Trong khi Intel thường chọn tên của những cái hồ có thật ở ngoài đời để đặt tên cho các dòng vi xử lý của hãng thì AMD lại chọn những cái tên khá khó nhớ như Matisse, Renoir hay Vermeer … nhưng thú vị thay, đây đều là tên của những danh họa nổi tiếng. Bài này mình chỉ dựa vào tên của các vi xử lý AMD để giới thiệu về những họa sĩ này. Họ đều là những con người tài hoa, tạo ra sự khác biệt lớn và đặt nền móng cho nền nghệ thuật qua từng thời kỳ. Phải chăng AMD cũng muốn gởi gắm vai trò của vi xử lý Ryzen qua việc sử dụng tên của các doanh họa?
Vi xử lý của AMD hiện tại có thể chia thành 4 dòng chính gồm Ryzen CPU: những vi xử lý không tích hợp nhân đồ họa Radeon cho desktop; Ryzen APU: có tích hợp nhân đồ họa cho desktop lẫn laptop; Ryzen Threadripper: những vi xử lý rất nhiều nhân dành cho phân khúc HEDT và EPYC cho máy chủ. Dòng Ryzen Threadripper thì tên không hoa mỹ gì mấy, dòng EPYC thì AMD chọn tên các địa danh của Ý như Naples, Rome, Milan, Genoa rất rõ ràng còn Ryzen cho người dùng phổ thông trên desktop và laptop thì tên có nhiều ý nghĩa hơn.
Ryzen CPU dòng 1000 series (kiến trúc Zen đầu tiên, tiến trình 14 nm) và 2000 series (kiến trúc Zen+, tiến trình 12 nm) lần lượt có tên mã là Summit Ridge và Pinnacle Ridge. Riêng dòng Ryzen APU 2000 series thì nó có tên là Raven Ridge. Kể từ thế hệ Ryzen 3000 series thì AMD bắt đầu chuyển sang dùng tên của các họa sĩ.
Ryzen CPU dòng Ryzen 3000 series (kiến trúc Zen2) có tên mã Matisse - đây là tên của danh họa người Pháp Henri Emile Benoit Matisse (1869 - 1954). Ông được xem là một trong những họa sĩ giúp định hình nghệ thuật thị giác trong thập niên đầu thế kỷ 20. Matisse có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Red Studio, Dance, Blue Nude hay Woman with a Hat.
Vi xử lý của AMD hiện tại có thể chia thành 4 dòng chính gồm Ryzen CPU: những vi xử lý không tích hợp nhân đồ họa Radeon cho desktop; Ryzen APU: có tích hợp nhân đồ họa cho desktop lẫn laptop; Ryzen Threadripper: những vi xử lý rất nhiều nhân dành cho phân khúc HEDT và EPYC cho máy chủ. Dòng Ryzen Threadripper thì tên không hoa mỹ gì mấy, dòng EPYC thì AMD chọn tên các địa danh của Ý như Naples, Rome, Milan, Genoa rất rõ ràng còn Ryzen cho người dùng phổ thông trên desktop và laptop thì tên có nhiều ý nghĩa hơn.
Ryzen CPU dòng 1000 series (kiến trúc Zen đầu tiên, tiến trình 14 nm) và 2000 series (kiến trúc Zen+, tiến trình 12 nm) lần lượt có tên mã là Summit Ridge và Pinnacle Ridge. Riêng dòng Ryzen APU 2000 series thì nó có tên là Raven Ridge. Kể từ thế hệ Ryzen 3000 series thì AMD bắt đầu chuyển sang dùng tên của các họa sĩ.
AMD Ryzen 3000 series: CPU Matisse (Zen2, 7nm) và APU Picasso (Zen+, 12nm)
Ryzen CPU dòng Ryzen 3000 series (kiến trúc Zen2) có tên mã Matisse - đây là tên của danh họa người Pháp Henri Emile Benoit Matisse (1869 - 1954). Ông được xem là một trong những họa sĩ giúp định hình nghệ thuật thị giác trong thập niên đầu thế kỷ 20. Matisse có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Red Studio, Dance, Blue Nude hay Woman with a Hat.
Ryzen 3000 APU (Zen+, 12nm) có tích hợp nhân đồ họa Radeon RX Vega dành cho desktop lẫn laptop thì có tên mã là Picasso! Đây không ai khác chính là danh họa Pablo Picasso và anh em có biết tên của ông đầy đủ là: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso.
Picasso được xem là thần đồng hội họa, ông là người tạo ra chủ nghĩa lập thể và là một trong những danh họa nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Ông mất năm 1973, thọ 91 tuổi và di sản mà ông để lại là hàng chục ngàn bức tranh, bản in, tranh minh họa sách và hàng trăm tác phẩm điêu khắc, đưa tên ông vào sách kỷ lục Guinness.
AMD Ryzen 4000 series: CPU Vermeer (Zen3, 7nm+) và APU Renoir (Zen2, 7nm)
Chuyển sang thế hệ Ryzen 4000 series dùng kiến trúc Zen2 thì hiện tại những chiếc laptop mà anh em thấy chạy những con Ryzen 7 4800H hay Ryzen 7 4800U đều là APU "Renoir".
Renoir là tên của họa sĩ người Pháp - Pierre-Auguste Renoir (1841 - 1919) và ông là họa sĩ đi đầu trường phái ấn tượng. Là một người tôn vinh vẻ đẹp và đặc biệt là vẻ đẹp cơ thể của người phụ nữ. Những bức tranh khỏa thân của Renoir đến nay vẫn gây tranh cãi.
Một trong những bức tranh vẽ phụ nữ khỏa thân nổi tiếng của Renoir là The Large Bathers được ông thực hiện năm 1884 - 1887.
Quảng cáo
Thế nhưng với những con vi xử lý Ryzen 4000 series dành cho desktop, không tích hợp GPU thì chúng có tên mã Vermeer. Đây là tên của họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan - Johannes Vermeer (1632 - 1675).
Nếu anh em đã từng xem tranh của Vermeer thì chắc chắn sẽ ấn tượng với cách mà ông xử lý ánh sáng, chẳng hạn như bức The Milkmaid hay Lady Writing a Letter with her Maid.
Bức tranh nổi tiếng nhất của Vermeer là Girl with a Pearl Earring.
Các thế hệ tiếp theo của Ryzen như Ryzen 5000 và Ryzen 6000 dù chưa được công bố nhưng tên mã của chúng đã lộ:
Quảng cáo
Ryzen 5000 APU (Zen3) sẽ có tên mã Cezanne - tên của danh họa Paul Cezanne người Pháp (1839 - 1906). Ông là họa sĩ được xem là cha đẻ của nghệ thuật hiện đại. Ông theo trường phái hậu ấn tượng, một trong những bức nổi tiếng nhất cảu Cezanne là Basket of Apple (ảnh trên, vẽ năm 1895).
Ryzen 5000 CPU (Zen3+) không có Radeon tích hợp sẽ có tên mã là Warhol tức họa sĩ người Mỹ Andrew Warhola (1928 - 1987) - nổi tiếng về nghệ thuật đại chúng (Pop Art). Ông nổi tiếng với bức chân dung của Marilyn Monroe, bức vẽ lon đồ hộp Campbell's Soup Can năm 1967 hay những bức vẽ chân dung Mao Trạch Đông với phần miệng như được đánh son (ảnh trên).
Ryzen 6000 APU có tên mã là Rembrandt - họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 - 1669).
Bức nổi tiếng nhất của Rembrandt chính là The Night Watch - bức vẽ đại đội băn súng của Frans Banninck Cocq và Willem van Ruytenburch. Đây là một bức tranh sơn dầu trên vải có kích thước rất lớn: 363 x 437 cm và hiện đang được trưng bày trong bảo tàng Amsterdam.
Ryzen 6000 CPU có tên mã Raphael - tên tiếng Anh của họa sĩ, kiến trúc sư người Ý Raffaello Santi (1483 - 1520). Ông là 1 trong ba họa sĩ đại tài của nghệ thuật Phục Hưng đỉnh cao bên cạnh Michelangelo và Leonardo da Vinci. Tác phẩm đỉnh cao nhất của Raphael là bức The School of Athens và bức tranh này được họa trên bức tường của cung điện Vatican cùng với những bức tranh khác như The Parnassus và Disputa.