Ngày viết: 18/11/2020
Người viết: Bạch Anh Quân
Để trả lời cho câu hỏi này, mình sẽ chia sẻ trải nghiệm của mình với mẫu máy tính bảng Android giá tầm trung - Samsung Galaxy Tab A (T515, 10.1” (2019)).
Phần 1: Giao diện OneUI
Người viết: Bạch Anh Quân
Để trả lời cho câu hỏi này, mình sẽ chia sẻ trải nghiệm của mình với mẫu máy tính bảng Android giá tầm trung - Samsung Galaxy Tab A (T515, 10.1” (2019)).
Phần 1: Giao diện OneUI
Ở giao diện màn hình khóa có phần hơi rườm rà và có nhiều chi tiết dư thừa khi sử dụng trên màn hình lớn. Khi bạn muốn mở khóa , bạn phải vuốt một lần (Hình 1) rồi mới nhập mật mã hay vẽ mẫu hình được (Hình 2), thay vì thao tác ngay khi mở màn hình.
Còn đây là giao diện màn hình chờ của thiết bị. Trên giao diện này, mình có thể kéo thả ứng dụng và widget để tối ưu hóa diện tích hiển thị. Ở phần cài đặt, bạn có thể tùy chỉ số biểu tượng có thể hiện trên màn hình, 5x5 hoặc 6x5, cũng như có rất nhiều tùy chỉnh khác nhằm tối ưu hóa trải nghiệm.
Còn đây là danh sách ứng dụng hệ thống và phần mềm cài trên cửa hàng Play hoặc tải file APK bên ngoài.
Phần thanh thông báo trạng thái được làm lại khá gọn gàng.
Thanh đa nhiệm có lẽ là phần tệ hại nhất trong giao diện này. Khi mở một ứng dụng, nó sẽ tự hiển thị ở dạng toàn màn hình. Ngoài ra, các ứng dụng được bày ra đây được bố trí khá rắc rối và nhiều khi gây nhức mắt.
Nếu bạn muốn thu gọn lại ứng dụng, bạn phải về đa nhiệm, chọn ứng dụng cần chạy, bấm vào mục xem ở chế độ pop-up, và khi bạn về lại đa nhiệm, ứng dụng đó cũng được thu gọn lại. Hơi phiền phức nếu chạy cùng lúc 2 - 3 ứng dụng trong khi xem video trên Youtube.
Phần 2: Các ứng dụng:
Quảng cáo
(1) Youtube
(2) Facebook (có chỗ hiển thị chế độ ngang được, và có chỗ không)
Quảng cáo
(3) Samsung Internet:
- Khi lướt web: có một số trang web mặc định chế độ desktop cho thiết bị này, nhưng khi đọc tin trên Kênh 14 hay Genk thì hiển thị ở chế độ điện thoại, dù có để chế độ desktop trên web hay trên phần mềm thì vẫn quay về giao diện trên điện thoại.
- Khi edit thông tin trên Google Sites, điều đó thực sự tệ hại. Đôi khi bàn phím đã hiện ra nhưng đã che đi phần cần nhập (vốn dĩ phải hiện lên), và khi nhập thông tin thường xuyên bị loạn (ví dụ mình nhập con số 12GB thì kết quả nhập sau khi bấm dấu cách thành...1212GB).
(4) Samsung Music
(5) Samsung Notes
(6) Cài đặt
(7) Các ứng dụng khác:
KẾT LUẬN:
Trong suốt khoảng thời gian trải nghiệm, mình cảm thấy phần mềm là một trong những điều mà mình cảm thấy bực tức nhất, cùng với cấu hình vô cùng thấp (Exynos 7904, 3GB RAM) trong tầm giá vốn thị trường điện thoại cạnh tranh rất nhiều (phân khúc từ 7 - 8 triệu) làm cho việc đa nhiệm hay truy xuất ứng dụng trở thành một cơn ác mộng. Nói thêm một chút, trải nghiệm bàn phím không thực sự quá xuất sắc, khi phần phím số có độ rộng quá cao so với các ký tự và chữ cái.
Nhìn chung, đây là một trong những trải nghiệm tệ hại nhất và phí tiền nhất từ trước tới nay. Nếu sản phẩm này có giá 3 hay 4 triệu thì không sao, nhưng mình đã mất tới … 7,5 triệu đồng chỉ để mua thiết bị này. Nếu cùng tầm tiền đó hoặc cố thêm một chút nữa, thì bạn có thể xem xét mua điện thoại Galaxy A51, M31 mới hay S10+ cũ cho trải nghiệm tuyệt vời hơn rất nhiều. Còn với thiết bị này, có lẽ mua về đọc tài liệu hay xem video trên Youtube nghe có vẻ hợp lý hơn, còn nếu xét trên nhu cầu công việc thì hầu như không thể làm được bất cứ một thứ gì cả. Mình xin đánh giá phần mềm ở mức 4/10.
Còn theo ý kiến của các bạn, các bạn có sẵn sàng bỏ số tiền lớn ra để mua máy tính bảng chạy hệ điều hành Android hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phía bên dưới bài viết và mình sẽ tổng hợp ý kiến trong khoảng thời gian sớm nhất.