Kazuyuki Yuruya, chủ tịch Ủy ban Công bằng Thương mại thuộc chính phủ Nhật Bản hôm thứ 2 vừa rồi đã tuyên bố Tokyo sẽ cùng chính phủ Mỹ và liên minh châu Âu tìm ra những cách quản lý 4 tập đoàn công nghệ lớn nhất hành tinh, qua đó ngăn cản những động thái độc quyền trên thị trường. Ông Furuya cũng cho biết thêm, Ủy ban Công bằng Thương mại có thể sẽ mở cuộc điều tra liên quan tới những thương vụ cũng như tiến trình sát nhập Fitbit, nếu quy mô thương vụ đủ lớn để tạo ra những tác động tiêu cực tới thị trường.
Hồi tháng 8 vừa rồi, các nhà quản lý chống độc quyền tại châu Âu đã mở cuộc điều tra thương vụ trị giá 2,1 tỷ USD, Google mua lại Fitbit để tìm cách cạnh tranh với Apple và Samsung trên thị trường thiết bị đeo thông minh.
Hiện tại Nhật Bản đang triển khai những bộ luật để quản lý các nền tảng công nghệ khổng lồ, trong đó có “GAFA”: Google, Amazon, Facebook và Apple. Bản thân cả bốn tập đoàn này trong thời gian qua cũng đã nhiều lần đối mặt với những lần bị điều tra vì cạnh tranh không lành mạnh. Bản thân quy mô toàn cầu của những tập đoàn công nghệ khổng lồ cũng cho thấy sự cần thiết của việc hợp tác quản lý giữa các nước, ông Furuya nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với những người đồng cấp ở Mỹ và châu Âu, và sẽ có những câu trả lời cho những động thái cản trở đối thủ cạnh tranh từ những tập đoàn lớn.”
Nhưng đầu tiên, ông Furuya sẽ dẫn dắt cuộc điều tra thị trường di động Nhật Bản để xem có không gian cạnh tranh hay không. Bản thân tân thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga trước đây cũng đã nhiều lần phê phán các nhà mạng viễn thông Nhật Bản về chi phí quá cao của các gói cước di động.
Theo Reuters