Một phương pháp điều trị bỏng mới được phát triển bởi nhóm nghiên cứu từ Đại học liên bang Ceara, đó là sử dụng da cá để cứu chữa cho động vật bị thương trong thảm hoạ cháy rừng ở Pantanal, Brazil. Trong phương pháp này, da cá rô phi sẽ được khử trùng và đắp trực tiếp lên trên vết thương bỏng, tương tự như băng gạc.
Da cá vốn rất giàu collagen, giúp làm dịu vết bỏng, đồng thời còn có các tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình chữa lành và phát triển da non mới. Các chuyên gia sẽ hợp tác cùng các bác sĩ thú y đi đến vùng hoả hoạn để điều trị cho các loài động vật như hươu, rắn, báo,… Được biết họ đã mang theo 130 miếng da cá để điều trị cho khoảng 40 con vật bị thương.
Tuy đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được sử dụng trên động vật hoang dã ở Brazil, nhưng trước đó, miếng “băng sinh học da cá” này đã được dùng để chữa trị cho những con gấu bị thương trong vụ cháy ở California. Ngoài việc chữa trị cho các loài động vật, nhóm nghiên cứu còn thực hiện khoá đào tạo cho các bác sĩ thú y địa phương về phương pháp mới này. Được tài trợ bởi một chiến dịch gây quỹ cộng đồng được gọi là Pantanal em Chamas được tổ chức bởi Tổ chức phi chính phủ Ampara Silvestre.
Pantanal là vùng đất ngập nước nhiệt đới lớn nhất thế giới, nơi đã hứng chịu số vụ cháy kỷ lục trong năm nay, bắt đầu từ giữa tháng 7/2020. Theo hình ảnh thu được từ vệ tinh của đại học liên bang Rio de Janeiro cho thấy, đợt cháy rừng này đã thiêu rụi khoảng ¼ diện tích Pantanal. Trong khi thảm thực vật có thể tái tạo nhờ mưa, nhưng đối với các loài động vật hoang dã mắc kẹt trong đám cháy, đây quả thật là một thử thách sống còn khi phải đối mặt với sự khan hiếm nguồn thức ăn và môi trường sống.
Theo Republicworld
Da cá vốn rất giàu collagen, giúp làm dịu vết bỏng, đồng thời còn có các tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình chữa lành và phát triển da non mới. Các chuyên gia sẽ hợp tác cùng các bác sĩ thú y đi đến vùng hoả hoạn để điều trị cho các loài động vật như hươu, rắn, báo,… Được biết họ đã mang theo 130 miếng da cá để điều trị cho khoảng 40 con vật bị thương.
Tuy đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được sử dụng trên động vật hoang dã ở Brazil, nhưng trước đó, miếng “băng sinh học da cá” này đã được dùng để chữa trị cho những con gấu bị thương trong vụ cháy ở California. Ngoài việc chữa trị cho các loài động vật, nhóm nghiên cứu còn thực hiện khoá đào tạo cho các bác sĩ thú y địa phương về phương pháp mới này. Được tài trợ bởi một chiến dịch gây quỹ cộng đồng được gọi là Pantanal em Chamas được tổ chức bởi Tổ chức phi chính phủ Ampara Silvestre.
Pantanal là vùng đất ngập nước nhiệt đới lớn nhất thế giới, nơi đã hứng chịu số vụ cháy kỷ lục trong năm nay, bắt đầu từ giữa tháng 7/2020. Theo hình ảnh thu được từ vệ tinh của đại học liên bang Rio de Janeiro cho thấy, đợt cháy rừng này đã thiêu rụi khoảng ¼ diện tích Pantanal. Trong khi thảm thực vật có thể tái tạo nhờ mưa, nhưng đối với các loài động vật hoang dã mắc kẹt trong đám cháy, đây quả thật là một thử thách sống còn khi phải đối mặt với sự khan hiếm nguồn thức ăn và môi trường sống.
Theo Republicworld