Đây là con bọ cánh cứng có tên là ironclad diabolical, tên khoa học là Phloeodes diabolicus là loài bọ có lớp vỏ siêu cứng. Thử tưởng tượng mà xem, khi bắt gặp một con côn trùng đáng ghét đang tăm tia thức ăn, chúng ta chỉ cần vớ tay lấy thứ gì đập là có thể kết liễu được nó, nhưng nếu bạn gặp phải con bọ này thì không được rồi. Bởi Chúng có thể chịu được sức nặng gấp 39.000 trọng lượng cơ thể và vẫn sống sót, đồng nghĩa với việc chúng có thể chịu được vết mổ của chim, bị dẫm bởi các loài động vật to lớn, hay thậm chí là ngay cả ô tô cán qua thì chúng vẫn chẳng hề gì.
Trong một nghiên cứu trên tạp chí Nature, các nhà khoa học đã tiết lộ những bí mật về cấu tạo cơ thể của loài bọ cánh cứng này. Theo đó, loài bọ này có một lớp gíap phi thường được xếp thành từng lớp và nối lại với nhau như trò chơi xếp hình, đặc biệt bộ giáp này có thể biến dạng dưới sự tác động của trọng lượng rất lớn mà vẫn không làm tổn hại bên trong. Ngạc nhiên là vỏ của loài bọ không hề có thành phần chứa sắt hay các khoáng chất cứng khác. Các nhà khoa học nhận định bộ giáp này dường như được phát triển tiến hoá từ một cặp cánh mà hiện nay đã bị tiêu biến. Những khám phá mới về loại bọ này có thể giúp ích, ứng dụng để cải tiến thiết kế máy bay và xe bọc thép trong tương lai.
Để kiểm chứng khả năng chịu sức nặng của loài bọ này, các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm lái chiếc xe Toyota Camry cán qua con bọ 2 lần và chúng vẫn sống sót. Sau đó các nhà nghiên cứu đã dùng kính hiển vi và chụp CT để tìm hiểu rõ hơn về lớp vỏ ngoài của bọ ironclad diabolical, kết quả cho thấy bí mật nằm ở độ đàn hồi, co giãn của lớp giáp. Hàng loạt các mối nối giúp khoá các mảnh giáp bên ngoài vỏ, tuỳ vào từng bộ phận khác nhau chúng sẽ được nối theo cách phù hợp. Người ta đã tìm được 3 loại mối nối hỗ trợ các mục đích bảo vệ khác nhau trên cơ thể con bọ bé nhỏ này. Cụ thể, mối nối đan xen được dùng để bảo vệ các cơ quan quan trọng nhất của bọ, nên dù khi bị nén, lực sẽ tác động vào phần vỏ khiến chúng bị biến dạng từ từ chứ không vỡ vụn ngay.
Trong khi hầu hết bọ cánh cứng có tuổi thọ chỉ vài tuần hay vài tháng, bọ ironclad diabolical có thể sống 2 năm, chúng chủ yếu được tìm thấy trong các cây sồi bên bờ biển Thái Bình Dương ở khu vực Bắc Mỹ.
Một khu vực giao nhau của 2 phần cánh bọ khít như chơi ghép hình
Những khám phá mới về loại bọ cánh cứng này giúp ích rất nhiều trong việc phát triển, thiết kế máy bay cũng như là một số phương tiện di chuyển và trong cả xây dựng nhà cửa. Các thông tin về loại bọ cánh cứng này tạo cảm hứng cho các nhà khoa học có thể tạo ra một vật liệu liên kết mới nứt gãy từ từ và kiểm soát dự đoán trước. Thay cho việc sử dụng bu lông, ghim, các chất kết dính,… hiện nay trong chế tạo máy bay.
Nghiên cứu về loại bọ ironclad diabolical là một phần trong dự án trị giá 8 triệu USD do Không quân Hoa Kỳ tại trợ, tìm hiểu các cấu tạo lớp vỏ tự nhiên của sinh vật để tạo ra một vật liệu chống va đập. Trước đó vào năm 2016, công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng Mỹ (BAE Systems) đã công bố một hệ thống giảm chấn có thể uốn cong lấy cảm hứng từ bọ ironclad cho phép các phương tiện quân sự vượt qua các vụ nổ mìn mà vẫn không bị hư hại.
Theo Insider
Trong một nghiên cứu trên tạp chí Nature, các nhà khoa học đã tiết lộ những bí mật về cấu tạo cơ thể của loài bọ cánh cứng này. Theo đó, loài bọ này có một lớp gíap phi thường được xếp thành từng lớp và nối lại với nhau như trò chơi xếp hình, đặc biệt bộ giáp này có thể biến dạng dưới sự tác động của trọng lượng rất lớn mà vẫn không làm tổn hại bên trong. Ngạc nhiên là vỏ của loài bọ không hề có thành phần chứa sắt hay các khoáng chất cứng khác. Các nhà khoa học nhận định bộ giáp này dường như được phát triển tiến hoá từ một cặp cánh mà hiện nay đã bị tiêu biến. Những khám phá mới về loại bọ này có thể giúp ích, ứng dụng để cải tiến thiết kế máy bay và xe bọc thép trong tương lai.
Để kiểm chứng khả năng chịu sức nặng của loài bọ này, các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm lái chiếc xe Toyota Camry cán qua con bọ 2 lần và chúng vẫn sống sót. Sau đó các nhà nghiên cứu đã dùng kính hiển vi và chụp CT để tìm hiểu rõ hơn về lớp vỏ ngoài của bọ ironclad diabolical, kết quả cho thấy bí mật nằm ở độ đàn hồi, co giãn của lớp giáp. Hàng loạt các mối nối giúp khoá các mảnh giáp bên ngoài vỏ, tuỳ vào từng bộ phận khác nhau chúng sẽ được nối theo cách phù hợp. Người ta đã tìm được 3 loại mối nối hỗ trợ các mục đích bảo vệ khác nhau trên cơ thể con bọ bé nhỏ này. Cụ thể, mối nối đan xen được dùng để bảo vệ các cơ quan quan trọng nhất của bọ, nên dù khi bị nén, lực sẽ tác động vào phần vỏ khiến chúng bị biến dạng từ từ chứ không vỡ vụn ngay.
Trong khi hầu hết bọ cánh cứng có tuổi thọ chỉ vài tuần hay vài tháng, bọ ironclad diabolical có thể sống 2 năm, chúng chủ yếu được tìm thấy trong các cây sồi bên bờ biển Thái Bình Dương ở khu vực Bắc Mỹ.
Một khu vực giao nhau của 2 phần cánh bọ khít như chơi ghép hình
Những khám phá mới về loại bọ cánh cứng này giúp ích rất nhiều trong việc phát triển, thiết kế máy bay cũng như là một số phương tiện di chuyển và trong cả xây dựng nhà cửa. Các thông tin về loại bọ cánh cứng này tạo cảm hứng cho các nhà khoa học có thể tạo ra một vật liệu liên kết mới nứt gãy từ từ và kiểm soát dự đoán trước. Thay cho việc sử dụng bu lông, ghim, các chất kết dính,… hiện nay trong chế tạo máy bay.
Nghiên cứu về loại bọ ironclad diabolical là một phần trong dự án trị giá 8 triệu USD do Không quân Hoa Kỳ tại trợ, tìm hiểu các cấu tạo lớp vỏ tự nhiên của sinh vật để tạo ra một vật liệu chống va đập. Trước đó vào năm 2016, công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng Mỹ (BAE Systems) đã công bố một hệ thống giảm chấn có thể uốn cong lấy cảm hứng từ bọ ironclad cho phép các phương tiện quân sự vượt qua các vụ nổ mìn mà vẫn không bị hư hại.
Theo Insider