Sau khi tổng thống Trump bật mí đã có buổi làm việc riêng với FDA (và bị Bill Gates phản đối ầm lên) về việc thúc đẩy tiến độ phê duyệt vaccine chống covid-19 thì chính quyền liên bang cũng thông báo họ đã lên kế hoạch để chuyển ngay lập tức các lô vaccine đầu tiên đến các bang trong vòng 24 giờ.
Việc vận chuyển vaccine luôn là khó khăn bởi nhiều loại cần phải được vận chuyển và bảo quản lạnh ở 1 nhiệt độ nhất định. Nếu không tuân thủ theo các quy định bảo quản đúng theo các chuẩn GDP GSP và các thể loại tiêu chuẩn khác thì có thể cả lô vận chuyển đó có thể bị hỏng và phải hủy, rất đáng tiếc trong trường hợp này vì đây là thứ rất nhiều người mong chờ để có thể vượt qua được đại dịch.
Các bên liên quan cũng đã tính đến cả phương án nếu dạng vaccine đó phải tiêm 2 liều thì họ sẽ dò vết người được tiêm để đảm bảo họ sẽ được tiêm liều nhắc lại đúng lúc, kể cả trường hợp người đó đã di chuyển sang bang khác thì vẫn có thể dò vết được. Tất nhiên việc lên phương án là một chuyện còn việc có thể dò được hay không thì chưa rõ, phải đến lúc làm thực tế thì mới biết được.
Về phía các bang việc họ tiếp nhận vaccine cũng được chia ra làm vài phương án. Như tin mình đưa vài hôm trước trong phần tổng hợp thì các bang đều đã nhận được yêu cầu của phía chính quyền liên bang về việc chuẩn bị sẵn sàng nhận vaccine vào đầu tháng 11 tới. Chỉ riêng việc nhận này cũng sẽ được chia ra làm nhiều tình huống, tình huống thứ nhất là sẽ có chỉ 1 dạng vaccine sẵn sàng, tình huống thứ 2 là sẽ có ít nhất 2 dạng sẽ cùng được gửi đi. Ở trong mỗi 1 tình huống việc hướng dẫn vận chuyển, bảo quản, sử dụng và theo vết sẽ được thiết lập riêng bởi mỗi 1 dạng vaccine có thể có cách sử dụng không giống nhau. Hiện tại phần làm kế hoạch này được chuẩn bị từ phía Nhà Trắng thông qua chiến dịch Warp Speed và từ hướng dẫn của CDC Mỹ.
Việc chuẩn bị kĩ càng như thế là cách chính phủ Mỹ thể hiện sự quyết tâm và khả năng phản ứng nhanh đối với đại dịch đang lan tràn ở nước này bởi nhiều chuyên gia và người dân đang chỉ trích chính phủ điều hành không tốt trong việc chống dịch. Được biết hầu hết các dạng vaccine trong giai đoạn nghiên cứu đều đã được các công ty sản xuất sẵn 1 số lượng lớn để ngay khi FDA bật đèn xanh là có thể được đưa ra thị trường ngay. Và với người Mỹ, tất cả các liều vaccine đều được chính phủ cung cấp miễn phí, nếu có thu tiền thì chỉ thu phí theo dõi sau khi tiêm, nếu có.
Tham khảo WSJ