không thể .
@senfall Xe xăng, dầu thì k sao. Nhưng xe motor chạy pin là khác à nha. Chiếc xe tải có thể chất gấp nhiều lầu lượng pin so với sedan, suv. Nhưng nếu tốc độ sả pin con tải với con sedan bằng nhau thì con tải chạy rất xa. Nhưng con tải khi chở nặng, dòng sả sẽ cao hơn, đồng nghĩa với việc pin nóng hơn. Nó sẽ như cục than chạy trên dg zậy. Nếu tản nhiệt như sedan thì chết pin liền. Pin của tesla thì con nào cũng giống nhau, chỉ khác nhau số lượng. Cần lắm công nghệ pin ngon hơn, chứ hiện tại coi bộ chưa dc. Nhưng túm lại cái gì cũng đoán thôi, chứ chúng nó làm bí mật cả, có công bố cái méo gì đâu mà nói cho đúng 😂
jimbo89
TÍCH CỰC
4 năm
@senfall vấn đề là kể cả có đạt 800km cũng không khả thi, con số 800km quá bèo so với quãng đường di chuyển của xe tải, nghe thì to thôi
hinchu
ĐẠI BÀNG
4 năm
@jimbo89 800km là quãng đường trung bình tài xế xe tải đường dài ở Mỹ chạy trong 1 ngày. Nên con số này là mục tiêu để phát triển. Xe đầu kéo đổ đầy bình cũng chạy được chừng 1.200km. Nói như bạn thì cũng vẫn bèo, nhưng xe nào cũng vậy, chứ ai chẳng mong muốn xe chạy hoài khỏi cần đổ dầu hay xạc pin 😁
senfall
TÍCH CỰC
4 năm
@jimbo89 Vẫn đề chính k phải kĩ thuật mà là hiệu quả kinh tế, nếu k rẻ hơn và hiệu quả hơn k có lý do gì để người ta dùng cả. Nếu có dùng cũng rất giới hạn làm màu để lấy tiếng bảo vệ môi trường thôi. lượng pin xe đầu kéo có thể gấp hàng chục lần xe suv, xác xe suv 2tấn nhưng phải chịu khối lượng xe, xe đầu kéo 8 -10t, trừ xác xe đi 4t còn 4 -6 tấn pin. Khối lượng rất là lớn. Mô men xoắn rất lớn, kéo hàng rất nặng thời điểm khởi động, nhưng sau đó nhờ lực quán tính lại rất nhàn, đường mỹ thì lại càng nhàn. 800 hay 1600 hoàn toàn có thể. Rào cản là giá và độ bền, độ an toàn có hơn nguyên liệu hay k thôi. Quan trọng nhất là giá vận hành, khấu hao.
grozar
CAO CẤP
4 năm
Pin nhiên liệu Hydro mới là tương lai của xe đầu kéo.
@dktran01 kkk nếu đcơ tên lửa mà dùng đc Hydrogen thì khí thải ra toàn hơi nước kkk
mb đcơ hydrogen chỉ mới ở giai đoạn thử nghiệm, cái bình xăng chiếm hết 6-70% trọng lượng mb & chỉ bay tốc độ thấp thì làm sao áp dụng vào tên lửa????
ps hình drone hydro của Boeing nà:
boeing hydro plane.jpg
@c0mmand0 search: DELTA IV ULA đi bồ tèo, search vô đây cho tôi lời xin lỗi hoặc like cái nhé
Đây là dòng ghi trên trang chủ ULA: Fuel/Oxidizer: Liquid Hydrogen/Liquid Oxygen
BenGlo
CAO CẤP
4 năm
@c0mmand0 uây, tên lửa xưa giờ vẫn đầy cái chạy bằng Hydrogen, chắc bạn đến từ hành tinh khác rồi 😂

| Sent from Chuyên-Gia-Cà-Chớn√2kXX®️️️ using any device |
@dktran01 B đúng r , tên lửa vẫn dùng hydro lỏng & õi lỏng đó giờ. M cứ nhớ là nhầm hydro qua nhiên liệu lỏng khác 😔
" Gates’ stance would likely be put to the test soon enough, however, since Tesla CEO Elon Musk has stated that it is now time for the Semi’s volume production to start. This suggests that Tesla has finalized the design and specs of the Semi, whose production version will likely meet or even exceed its impressive specs, which were announced over two years ago. "

Mình có đọc bài này xin quote lại, hình như Elon Musk đã biết điều đó và đã dành 2 năm để thay đổi những thiếu xót công nghệ, và có thể hiện tại đã hoàn thiện hơn.

Cá nhân thấy đội ngũ của Tesla đi trước công nghệ " xe điện " so với nhiều công ty khác. Elon Musk và công ty ông có thể đủ sức để hoàn thiện những gì Bill Gates khẳng định ...
Ai cũng có lý. Nhưng tương lai là phái trước chờ cô nó mô tê ra sao.
Gates già rồi, nghỉ hưu thì ăn nhàn đi comment mãi sao được. Thời bác tạo ra PC đã pro rồi, giờ đã khác >20 năm rồi.
@tdhuong2009 "gừng càng già càng cay, gay càng chơi càng thốn" nên ko đc xem thường cụ Bill. Chưa kể cụ đang còn nằm trong Thập đại phú hộ Sever Trái đất chứ chả đùa
@The_Hobbit_AK fan võ lâm à bác =))
prochang3
ĐẠI BÀNG
4 năm
@tdhuong2009 Già và lạc hậu chỉ giành cho thế hệ người già của Vn thôi. Bill vẫn đang đầu tư vào rất nhiều công nghệ đi trước thời đại và ổng vẫn hằng ngày đọc những đầu sách mới để update. Trước xem trên netflix mà phục ổng ghê đó.
😃 dẫu biết anh Bill có tầm nhìn, dẫu biết anh ấy giỏi, nhưng ngày càng bớt tin anh ấy, dù gì phát ngôn của ảnh cũng phải có lợi cho các khoản đầu tư của ảnh hehe
Elon Musk thì trùm tạo fame rồi
Còn Bill Gates thì lại là trùm bú fame
Bill không đủ tuổi nhận xét về xe điện của Elon Musk. Tesla đã và đang thay đổi thế giới.
@cuhiep Em thích cmt của anh Hiệp, mà anh Hiệp ơi, e đăng nhập là tình phương nam, lỡ viết sai chữ ‘nam’ thành chữ “bam” rồi, cách cách nào sửa ko anh? A là thành viên mới đăng nhập hôm qua. Thks anh
jimbo89
TÍCH CỰC
4 năm
@cuhiep em nói bác đừng giận, theo logic hình như bác cũng không đủ tuổi để khẳng định Bill có đủ tuổi nhận xét xe điện hay không, theo logic thôi ạ, còn với e thì ai đủ tuổi không quan trọng, đọc cho biết thôi
techmen
TÍCH CỰC
4 năm
@jimbo89 Bill già rồi, là ng may mắn hơn Elon nhiều, ko tự thân như Musk được, mà làm được mỗi phần mềm giỏi thôi, ko toàn diện nhiều lĩnh vực như Musk, hy vọng là Bill sai...
@cuhiep Bill mà trùm bú fame, thì cha nội chủ trang này là ông nội của bú fame
dacviet
TÍCH CỰC
4 năm
Thấy xe điện Tesla mới ra ai cũng hoài nghi, chê ổng chê eo. Giờ các đại gia ô tô dí theo không kịp vì Tesla đã chạy một đoạn quá xa.
nói chẳng bao giờ thành hiện thực thì là tào lao rồi. công nghệ phát triển mỗi ngày mà.
@caocaolatre199x Bản chất cố hữu của người già là vậy, cứ nghĩ mình làm
Cha mẹ là đúng ... trong khi những đúa con mỗi ngày chúng khá phá ra được nhiều phương cách mới giups cho xã hội phát triển.
Vấn đề giải quyêt cho pin mình nghĩ chỉ là thời gian thôi trong khi đã có chiếc máy bay đầu tiên bằng điện mặt trơif dù chứ hoàn hảo và hơi lớn thôi ...
Bill gates hãy đợi đấy.
techmen
TÍCH CỰC
4 năm
Bill già rồi, là ng may mắn hơn Elon nhiều, ko tự thân như Musk được, mà làm được mỗi phần mềm giỏi thôi, ko toàn diện nhiều lĩnh vực như Musk, hy vọng là Bill sai...
@techmen Bạn đang tới 2 người hay 3 người hihi
trongvuneu
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Nguyễn Thắng 89 Thực ra chủ yếu nói tới người thứ 4 là Gates
Tội nghiệp Bill của tôi. Lúc trước là hình mẫu của biết bao thanh niên Vịt. Giờ về già lâu lâu lại bị lôi ra xỉ vả. 😂
@copthuy Có lẽ Bill sắp
Bi lẫn rồi ... hãy tin vào thế hệ trẻ...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019