Đó là nhận xét của cây viết Adrian Kingsley-Hughes khi hôm vừa rồi anh này có một bài viết trên ZDNet. Thật ra câu hỏi của Kingsley-Hughes đưa ra là, khi Apple ra mắt chip M1, thì trong ngần ấy năm qua, Intel đã làm được gì? Góc nhìn và cách giải thích mang tính chủ quan của cây viết này mình thấy đáng để chia sẻ với anh em.
Kingsley-Hughes viết: “Tôi nghĩ là ổn khi nói chip M1 mới của Apple có thể lũng đoạn thị trường. Suy cho cùng, đây là sản phẩm thế hệ đầu tiên nhưng thừa sức khiến cho những công ty khổng lồ không làm gì ngoài sản xuất chip xử lý cảm thấy hổ thẹn. Tôi nhìn vào Intel, nhưng điều này cũng áp dụng luôn cho AMD và thậm chí là cả Qualcomm. Làm sao mà chuyện đó lại xảy ra được? Hãy bắt đầu với điều rõ ràng nhất. Intel hay các hãng sản xuất chip xử lý khác có thể lớn, nhưng không thể nào lớn bằng Apple được.
Apple có rất nhiều tiền để đầu tư cho mảng nghiên cứu phát triển sản phẩm, với một mục tiêu duy nhất, vô cùng rõ ràng: Một con chip xử lý để bắt đầu quá trình đẩy Intel sang một bên. Số tiền ấy, cộng thêm mục tiêu đã đặt ra, cùng lúc cho phép Apple đổ hàng tấn tiền để thuê TSMC sản xuất con chip đó trên tiến trình 5nm. Ở một vị thế có quá đủ tiền để làm mọi thứ họ muốn, cùng lúc tạo ra những quyết định có lợi cho việc kinh doanh, thì phải thừa nhận tiến trình 5nm của TSMC là khung sườn để giúp M1 trở thành hiện thực.
Nhắc đến TSMC, mấy năm qua họ cũng rất êm ấm hòa thuận với Apple, sau khi Apple ngừng hợp tác với Samsung, sản phẩm chip xử lý cuối cùng Samsung tạo ra cho Apple là A8 cho iPhone 6, ra mắt năm 2014. TSMC cũng đã được ghi nhận với khả năng sản xuất hàng chục triệu chip bán dẫn mỗi năm. Khả năng đáp ứng đơn hàng rất lớn, biết cách điều chỉnh theo những dao động của thị trường, cùng lúc có thể giữ đúng lịch trình ra mắt sản phẩm hàng năm, tất cả những điều đó từ TSMC khiến nhiệm vụ của Apple khi thiết kế con chip M1 trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Và rồi chúng ta phải nhắc đến thực tế rằng Apple và Intel khai thác những thị trường rất khác nhau. Nên nói công bằng với Intel, thị trường chip xử lý cho PC thực sự không có tỷ suất lợi nhuận cao như những sản phẩm mà Apple tạo ra và bán ra thị trường. Intel phải thỏa mãn một ngành công nghiệp đòi hỏi linh kiện giá càng rẻ càng tốt. Tất cả những điều đó đồng nghĩa với việc, Intel chỉ có thể tập trung đầu tư để đổi lại những bước tiến nhỏ nhưng đều đặn trong hiệu năng sản phẩm. Điều tương tự cũng xảy ra với AMD và Qualcomm. Tất cả họ đều không đủ tiền như Apple, để cố gắng nghiên cứu một sản phẩm tạo ra bước nhảy lớn như M1.
Trước đây tôi đã đọc rất nhiều về quan hệ giữa Apple và Intel trong ngần ấy năm. Không phủ nhận giữa hai tập đoàn đã không ít lần hục hặc kể từ khi Mac chuyển sang kiến trúc x86 của Intel. Nhưng bước chuyển từ x86 sang chip M1 ARM quá lớn, quá phức tạp, không thể khẳng định Apple làm thế chỉ để chọc tức Intel. Những dấu hiệu cho thấy Apple sẽ chuyển dịch kiến trúc chip xử lý cho máy Mac đã hiện diện từ vài năm qua. Apple càng lớn, chuỗi cung ứng của họ càng trở nên phức tạp, thì quyết định đổi từ CPU Intel sang Apple Silicon càng hợp lý.
Và chuyện đó cuối cùng cũng đã xảy ra. Intel không có bất kỳ cách nào ngăn chặn điều đó, ngoài việc chấp nhận rằng những ngày máy Mac được trang bị CPU Intel rồi sẽ kết thúc.
Nói là lũng đoạn thị trường, nhưng thực sự còn quá sớm để dự đoán tác động của Apple Silicon đối với toàn bộ ngành máy tính cá nhân trên thế giới. Chắc chắn các hãng OEM sẽ mê mẩn những sản phẩm chip xử lý với hiệu năng tương tự như những gì M1 đem lại cho MacBook Air thế hệ mới. Nhưng liệu các hãng lắp ráp có chịu chi tiền sở hữu những con chip như vậy, hoặc liệu người tiêu dùng có chịu bỏ khoản tiền lớn sở hữu những sản phẩm ấy, dựa vào xu hướng của thị trường, điều đó chưa thể xảy ra.
Nhưng để trả lời câu hỏi Intel trong ngần ấy năm qua đã làm được gì. Họ vẫn làm đúng nhiệm vụ của họ, sản xuất những chip xử lý cho một ngành công nghiệp nơi giá linh kiện là thứ rất quan trọng để định giá một sản phẩm. Những cải tiến về hiệu năng trong sản phẩm của Intel, dù nhỏ tới đâu, vẫn đủ để giữ đối tác và khách hàng vui vẻ nâng cấp. Intel không phải không có khả năng tạo ra một con chip tầm cỡ như M1, chỉ là người tiêu dùng chúng ta chưa chắc đã chịu bỏ tiền mua nó.”
Quảng cáo