Chip Snapdragon 8XX không còn cần thiết cho điện thoại Android nữa

Duy Luân
25/10/2020 21:43Phản hồi: 308
Chip Snapdragon 8XX không còn cần thiết cho điện thoại Android nữa
cover_home_khong_can_chipset_snapdragon_865_nua.jpg

Trước giờ mặc định cứ thấy điện thoại cao cấp thì chúng ta sẽ nghĩ ngay rằng nó dùng chip Snapdragon 8xx, còn thấy Snapdragon 7xx là biết đó chỉ là smartphone tầm trung. Tuy nhiên hiệu năng của những con chip này đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua, đến mức một số mẫu smartphone cao cấp mới đã chuyển sang dùng Snapdragon 765G (ví dụ: Pixel 5, LG Wing, Vivo X50 Pro…). Vì sao lại nói rằng những con chip Snapdragon 8xx không còn cần thiết nữa, GSMArena có góc nhìn khá hay về vấn đề này, mời các bạn tham khảo.

Mức độ tiêu thụ năng lượng cao không cần thiết


Chip mạnh thì ai lại chẳng khoái, nhưng khi chip ngày càng nhỏ, thiết bị ngày càng nhỏ, thì hiệu năng cao cũng đi kèm với một số thứ cần đánh đổi: bạn phải đánh đổi thời gian dùng pin, đánh đổi về nhiệt lượng tỏa ra, và đánh đổi về chi phí. Trong quá khứ, những đánh đổi này gần như không thể tránh khỏi nhưng nhờ vào những tiến bộ trong việc sản xuất và thiết kế chip, chúng ta đã có được những con chip mạnh vừa đủ, đem lại trải nghiệm đủ tốt trong khi không cần phải quá đắt tiền hay thuộc dòng chip cao cấp nhất.

Hãy suy nghĩ về mức độ tiêu thụ năng lượng trước. Chẳng cần phải rành công nghệ cũng biết rằng cái gì mạnh hơn thì sẽ tiêu hao nhiều “nhiên liệu” hơn. Những con chip SoC vẫn là một trong những linh kiện ăn điện nhiều nhất trong một chiếc smartphone. Quy trình sản xuất có thể đã cải thiện theo thời gian để chip dùng ít điện hơn, nhưng song song đó người ta cũng tăng số bóng bán dẫn lên cho những dòng SoC cao cấp cơ mà.

Trong quá khứ, SoC cao cấp có thể đem lại trải nghiệm khác hẳn so với các dòng SoC tầm trung. Máy mượt hơn đáng kể, camera chụp hình và xử lý nhanh hơn đáng kể, thậm chí ảnh chụp ra cũng đẹp hơn nhờ bộ xử lý hình ảnh ISP tốt hơn. Tuy nhiên năm 2020 thì mọi thứ đã khác, những con SoC tầm trung vẫn đủ mạnh để đem lại trải nghiệm tương tự như vậy, thậm chí ở nhiều tác vụ bạn còn không thể thấy được sự khác biệt. Song song đó, các SoC tầm trung cũng đã đủ năng lực để xử lý hình ảnh từ nhiều camera, hỗ trợ AR VR, chơi game với cấu hình cao…

Một con chip tuyệt vời để cho bạn thấy được điều này là Snapdragon 765G, đang được dùng trên các máy như OnePlus Nord, LG Wing, Pixel 5, Vivo X50 Pro. Với những con điện thoại này, hiệu năng của máy chạy rất tốt, và chúng tôi gần như không thấy thiếu gì so với những chiếc smartphone dùng SoC cao cấp.

Vivo_X50_Pro.jpg

Mức độ tiêu thụ điện của SoC ảnh hưởng trực tiếp đến thiết kế của chiếc smartphone. Những chiếc máy Android phải ngày càng to hơn để chứa được cục pin dung lượng lớn. Chip càng mạnh thì pin càng phải to để đáp ứng cơ mà. Đây cũng có thể là lý do vì sao điện thoại Android hiếm khi nào có phiên bản compact.

Apple né được vấn đề này vì họ tự thiết kế phần mềm và phần cứng của mình từ đầu, nên họ biết cần tối ưu cái gì để đạt được sự cân bằng giữa hiệu năng - thời gian dùng pin. Trong thế giới Android, rất ít nhà sản xuất có thể làm được điều này, họ phải dùng chip từ một bên thứ ba, và thậm chí nhiều hãng cũng không thể can thiệp được vào thiết kế nhân xử lý để điều chỉnh cho hợp lý.

Một sự đánh đổi nữa của SoC cao cấp đó là máy nóng hơn


Nếu bạn đặt rất nhiều bóng bán dẫn vào một con chip nhỏ xíu, chắc chắn nó sẽ nóng. Càng nhiều bóng thì càng nóng, chưa kể đến những lúc máy chạy nặng thì SoC sẽ lại càng nóng hơn.

Không chỉ ở điện thoại mà cả PC cũng thế, khả năng làm mát của máy sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới hiệu năng và trải nghiệm của bạn. Không phải ngẫu nhiên mà người ta lắm cho các dàn desktop những con quạt tản nhiệt to lớn. Không phải ngẫu nhiên mà những chiếc laptop được thiết kế hệ thống tản nhiệt to, phức tạp, khe hút gió - đẩy gió nằm khắp nơi. Và cũng không phải ngẫu nhiên khi các workstation cần chạy trong thời gian dài đều là dạng desktop.

Khi bạn không làm mát chiếc máy của mình đủ tốt, CPU sẽ tự động giảm hiệu năng lại để không bị hư hỏng, dẫn đến trải nghiệm sử dụng cũng bị kém đi.

Quảng cáo



Còn với smartphone, bạn có được sự “xa xỉ” đó vì máy quá nhỏ, quá mỏng. Thế nên các nhà sản xuất thường phải điều chỉnh lại con chip của mình để nó không tỏa ra quá nhiều nhiệt, và trong nhiều trường hợp thì con chip phải bị giảm hiệu năng lại để máy đủ mát khi sử dụng. Ngày nay đâu có hiếm chip ARM dùng cho máy tính: Mac Mini mới của Apple chạy chip Apple A13, Surface Pro X chạy chip Microsoft SQ đấy thôi.

Người ta cũng sáng chế ra cơ chế kết hợp nhân CPU mạnh và CPU tiết kiệm điện để tùy việc mà nhân nào sẽ chạy lên để xử lý, giúp giảm mức độ tiêu thụ pin cũng như giảm nhiệt lượng tỏa ra. Và việc chạy CPU mạnh cũng thường xảy ra trong thời gian ngắn mà thôi, xong việc thì tắt đi.

4723764_ASUS_ROG_Phone_2-51.jpg

Hoặc như Asus, họ tặng hẳn 1 cái quạt tản nhiệt cho dòng ROG Phone của mình, nhưng với đa số smartphone thì đây không phải là giải pháp khả thi.

Thế nên mới nói rằng việc sử dụng các SoC tầm trung sẽ giúp giảm nhiệt độ tỏa ra trong khi vẫn duy trì được hiệu năng đủ tốt trong thời gian dài. Vì hiện năng các SoC tầm trung như Snapdragon 765G đã rất mạnh mẽ rồi, đủ sức đáp ứng mọi nhu cầu bình thường của bạn cơ mà. Bạn đâu cần một con chip mạnh hơn nhưng nóng hơn làm gì.

Vấn đề cuối cùng là chi phí

Quảng cáo


Các SoC cao cấp sẽ đắt tiền, nó làm tăng chi phí giá thành của smartphone và dẫn tới giá bán cao hơn. Một con Snapdragon 865 có giá $160 đã bao gồm modem mạng, và xu hướng giá chip sẽ tăng lên chứ không giảm. Và đi kèm theo con chip này còn có thiết kế hệ thống tản nhiệt rồi hàng tá thứ khác để nó chạy được, thế lại càng đẩy giá cao lên.

Snapdragon_865_765G.jpg

Xiaomi đã từng thử nghiệm các model điện thoại giá thấp nhưng vẫn có SoC cao cấp. Tuy nhiên đây không phải là giải pháp lâu dài và họ đã có xu hướng chuyển sang con đường truyền thống hơn. Trong khi đó OnePlus Nord có giá bán cao, sử dụng SoC tầm trung nhưng trải nghiệm vẫn ngon thì tại sao các hãng sản xuất lại phải bỏ nhiều tiền cho SoC làm gì.

Một phần quan trọng của việc tạo ra trải nghiệm tốt không chỉ nằm ở con chip, mà nó còn liên quan đến việc tối ưu phần mềm nữa. Nếu bạn có một con chip flagship mà tối ưu phần mềm không tốt thì cũng vứt mà thôi, tốn tiền mà chẳng được lợi ích gì.

Tóm lại: SoC cao cấp giờ đã không còn nhiều giá trị như xưa. Những chiếc smartphone bình thường có thể sống khỏe với giá dòng SoC tầm trung, như vậy giá rẻ hơn, hoặc dùng chi phí đó làm những thứ có ích hơn cho người dùng.
308 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đúng rồi , đúng rồi . Chip Snapdragon 8XX giờ vứt đi thật rồi . Như Sony Xperia XZxxxxxx toàn Snap 820 với 835 mà nếu mua tốt giá chưa đến 2 triệu . Hahahaha
@minhthuvc rồi tương lai ta sẽ có Smartphone cao cấp + chip tầm trung
Hi-CNTT
TÍCH CỰC
3 năm
@tmh184 Đúng r AU thôi
Hi-CNTT
TÍCH CỰC
3 năm
@infogated Mà thôi đừng mua. T mua xài toàn mất sóng.
infogated
TÍCH CỰC
3 năm
@Hi-CNTT T mới mua tuần trc cmnr 😆
Bài này chứng tỏ hói đang đi đúng hướng đúng hông nạc vịt 2020, cả thế giới đang theo xu hướng của bkave dẫn dắt :v
@kedote AQ đã tiên đoán trước điều này =))
Vậy một tấm ảnh chụp bằng chip 7xx sẽ bằng bao nhiêu % chip 8xx. Trong đều kiện đủ sáng và thiếu sáng?
DungNguyenT
ĐẠI BÀNG
3 năm
@tranbinh198074 Nếu soi kĩ sẽ thấy cùng 1 đời chip 8xx nhủn hơn 1 chút.
Nhưng quan trọng tốc độ xử lý từ lúc bấm chụp cho ra ảnh 8xx rất nhanh hơn hẳn,chụp bằng mấy con cam mode 64,108mp tốc độ khác rất rõ
@tranbinh198074 Thuật toán một phần, ISP (bộ xử lý hình ảnh) một phần, nên khó mà tách được như bạn nói
@Duy Luân Mình nghĩ quan trọng nhất là đầu vào, đó là cái ống kính tốt. Cái này lởm, tất cả cái sau vô nghĩa hết!
@tranbinh198074 Bạn phải hỏi là mất bao lâu để cho ra tấm ảnh chất lượng như nhau nó mới chính xác
Dù sao chip đầu 8 vẫn dc trang bị trên các flagship cao nhất
That Broly
TÍCH CỰC
3 năm
@hoaquynh34 Do tối ưu thôi. Mấy con Xiaomi Redmi là dòng giá rẻ có mấy đồng nhưng chip vẫn đầu 8, dùng mau nóng và hao pin hơn so với mấy con cao cấp đầu 8.
Chỉ con chip ko là chưa đủ. Chip mạnh gánh mấy phần cứng cùi khác, phần mềm ko tối ưu cũng nát
@exciterc dòng 7XX chỉ phù hợp và đủ đáp ứng , dù sao 8XX vẫn ngon hơn
hoaquynh34
TÍCH CỰC
3 năm
@That Broly mình cũng đồng ý quan điểm phần mềm cũng cần phải tối ưu
Dù thế nào thì giá điện thời giờ quá cao so với mấy năm về trước rồi
That Broly
TÍCH CỰC
3 năm
@CitaTo Mấy con đó ng dùng cơ bản xài các tác vụ cơ bản thì ngon, giá rẻ. Chứ mà xài nhiều cho công việc hoặc giải trí như điều hướng, đi đường, quay phim, chụp ảnh, chơi game, ... là thấy ngay máy rất ngáo liền.
Vì con chíp ko thể gánh tất cả các phần cứng cùi còn lại
CitaTo
TÍCH CỰC
3 năm
@That Broly Chíp cùi, ý bạn con nào chíp cùi? K20pro chạy Snap 855, nova 5t chạy Kirin 980 mà vẫn cùi hả bạn? Hay phải mạnh nhất hiện tại mới không cùi?
That Broly
TÍCH CỰC
3 năm
@CitaTo Trong bình luận của tôi có chỗ nào ghi "chip cùi" đâu bạn ???
CitaTo
TÍCH CỰC
3 năm
@That Broly À nhầm, phần cứng cùi, chip không gánh nổi. Cho hỏi là phần cứng nào cùi để lần mua máy sau mình lựa phần cứng xịn hơn.
Mình vẫn khoái đầu 8xx của snap 😁 nhất là nếu nằm trên Google Pixel or ss thì quá tốt
@sharinran141 3 3XL 4 4XL pin hẻo lắm b
@Dẻ Xương Sườn Mình đang xài pixel 4XL pin khá ổn bạn với mức độ xài thì phải ngang con K30pro 5g mình đang cặp
Bèo bèo cũng 845, chứ giờ này còn xài đầu 7 thì sao chơi game được? con 845 ra cũng đã hơn 2 năm rồi, công nghệ coi là cũ rồi.
@dunggrap 845 có con xiaomi mi8, ra được hơn 2 năm rồi, giá giờ rẻ lắm, tội gì mua mấy con đầu 7? hồi đó nó là dòng đầu bảng của xiaomi nên ko phải nghĩ, mua trải nghiệm đi bạn @dunggrap :D
@quanghaith2 Android em có con ROG 2 đang dùng từ năm ngoái rồi bác ơi :D, mua hàng tencent có 12 củ, giờ thấy dùng update OTA các thứ ko khác gì bản QT, chắc em chưa đổi đâu :p
@quanghaith2 mi 8 giờ cũng còn giá 4,5 triệu chứ đâu rẻ, lại thêm cái màn tai thỏ lỗi thời so với mấy cái smartphone android full màn như bây giờ
That Broly
TÍCH CỰC
3 năm
@quanghaith2 845 trên Xiaomi mình thấy nó có khoảng cách nhiều khi so với 845 trên SamSung, Pixel,...
Xiaomi chỉ chú trọng vào chip, mấy cái phần cứng khác hơi siđa (nhờ thế giá rẻ). Chính vì các phần cứng khác siđa nên con chip mạnh phải gánh vác mấy thứ yếu khiến trải nghiệm kém hơn hẳn trên Samsung, Pixel,...
Trantuanksa
ĐẠI BÀNG
3 năm
cách đây khoảng 3-4 năm thì với 1 con điện thoại tầm 11-12tr thì đã được coi là flagship rồi. nhưng hiện tại thì nó chỉ coi là cận cao cấp thôi nên dùng chip đầu 7 cũng ko có gì là lạ. Chứ bảo 8 ko cần thiết nữa thì cũng không đúng.
That Broly
TÍCH CỰC
3 năm
@Trantuanksa ? 4 năm trước là 2016, iPhone7/7+ cũng 2xtr, Samsung S/Note 7, Pixel 2,... cũng 2x triệu chứ có con nào Flagship 12tr ???
Hay đang nhẫm lẫn với Flagship Killer?
Bây giờ bán 845 giá 1tr đi .
NUCErr
TÍCH CỰC
3 năm
@anhlucky2 Mấy con chip đời cũ này chi phí sản xuất nó cũng vẫn cao, chi phí/hiệu năng mang lại thấp. Ngừng sản xuất để làm dòng mới sẽ tốt hơn.
@anhlucky2 845 giờ toàn tồn kho 😆)
8 là 8 mà 7 là 7, ko đú đc 8 lại kêu 7 là đủ rồi. Tất cả chỉ là biện minh
@ManhBlackBerry yea toàn chiêu trò ko
phatwin2004
ĐẠI BÀNG
3 năm
@eragonhnn Chú được cái nói đúng. Nếu mà tối ưu ngon vậy sao bán được chip 8xx. Phải có gì bên trong đó chứ. Không thể hoàn hảo vậy được. Thời gian sẽ trả lời câu này. Đúng hông cả nhà.
image.jpg
image.jpg
image.jpg
Về cơ bản có thể nói chip tầm trung, giá rẻ đã mang lại đủ hiệu năng cần thiết và các tính năng quan trọng rồi, nên không cần lúc nào cũng chip cao cấp nữa
iáT Tài
TÍCH CỰC
3 năm
@nghaimin Lý do mà mình cho là hợp lý và đúng nhất bjo là các hãng androi ko thể canh tranh vs iphone phân khúc trên 20tr cũng chính là phân khúc chíp đầu 8. Việc đổ tiền vào trang bị 1 con chip đầu 8 đồng nghĩa là phải nghiên cứu rất nhiều thứ khác trang bị kèm theo vì nó là flagship đâu phải chỉ cần con chip 8xx là đủ đâu nên các hãng lớn bjo gần như bỏ ngỏ mới quay sang làm con chip đầu 7 bán với giá dứoi 20tr đỡ dc khoản R&D rất nhiều mà chỉ cần thêm chút công nghệ hợp thời là dc!
@iáT Tài Cũng có thể
Các SoC cao cấp chỉ có ý nghĩa khi chơi các tựa game nặng hoặc chỉnh sửa ảnh, video trên điện thoại. Với các tác vụ bình thường thì các SoC 4xx của Qualcomm cũng đã đủ dùng.
@Frozen Cat Chả vậy. Cũng như PC có phải ai cũng cần core i7 đâu
2Tek.vn
ĐẠI BÀNG
3 năm
@nghaimin nhưng xài i7 vẫn thích 😆 boot nhanh, thao tác nhanh 😃)
@2Tek.vn Các tác vụ thông thường như web, video, game nhẹ thì không thấy khác biệt rõ rệt giữa i3, i5 hay i7 đâu, nhất là khi dùng SSD PCI thì gần như độ trễ không còn thấy được nữa
2Tek.vn
ĐẠI BÀNG
3 năm
@nghaimin bác thao tác file excel tầm 20k dòng sẽ thấy 😆
@2Tek.vn không có nhiều việc phải động đến 20k dòng excel đâu bac
jeetkunedo
TÍCH CỰC
3 năm
Đang xài chip 765g và thấy khá ngon, no game
Hoa Do Phu
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ai ko có nhu cầu game thì 765g là dc rùi, nhưng giá đt với con 765g thì phải rẻ. Còn pixel 5 hơi mắc. 600$ thì ok hơn
hóng bài ngu ngu same same vì sao chip a1x ko còn cần thiết cho iphone nữa

bỏ 20, 30 củ ra ko cho 8xx chứ cho 5xx 6xx 7xx hả chời
@sunny_summer Nó cũng như mã lực oto, 1.2 cũng đi làm đc quanh năm, 2.0 cũng thế, nhưng nhiều cái 2.0 làm đc mà 1.2 ko làm đc. Mà máy 2.0 thì thường kèm nhièu công nghệ hơn 1. 2.đt cũng chả khác gì, tùy đk và nhu cầu thôi
That Broly
TÍCH CỰC
3 năm
@Duy Luân Apple khá hay khi đặt tên cho các chip trong năm chỉ có 1 tên, giúp ng dùng đỡ phân tâm hơn khi chọn mua.
Như iPhone SE tầm trung, iPhone 11, 11pro, 11pro max cao cấp nhất đều có tên chip là A13
Nhưng thông số và tốc độ thì iPhone SE thọt hẳn so với iPhone 11.
@sunny_summer Giờ chip 7xx hiệu năng khoảng 70-80% 8xx của năm trước đó, tiêu hao điện năng thấp hơn, mát hơn vì đc thừa hưởng công nghệ mới hơn. Giá khi ra mắt cũng thấp hơn nhiều. Nên đt dùng 7xx đang là món hời, đặc biệt nếu là ng dùng chỉ dùng tác vụ cơ bản, sau 2 năm 1 con 8xx và 7xx khó mà thấy khác biệt
@FlewOverTheCuckoo'sNest thì tóm lại là vẫn không thể thay thế 8xx toàn diện, cũng như việc i3 đời 11 mạnnh gần i7 đời 10th nhưng vẫn không thể thay thế sự tồn tại của i9 đời 11th
vậy hỏi mod bây giờ note30U xài chip snap 775G, giá 30 củ thì có hợp lý không?
@lekhanhtrung123 nếu dùng Snapdragon 775 thì nó sẽ tầm 20, không phải 30 😁
infogated
TÍCH CỰC
3 năm
@Duy Luân 1 con chip làm gì giảm 10tr dc mod 😆)
@infogated Dám lắm chứ sao không, chi phí là 1 chuyện, rồi còn tiền lời, các chi phí để làm ra cái máy đó nữa, nhiều lắm
iáT Tài
TÍCH CỰC
3 năm
@infogated Con chip đó nó tượng trưng cho phân khúc nó dc sx ra. Vd con đầu 8 lắp vào máy bạn cần phải có công nghệ mới mang tính “định hướng” đi kèm chứ đâu chỉ lắp chíp vs hđh là xong. Trong khi lắp 1 chíp đầu 7 chỉ cần công nghệ “hợp thời” là dc. Bạn tự so sánh nhé!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019