Đây là topic tổng hợp lại những chức năng nghe thì hay, lạ nhưng lại không mang lại nhiều giá trị thực tế khi sử dụng smartphone. Nhà sản xuất thì thường hay dùng tính năng lạ lạ kiểu này để quảng cáo, nên bị gọi là “marketing gimmick”. Mời các bạn xem qua, và nếu mình còn thiếu cái nào thì hãy comment vào bài nhé.
Samsung Smart Scroll - cuộn trang bằng mắt
Chức năng này ra mắt năm 2013 trên chiếc Samsung Galaxy S4, bạn sẽ dùng đầu của mình dịch lên, xuống để cuộn trang web. Chức năng này được Samsung giới thiệu là để bạn không cần dùng tay chạm lên màn hình mà vẫn có thể đọc nội dung, lướt Facebook một cách dễ dàng. Tất nhiên việc sử dụng nó không thuận tiện, không tự nhiên như những gì Samsung nói và không lâu sau đó Smart Scroll đã không còn xuất hiện trên các máy Galaxy nữa.
Hand ID - Dùng bàn tay như phim chưởng để unlock điện thoại
Tính năng Hand ID trên G8 ThinQ được trang bị hệ thống cảm biến có khả năng đọc những đường viên tay trên lòng bàn tay của người dùng để nó có thể… coi bói cho mình. Đùa một chút vậy chứ Hand ID là một cách để xác thực đó là điện thoại của bạn giống như là những phương thức bảo mật mống mắt hay vân tay. Nhìn chung các tính năng bảo mật trên G8 ThinQ được trang bị rất đầy đủ. Thực tế Hand ID nó không đủ đơn giản để chúng ta có thể sử dụng hàng ngày nên họ phải trang bị thêm những phương thức bảo mật vốn có. Trong khi Apple khi được trang bị FaceID thì họ đã bảo hoàn toàn những phương thức bảo mật sinh trắc học khác. Cái nhận diện khuôn mặt 3D có thể xem là đủ an toàn và mang tính tiện dụng cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.
Samsung Galaxy Beam - Điện thoại tích hợp máy chiếu
Chỉ ra mắt được 2 đời, sau đó bị ngừng luôn. Galaxy Beam là dòng điện thoại tích hợp máy chiếu pico để chiếu nội dung trên màn hình lên tường. Ý tưởng đó là bạn có thể nhanh chóng trình chiếu slide, những tấm ảnh mình đã chụp hoặc video đã quay cho nhiều người xem cùng lúc mà không cần chụm đầu vào cái màn hình bé tí. Tuy nhiên Beam khá to và dày, tình huống sử dụng lại hiếm nên Samsung cũng nhanh chóng ngừng phát triển dòng Galaxy Beam.
Dynamic Perspective trên điện thoại Amazon Fire Phone
Dynamic Perspective nên Fire Phone sẽ thay đổi nội dung hiển thị theo góc nhìn của chúng ta hay tự cuộn khi duyệt web bằng cách dùng 4 camera để theo dõi chuyển động của bạn. Lấy ví dụ khi bạn chơi game con cú thì nó sẽ liếc mắc về bên trái khi chúng ta nghiêng máy bên trái hoặc bên phải nếu ngược lại…
Tính năng này nghe thì hay nhưng khi sử dụng thực tế thì không có giá trị hay tăng trải nghiệm gì cả.
Quảng cáo
Phụ kiện màn hình thứ 2 của LG G8X
Màn hình này to, lớn bằng màn hình chính và khi gắn vào chiếc LG G8X nó sẽ trở thành một chiếc điện thoại gập. Tuy nhiên máy vẫn rất dày, không tối ưu cho trải nghiệm 2 màn hình, khoảng cách giữa hai màn hình thì to khiến hình ảnh không liền lạc. Cơ bản là không tiện khi sử dụng, và có vẻ như LG chỉ đang cố gắng bằng mọi giá chen chân vào thị trường smartphone gập mà không quan tâm về giá trị thực tế mà chiếc điện thoại này có thể mang lại.
Điện thoại 3D
Những năm 2012 - 2013, phong trào 3D nổi lên không chỉ ở TV mà còn ở ngành điện thoại. Thời đó điện thoại bắt đầu tích hợp màn hình 3D không cần kính, trong đó có 2 series nổi nhất là LG Optimus 3D và HTC EVO 3D. Hai chiếc máy này thậm chí còn sở hữu 2 camera để chụp ảnh và quay phim 3D nữa kìa.
Tuy nhiên, nội dung 3D thiếu, không có nhiều ứng dụng thực tế và cũng không cải thiện đáng kể trải nghiệm xem video, hình ảnh do màn hình điện thoại nhỏ nên hai dòng máy của LG và HTC đã nhanh chóng bị khai tử sau đó. Ngoài ra xu hướng TV 3D cũng đang dần “tèo” nên người ta cũng không còn quan tâm đến chức năng này nữa.
Quảng cáo
Cảm ứng không cần chạm của Xperia Sola
Xperia Sola năm 2012 sử dụng một loại màn hình cảm ứng đặc biệt có khả năng nhận biết được vị trí ngón tay ngay cả khi bạn không chạm vào màn hình. Bạn chỉ cần đưa ngón tay lại gần là có thể điều khiển được chiếc điện thoại rồi.
Câu hỏi là để làm gì? Vì sao không chạm hẳn vào màn hình luôn đi? Có thể câu trả lời sẽ là khi dơ tay không muốn chạm vào điện thoại thì chức năng cảm ứng không chạm sẽ hữu ích, nhưng bao lâu bạn mới cần chức năng này một lần? Hay chỉ đơn giản bạn chùi tay vào quần xong là cũng có thể dùng được điện thoại bình thường được mà?
Sau đó, Xperia Sola… À, không có sau đó nữa.
3D Touch trên iPhone
3D Touch có thể mở ra một chiều hướng khác trong thao tác cảm ứng, đó là khi bạn nhấn mạnh một nút nào đó thì nó bung ra một menu riêng. Nhưng thao tác này không tiện, không phải hành vi bình thường mà người ta thường làm ở smartphone, và bản thân Apple cũng không làm tốt việc nói cho người ta biết chức năng này là gì, nó hoạt động ra sao. Cũng không lạ khi nhiều người xài iPhone mà thậm chí còn không biết điện thoại của họ hỗ trợ 3D Touch nữa kìa.
Từ iPhone 11 trở đi, 3D Touch đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi mọi dòng iPhone. Thay cho chức năng này là thao tác nhấn giữ vào một thứ gì đó trên màn hình.