Chính quyền tổng thống Donald Trump hôm thứ 6 vừa rồi đã tuyên bố họ sẽ cấm hai ứng dụng từ Trung Quốc là TikTok và WeChat khỏi các chợ ứng dụng cho các thiết bị công nghệ tại Mỹ. Đây sẽ là đòn đánh mạnh nhất vào hai dịch vụ nhắn tin và mạng xã hội đang có hơn 100 triệu người sử dụng tại quốc gia này.
Cụ thể hơn, lệnh cấm áp đặt lên WeChat và TikTok sẽ không cho phép WeChat thực hiện tác vụ chuyển tiền hoặc thanh toán tiền thông qua ứng dụng này kể từ chủ nhật 20/9 tới. Thêm vào đó, tất cả các công ty Mỹ đều sẽ bị cấm cung cấp dịch vụ internet hosting, internet transit hoặc peering service để WeChat tiếp tục hoạt động tại thị trường Mỹ, cùng lúc đó cấm sử dụng code của ứng dụng WeChat trong những ứng dụng khác phân phối trên các chợ ứng dụng tại Mỹ.
Những lệnh cấm tương tự cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 20/9 cho đến ngày 12/11 đối với TikTok, nếu trong khoảng thời gian đó, ByteDance tìm được đối tác là một tập đoàn Mỹ, để bán lại chi nhánh TikTok Mỹ cho họ. Sau ngày 12/11 mà ByteDance và Oracle không nhất trí được thỏa thuận bán lại TikTok Mỹ, thì ứng dụng sẽ tiếp tục bị cấm khỏi App Store, Play Store, bất kỳ chợ ứng dụng nào người Mỹ sử dụng.
Động thái mới nhất này tiếp tục động thái vào ngày 6/8 vừa qua, khi tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cáo buộc rằng TikTok và WeChat thu thập dữ liệu người dùng Mỹ rồi gửi về Trung Quốc, từ đó cho rằng, chính phủ Trung Quốc có thể thu thập những dữ liệu cá nhân đó.
Hiện tại TikTok đang trong quá trình đàm phán để bán TikTok Mỹ cho Oracle, ông lớn ngành công nghệ nước Mỹ, qua đó có thể sẽ công bố một giao kèo giúp trấn an những lo ngại về an ninh quốc gia của Nhà Trắng. Theo công bố chính thức, Bộ Thương mại Mỹ cho biết tổng thống đã cho TikTok đến ngày 12/11 để chốt thỏa thuận giao dịch. Nếu thỏa thuận đó khiến chính quyền Mỹ cảm thấy an tâm, thì lệnh cấm phát hành ứng dụng sẽ được dỡ bỏ.
Theo Engadget, New York Times