Có những thành phố là đầu tàu kinh tế của cả nước nhờ tổng hợp nhiều khía cạnh như dân số, văn hóa, kinh tế, con người và tất cả các yếu tố này cộng lại sẽ phản ánh qua GDP của thành phố đó. Mời anh em điểm qua TOP 10 thành phố có GDP cao nhất hành tinh năm 2019. (vì năm 2020 chưa hết với lại cũng bị đại dịch nên thứ tự sắp tới chắc cũng thay đổi ít nhiều.)
10. Thượng Hải (TQ)
Với mức GDP khổng lồ này, thu nhập bình quân đầu người của người dân Thượng Hải là hơn 22.000 USD/năm ~ hơn 500 triệu VND.
10. Thượng Hải (TQ)
- GDP: 516,5 tỷ USD
- Diện tích: 6.340,5 km vuông
- Dân số: hơn 23 triệu người
Với mức GDP khổng lồ này, thu nhập bình quân đầu người của người dân Thượng Hải là hơn 22.000 USD/năm ~ hơn 500 triệu VND.
9. Moscow (Nga)
- GDP: 520,1 tỷ USD
- Diện tích: 2.510 km vuông
- Dân số: hơn 11,5 triệu người
8. Chicago (Mỹ)
- GDP: 524,6 tỷ USD
- Diện tích: 606,1 km vuông
- Dân số: 2,7 triệu người
Chicago nổi tiếng về tài chính, xuất bản và sản xuất công nghệ cao, thành phố này đứng thứ 3 trong top 10 thành phố có GDP cao nhất nước Mỹ, chỉ sau Los Angeles và New York.
7. Osaka (Nhật Bản)
- GDP: 654,8 tỷ USD
- Diện tích: 552,3 km vuông
- Dân số: Gần 1,55 triệu người
Quảng cáo
6. Paris (Pháp)
- GDP: 670 tỷ USD
- Diện tích: 105,4 km vuông
- Dân số: hơn 10,4 triệu người
5. London (Anh)
- GDP: 731,2 tỷ USD
- Diện tích: 1.570 km vuông
- Dân số: hơn 8,17 triệu người
4. Seoul (Hàn Quốc)
Quảng cáo
- GDP: 780 tỷ USD
- Diện tích: 605,2 km vuông
- Dân số: 10 triệu người
3. Los Angeles (Mỹ)
- GDP: 790 tỷ USD
- Diện tích: 1.302 km vuông
- Dân số: gần 3,8 triệu người
Nơi đây có Hollywood nổi tiếng toàn thế giới vì vậy rất nhiều bộ phim được lấy bối cảnh ở thành phố này, ví dụ loạt phim Terminator, Once Upon A Time in Hollywood. Thành phố Los Santos trong loạt game GTA cũng lấy bối cảnh của Los Angeles.
2. New York (Mỹ)
- GDP: 1.210 tỷ USD
- Diện tích: 1.213 km vuông
- Dân số: hơn 8,24 triệu người
Các nhà kinh tế ước tính đến năm 2035, New York sẽ vươn lên trở thành thành phố có nền kinh tế cao nhất hành tinh với GDP đạt 2.500 tỷ USD, tức là hơn gấp đôi hiện nay.
1. Tokyo (Nhật Bản)
- GDP: 1.520 tỷ USD
- Diện tích: 2.187 km vuông
- Dân số: gần 13,2 triệu người
Tuy nhiên ước tính đến năm 2035, Tokyo sẽ bị mất vị trí số 1 vào tay New York, ước tính GDP của Tokyo năm 2035 là 1.900 tỷ USD.
Theo Financeonline