Năm 2010 khi nhận xét về các điện thoại màn hình to trên thị trường, Steve Jobs đã từng nói rằng "You can't get your hand around it... No one's going to buy that." và Apple cũng từng có hẳn một video quảng cáo về cách mà ngón tay cái có thể với tới được các góc của màn hình iPhone như sau:
Cho đến thời điểm này, đối với mình, thì các ý nói ở trên vẫn đúng. Theo mình chiếc điện thoại di động cần ưu tiên nhất vẫn là sự nhỏ gọn và dễ dàng thao tác bằng một tay.
Mình vẫn nhớ như in sự thoải mái khi dùng iPhone 4/4S
Cho đến thời điểm này, đối với mình, thì các ý nói ở trên vẫn đúng. Theo mình chiếc điện thoại di động cần ưu tiên nhất vẫn là sự nhỏ gọn và dễ dàng thao tác bằng một tay.
Mình vẫn nhớ như in sự thoải mái khi dùng iPhone 4/4S
Sự nhẹ nhàng khi dùng iPhone 5/5S
Với áp lực điện thoại màn hình lớn từ các hãng khác, Apple đã tự chối bỏ triết lý của mình từ iPhone 6 trở đi khi làm ra các điện thoại siêu to khổng lồ như ngày nay
Cám ơn FaceID, cám ơn màn hình Super Retina XDR và cám ơn thiết kế vuông vức mới đã mang một chiếc iPhone nhỏ nhưng đầy “võ” quay trở lại
iPhone 12 mini sở hữu một phần cứng mạnh mẽ và mới nhất trong một kích thước thân hình nhỏ nhắn
Kết hợp với việc nhẹ mà việc cầm nắm hay sử dụng iPhone 12 mini bằng một tay sẽ trở nên cực kỳ dễ dàng và thoải mái
Có một lần mình cố gắng quay lại sử dụng iPhone SE (2016) với mong muốn tìm về sự nhỏ nhẹ nhưng rồi đành bỏ cuộc vì thời lượng pin kém. iPhone 12 mini với thân hình nhỏ gọn nhưng nhờ chip mới quản lý điện năng tốt hơn và tối ưu hơn nên tuy gánh một màn hình to hơn nhưng thời lượng pin lại tốt hơn cả iPhone SE 2020, hy vọng nó sẽ đủ đáp ứng để mình sử dụng.
Quảng cáo
Có thể nói iPhone 12 mini là cái điện thoại hiếm hoi khiến mình háo hức như vậy trong vài năm trở lại đây. Hãy đón chờ bài trên tay và đánh giá chi tiết của tinhte nhé.