Fujifilm vừa ra mắt máy ảnh không gương lật mới có tên là X-S10 với ống kính F10-24mm f/4 R OIS WR. Chiếc máy ảnh mới này của Fujifilm có rất nhiều tính năng ấn tượng cho cả việc chụp hình và quay video tốt trong một thân máy gọn nhẹ và linh hoạt. X-S10 vẫn là cảm biến ảnh định dạng APS-C 26.1MP BSI, chống rung thân máy 5 trục, khả năng quay video 4K… được tích hợp trong một thân máy nhẹ hơn 30% so với các máy ảnh dòng X trước đây. Fujifilm cho rằng đây là chiếc máy ảnh tuyệt vời cho việc sáng tác hình ảnh gọn nhẹ. Ngoài việc sử dụng tốt ống kính Kit 16-80mm hoặc 18-55mm, X-S10 ra mắt cùng ống kính XF 10-24mm R OIS WR được thiết kế chống bụi và thời tiết, ổn định hình ảnh và có thêm vòng chỉnh khẩu.
Thông số kỹ thuật cơ bản của máy ảnh Fujifilm X-S10:
Cảm biến ảnh của X-S10 có độ phân giải 26.1MP BSI X-Trans CMOS để tạo ra hình ảnh có độ phân giải cao và dải màu chính xác hơn, là điều mà Fujifilm luôn cố gắng qua nhiều phiên bản trước đây của họ. Bộ xử lý hình ảnh quad-core X-Processor 4 CPU cho phép X-S10 lấy nét với tốc độ nhanh chưa tới 0.02 giây và chụp liên tiếp lên đến 20 ảnh/giây. X-S10 có thể lấy nét với tính năng nhận diện khuôn mặt, lấy nét mắt người. Với nhu cầu đòi hỏi chụp nhanh, X-S10 có các chế độ tự động nhận diện loại cảnh vật, chủ đề ảnh. Dải nhạy sáng ISO 160-12800 và mở rộng lên đến 80-51200, cho phép chụp thiếu sáng rất hiệu quả.
Thông số kỹ thuật cơ bản của máy ảnh Fujifilm X-S10:
- Cảm biến ảnh 26.1MP X-TransTM CMOS 4
- Sử dụng bộ xử lý hình ảnh X-Processor 4
- Chống rung thân máy 5 trục IBIS - 6 stop
- Quay video 4K/30p 4:2:2 10-bit - full-HD 240fps
- LCD quay lật 180 độ, cảm ứng
- ISO 160 - 12800 / mở rộng 80-51200
- Giá công bố: 1000 USD
Cảm biến ảnh của X-S10 có độ phân giải 26.1MP BSI X-Trans CMOS để tạo ra hình ảnh có độ phân giải cao và dải màu chính xác hơn, là điều mà Fujifilm luôn cố gắng qua nhiều phiên bản trước đây của họ. Bộ xử lý hình ảnh quad-core X-Processor 4 CPU cho phép X-S10 lấy nét với tốc độ nhanh chưa tới 0.02 giây và chụp liên tiếp lên đến 20 ảnh/giây. X-S10 có thể lấy nét với tính năng nhận diện khuôn mặt, lấy nét mắt người. Với nhu cầu đòi hỏi chụp nhanh, X-S10 có các chế độ tự động nhận diện loại cảnh vật, chủ đề ảnh. Dải nhạy sáng ISO 160-12800 và mở rộng lên đến 80-51200, cho phép chụp thiếu sáng rất hiệu quả.
Thiết kế của X-S10 có báng cầm nắm sâu hơn, giúp người dùng dễ dàng giữ máy chắc chắn với nhiều loại ống kính ngắn dài khác nhau. Hỗ trợ thêm đó là khả năng chống rung 5 trục (BIS) của thân máy, có hiệu dụng lên đến 6 stop, nên người sử dụng có thể chụp với tốc độ màn trập chậm hoặc chụp với ống kính nặng/dài rất dễ tạo ra sự rung lắc mà không phải lo lắng ảnh mờ nhòe. Tính năng chống rung thân máy này của X-S10 sẽ càng hiệu quả hơn khi sử dụng hệ thống ống kính có chống rung OIS của Fujifilm.
Fujifilm X-S10 đi theo xu hướng máy ảnh không gương lật lai, được thiết kế nhắm đến việc chụp ảnh tĩnh và đặc biệt quay video, với màn hình LCD cảm ứng và xoay lật góc 180 độ dễ dàng canh khung ở nhiều bối cảnh sáng tác. X-S10 có khả năng quay DCI/UHD 4K 30p và FHD tại 240p cho việc quay super-slow motion; cổng giao tiếp micro HDMI với 4:2:2 10-bit màu. Chống rung thân máy cũng là tính năng hỗ trợ rất hiệu quả cho việc quay video.
X-S10 tích hợp 18 chế độ mô phỏng màu phim (giả lập màu phim analog như các phiên bản trước đây). Cái mới ở máy này là mô phỏng ETERNA Bleach Bypass có hiệu ứng, không no màu, tương phản cao dành cho việc sáng tạo trong hậu kỳ thoải mái hơn.
Cùng với việc ra mắt X-S10, là ống kính F10-24mm f/4 R OIS WR mới được cập nhật, khả năng zoom nhanh, có dải tiêu cự tương đương trên FF là 15-36mm, thích hợp cho nhiều chủ đề ảnh góc rộng đến góc trung bình. Với thiết kế quang học chất lượng ở phiên bản trước, thì phiên bản nâng cấp này bổ sung thêm khả năng chống bụi và thời tiết, cải thiện khả năng chống rung tốt hơn. Phiên bản ống kính mới này thêm nút khóa khẩu độ trên vòng chỉnh khẩu và vòng lấy nét nhỏ gọn hơn.
Quảng cáo