IC Insights vừa công bố danh sách xếp hạng các hãng sản xuất và bán chip bán dẫn theo doanh thu của năm 2020. Bất chấp bị cộng đồng chê bai vì mãi không qua được tiến trình 14nm để lên tiến trình 10nm cho chip xử lý desktop, Intel vẫn là gã khổng lồ đáng sợ nhất ngành chip bán dẫn, với doanh thu ước tính trong năm 2020 là 73,9 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2019. Con số này vẫn vô cùng đáng nể, nếu chúng ta tính đến việc Intel vẫn đang tìm cách giải quyết tình trạng thiếu hụt chip bán dẫn xuất xưởng ra thị trường:
Trong khi đó, Samsung và TSMC lần lượt chiếm vị trí thứ 2 và 3, với doanh thu lần lượt là 60,5 tỷ và 45,4 tỷ USD. Một điều đáng để tâm là, doanh thu hàng năm của Samsung có sự dao động tương đối lớn, vì họ phụ thuộc khá nhiều vào thị trường chip NAND flash. Năm 2018, Samsung đứng đầu danh sách những nhà sản xuất hoặc bán chip bán dẫn, nhưng để mất vị trí này về tay Intel từ năm 2019.
Năm vị trí đứng đầu ngành công nghiệp chip bán dẫn gần như không thay đổi trong 2 năm vừa rồi, vẫn là những cái tên lớn: Intel, Samsung, TSMC, SK Hynix và Micron. Nhưng khi nhìn xuống 10 vị trí tiếp theo, anh em sẽ thấy những cái tên lớn, nổi tiếng cũng có bước nhảy rất đáng nể về doanh thu.
Lấy ví dụ Nvidia, năm ngoái họ ở vị trí thứ 10, nhưng năm nay ước tính doanh thu của họ tăng tới 50% để leo lên vị trí thứ 8, đứng sau Qualcomm và Broadcom. Bản thân Qualcomm cũng tăng trưởng doanh thu 35%.
Về phần Qualcomm và Mediatek, một cách giải thích cho tăng trưởng doanh thu đáng nể của họ chính là nhờ việc nhiều quốc gia đã và đang bắt đầu ứng dụng công nghệ mạng viễn thông 5G. Một cách giải thích khác là tác động của đại dịch COVID-19, khi mọi người phải đầu tư thiết bị mới để phục vụ công việc và học tập, tăng doanh số bán thiết bị, và theo tỷ lệ thuận là doanh số chip bán dẫn trang bị trong các thiết bị ấy.
IC Insights dự đoán thị trường chip bán dẫn sẽ tăng trưởng 13% so với năm 2019, tăng gấp đôi so với dự báo trước đó vào cuối năm ngoái. Bản thân thị trường chip bán dẫn năm 2019 cũng giảm 15% về tổng giá trị, nhưng hầu hết trong số đó đều là tác động đến từ bản thân tập đoàn Samsung.
Nói riêng về các tập đoàn chip bán dẫn, cũng có không ít điều để đề cập. Đầu tiên là Nvidia. Họ đang có một năm phải khẳng định là rực rỡ. Canh bạc đầu tư mạnh tay vào ngành machine learning và trí thông minh nhân tạo cuối cùng đã giúp Nvidia thu được thành công. Thứ hai là TSMC. Tiến trình 7nm và 5nm của họ đang khiến nhà chế tác chip bán dẫn Đài Loan đắt hàng như tôm tươi.
Thứ ba, chính là AMD. Họ có bước nhảy doanh thu tăng chóng mặt, 41%, dựa vào những dòng sản phẩm đắt khách như Ryzen, Ryzen Mobile, Epyc và Threadripper. Hiện giờ dòng chip AMD Ryzen 5000 series đang tương đối cháy hàng, nhờ vào những đánh giá và benchmark vô cùng tích cực từ cộng đồng công nghệ phần cứng PC. Cuối cùng, Apple cũng đã chính thức đặt chân vào thị trường chip bán dẫn với M1, và sau khi IDC đánh giá ước tính giá trị mảng chip của họ trong năm 2020.
Quay trở lại với Intel, đã có rất nhiều nguồn tin đưa ra sự nghi hoặc về việc liệu Intel có tồn tại được trên thị trường chip bán dẫn hay không, dựa trên chi phí khổng lồ để xây dựng và vận hành những cơ sở fab chế tạo chip bán dẫn của chính họ. Từ trước tới giờ, Intel vẫn luôn khẳng định chắc chắn những cơ sở chế tạo chip của riêng họ là tài sản tối quan trọng đối với chiến lược doanh thu của Intel. Ở một khía cạnh nào đó, họ nói cũng chẳng sai, bất chấp những khó khăn mà Intel đang phải đối mặt trong vài năm qua. Suy cho cùng, không có những fab chế tạo chip bán dẫn của riêng mình, thì Intel cũng chẳng tồn tại được lâu đến như thế. Lượng chip Intel bán ra thị trường chỉ bằng số lẻ so với TSMC sản xuất theo đơn đặt hàng của các đối tác, nhưng doanh thu của họ thì vượt xa TSMC.
Những công ty đòi đối chọi với Intel, giá trị vốn hóa của họ chỉ bằng một góc của Intel. Ghép cả AMD với Nvidia lại, rồi nhân 3 lần lên mới đọ lại được với Intel.
Quảng cáo