Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


TP.HCM: từ hôm nay, chỉ cần gọi 113 khi có tình huống khẩn cấp (hoặc 114 - 115 đều được)

Duy Luân
28/9/2020 23:32Phản hồi: 253
TP.HCM: từ hôm nay, chỉ cần gọi 113 khi có tình huống khẩn cấp (hoặc 114 - 115 đều được)
cover_home_113_114_115_hop_nhat.jpg

Từ hôm nay trở đi, dù bạn đang cần gọi cảnh sát, báo cáo về cháy nhà, hay cần gọi xe cứu thương ở TP.HCM thì bạn chỉ cần gọi vào một trong ba số: 113, 114, 115. Số nào cũng được, nhớ số nào thì gọi cái đó. Lý do là vì TP.HCM đã kết hợp 3 tổng đài này lại rồi, và họ gọi nó là bằng cái tên chung hơn: tổng đài khẩn cấp. Việc này giúp chúng ta dễ nhớ hơn, thực hiện cuộc gọi nhanh hơn và giải quyết sự cố nhanh hơn. Ủng hộ việc này!

Trước đây 3 tổng đài khẩn cấp của không chỉ TP.HCM mà cả những tỉnh thành khác bị tách thành 3 số riêng: 113 cho an ninh trật tự, 114 cho chữa cháy - cứu hộ cứu nạn, và 115 cho cấp cứu y tế. Cái này khó nhớ, dễ nhầm lẫn khi đang trong tình huống nguy hiểm.

Nguồn: VTV
253 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

der_titan
TÍCH CỰC
3 năm
Cái này phải làm lâu rồi chứ! Ủng hộ
@hung_hy88 Sim chỉ là cái định danh thôi bạn ạ, nó cho máy biết là bạn dùng mạng nào và nhà mạng biết bạn đang dùng số nào. Việc kết nối hoàn toàn ở điện thoại chứ không phải do sim thực hiện.
Khi không có sim và thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, máy sẽ quét sóng điện thoại khu vực đó và xin kết nối đến một trong các nhà mạng có sóng để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp. Vấn đề chỉ là nhà mạng đó có hỗ trợ chức năng này hay không mà thôi.
@NguyenXuanBang Tôi thử trên Pixel 3
@NguyenXuanBang 999 hoặc 911 991 mới là số gọi khẩn cấp nhiều nhất. chứ 112 nhiều nhưng không phải tất cả điều là gọi khẩn cấp cảnh sat hay cứu quả đâu. 1 số quốc gia đầu số 112 để gọi điện lực hay cảnh sát giao thông. cái nầy tùy mỗi quốc gia
Ngoài ra, các điện thoại GSM bán tại một số quốc gia như Singapore không nhận số khẩn cấp 112 nếu chưa có thẻ SIM.
Việt Nam mình cũng có đầu số 112 nhé và gọi trợ giúp và tìm kiếm cứu nạn ( từ 2016 )
amio1st
TÍCH CỰC
3 năm
@NguyenXuanBang Bạn phải hiểu ý mình là 1 số duy nhất thui, ko cần quan tâm mấy số khác làm gì ấy. Chứ ko phải phổ biến 911 hay 112, đế khi bấm ko cần phải suy nghĩ gọi số nào- đây là cái mình mún nói bị phân tâm và loạn.
Từ di động gọi đi có cần bấm mã vùng không nhỉ? Chưa bao giờ gọi các số này mà cũng không dám thử.
kushkushkush
ĐẠI BÀNG
3 năm
@tayeutl vớ va vớ vẫn @Chinh L Ng
tayeutl
TÍCH CỰC
3 năm
@tiderace Oh, vậy là nâng cấp rồi, lần gọi 113 cuối cùng là 4 năm trc
PhoenixThuan
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Chinh L Ng khẩn cấp nhưng phải ngồi bấm mã vùng nữa thì dẹp mịa đi
@duchaitp Cứ mạnh dạn gọi nhé!
Lẽ ra phải làm từ lâu và áp dụng cho cả nước. Trước cần gọi cứu thương mà ko nhớ số phải bật 3G lên mạng tìm. Tìm xong bấm gọi ko được vì phải thêm mã vùng. Đang rối trí nên méo nhớ mã vùng là gì thế phải nhờ vội a taxi chở ở nạn nhân đi. Phức tạp vl

Edit: Mới tìm hiểu lại thì hiện tại ko cần thêm mã vùng nữa.

Edit 2: Nếu gọi khẩn cấp ở nội tỉnh thì ko cần mã vùng, còn nếu muốn gọi khẩn cấp ở tỉnh khác thì bắt buộc phải thêm mã vùng. Ví dụ ở Sài Gòn muốn gọi khẩn cấp cho người bị nạn ở Hà Nội thì cần phải thêm mã vùng HN nữa.
@phoden cũng 3-4 năm gì rồi. Giờ ko biết có cần mã vùng nữa không 😁
@milanox Có những trường hợp không chờ được nếu để lâu thì... cấp bách quá thì phải đi thôi nhiều khi còn hy vọng có cơ hội hơn là chờ mà tới trễ rồi kết quả có khi còn tệ hơn!!!
ZzHoTiGizZ
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hemilo Ví dụ như tai nạn giao thông mà tự ý chở đi thì rất có thể xương gãy đâm rách nội tạng nên thông thường phải để nạn nhân nằm yên chờ cấp cứu. Mà hình như nếu ai tự ý chở đi như vậy mà lỡ nạn nhân có vấn đề gì thì có thể bị truy cứu á.
@ZzHoTiGizZ Bởi, cũng tùy trường hợp thôi, nhắm chở được mới chở chứ!!!!
.Neo
ĐẠI BÀNG
3 năm
Không biết bỏ cái mã vùng chưa nhỉ
@.Neo Xác nhận là đã bỏ rồi.
@.Neo Mình chỉ nhớ số 911 như trong phim thôi
@adagioleonard lúc nguy cấp nhớ bấm 911 nhoa, cảnh sát Huê Kỳ sẽ đến cứu b 😁
Nickka
TÍCH CỰC
3 năm
sao chỉ riêng Tphcm nhờ
huynguyenayp
ĐẠI BÀNG
3 năm
@lzzzz_adnguyen_zzzzl đúng rồi hồ chí minh cướp nhiều.
@Thiếu nữ thôn quê Văn hoá HN ko hợp vs bác ntn 😆
@see022 Ngày xưa Chủ tịch Hà Nội cũng nói vậy về tổ công tác đặc biệ 141 hay gì đó. Rồi cuối cùng quân số tổ công tác ấy tăng theo từng ngày!
@adagioleonard dạ...1 là hách dịch...con cocc nhiều ra đường ko xem ai ra gì, ít thân thiện,ít thoả mái hơn người trong Nam, ...
Không biết khi nào áp dụng ra cả nước nhỡ!!!!
@hemilo Rồi , 113 họ trả lời nhân @hemilo lên gặp 😁
@Lê văn zyx Bậy òi, ai gọi xử người đó chớ!!!!
@hemilo Hỏi mấy cái đó phải gọi số lạ, chứ gọi số đúng họ phạt thì sao.
@tranbinh198074 Bởi, mà em có gọi đâu!!!!
ngocbankt
TÍCH CỰC
3 năm
hợp lý, vậy cho nó dễ , like
Mười một ba
@tanthanh2009 Một Một Ba
@Nguyễn Trí Dân Một một three
@anxongjong nhìu người kị mười ba, thôi Một Một Ba cho nó hài hòa 😁
@c0mmand0 Đã gọi tới số này rồi thì tận cùng xui. Còn kiêng kỵ gì nữa
Phải làm như thế từ lâu rồi mới phải
piepadjob
TÍCH CỰC
3 năm
Hay đó
nên áp dụng toàn quốc.
vunh94
CAO CẤP
3 năm
Gọi 113 thì xong chuyện c.an mới tới nhé 😆
@vunh94 Tới còn đỡ, số ca xã dán trước nhà, có chuyện gọi chục lần không ai bắt máy
vunh94
CAO CẤP
3 năm
@nh0ktam01 😆) tiền thì tới
@nh0ktam01 Vào sớm nó đánh cho sml luôn. Công an xã có gậy gộc thôi nên đâu dám manh động.
@Siêu nhân gầy Mấy thằng gian hồ thôn thấy Ca là rén rồi chứ đánh đấm gì
PhoenixThuan
ĐẠI BÀNG
3 năm
@vunh94 thím chế cái cửa thần kỳ cho công an đi rồi họ tới nhanh
hợp lý. chỉ cần 1 tổng đài để báo vấn đề khẩn cấp là đủ như 911 ở mỹ vậy
@nghaimin mình cũng nghĩ dùng số 911 hahaha
sdvn
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hoholulu Không nhớ được thì google https://vi.m.wikibooks.org/wiki/Sơ_cứu/Phụ_lục_F:_Số_điện_thoại_khẩn_cấp.
Sơ cứu/Phụ lục F: Số điện thoại khẩn cấp – Wikibooks tiếng Việt
vi.m.wikibooks.org

Lưu ý là 911 chỉ phổ biến ở châu mỹ thôi, còn á âu phi thì chịu khó in, cắt, luu mỗi chỗ dễ nhìn nhé
ngocgiang205
ĐẠI BÀNG
3 năm
Bỏ mã vùng nữa là hay nhất. Ở nước ngoài ngta đâu có cần mã vùng đâu.
@ngocgiang205 Ủa nhớ bỏ vụ mã vùng rồi mà
mai mốt nên bỏ bớt 2 số kia rồi gộp thành 1 sói duy nhất luôn là đẹp
TaKaMuRo
TÍCH CỰC
3 năm
Hợp nhất nhưng từ giờ lúc truyền thông thì chỉ nên tập trung truyền thông một đầu số thôi. Và cũng xem xét hợp nhất trên cả nước
Sau vài chục năm nữa có thể bỏ 2 số kia đi đc
Xá Xíu
ĐẠI BÀNG
3 năm
Hy vọng gộp luôn số đt báo chăn dắt ăn xin luôn làm một, khu Mai Chí Thọ Q2 chăn dắt thấy kinh khủng quá
Tr Thay
TÍCH CỰC
3 năm
Quan trọng là gọi có tới kịp thời hay không thôi.... có khi gọi bằng số di động còn bị nghi ngờ phá rối ấy chứ
@Tr Thay tai nạn cháy nhà thì phải xem đường xá như thế nào nữa, còn tội phạm đâm chém nhau nếu công an được phép dùng súng bắn bỏ thì yên tâm đến rất nhanh còn như hiện tại chờ xong xui đến dọn dẹp hiện trường thôi @@
@nhoxs2zin Đến sớm ra dẹp nó quay lại bảo ca đánh dân thì khổ nữa.
vola3075627
ĐẠI BÀNG
3 năm
Học theo tư bản là tốt nhất 911. Pop a 911 911 khỏi lăn tăn.
@vola3075627 là sao bạn
Kabm
CAO CẤP
3 năm
@vola3075627 Qua tư bản Campuchia gọi 911 thử xem
sdvn
ĐẠI BÀNG
3 năm
@vola3075627 Qua tư bản eu gọi 911 thử xem, tiện quá á, phi thử nốt

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019