Với mình thì xe hơi (ô tô) là đồ công nghệ, lý do vì sao thì mình có ghi trong bài này. Anh em có đồng hay hay có ý kiến khác không? Hãy comment vô bài nhé.
Xe ô tô có rất nhiều công nghệ trong đó
Trên một chiếc xe hơi có rất rất nhiều công nghệ, thậm chí còn nhiều hơn cả lượng công nghệ trong một cái điện thoại hay máy tính của bạn. Công nghệ đó là radar phát hiện vật thể xung quanh, công nghệ đó là những cái camera lùi, camera gắn xung quanh xe. Công nghệ đó là hệ thống giải trí và điều khiển xe. Công nghệ đó là chức năng tự thắng thông minh, phát hiện lệch làn đường, phát hiện xe không cân bằng…
Tất cả những công nghệ hiện đại trên xe hơi hiện nay đều hoạt động nhờ vào các hệ thống điều khiển phức tạp bằng máy tính. Xe ô tô không còn chỉ là vấn đề về cơ khí và chế tạo nữa, nó đúng nghĩa là một bài toán về công nghệ thông tin mà các nhà sản xuất đang cố gắng nâng cấp theo từng năm. Trên xe cũng có bộ điều khiển trung tâm, cũng có hệ thống xử lý hình ảnh, có màn hình để theo dõi thông số kĩ thuật. Nó chẳng khác gì cái máy tính của bạn, chỉ khác là thay vì nằm trong một cái thân hình của một chiếc laptop thì giờ máy tính được đặt trong xe hơi.
Bên dưới là một cái bo mạch dành cho xe hơi của NVIDIA. Trên bo mạch mạch NVIDIA DRIVE AGX Xavier này có CPU, GPU, bộ xử lý deep learning (dùng cho các thuật toán AI), bộ xử lý hình ảnh, bộ xử lý quang học… Bo mạch này có thể tính toán 30 nghìn tỉ phép tính mỗi giây, phục vụ cho hệ thống tự lái cấp độ 2+ và cấp độ 3 trên xe hơi.
Và xe hơi ngày nay cũng áp dụng nhiều kĩ thuật hiện đại trong lĩnh vực công nghệ. Ví dụ tính năng phát hiện lệch làn đường sử dụng camera với các thuật toán về xử lý hình ảnh để nhận biết đâu là vạch kẻ đường. Một số chiếc xe hiện đại như Tesla còn sử dụng các mô hình AI để phát hiện vật cản là gì, loại gì và đưa ra phản ứng phù hợp, hay vài dòng xe BMW, Mercedes, Mazda, Toyota có trang bị chức năng điều khiển xe bằng giọng nói. Và ngày nay cũng không thiếu những chiếc xe sử dụng hàng loạt cảm biến gắn ở lốp, động cơ, cửa, gầm… để truyền dữ liệu về máy tính của xe và hiển thị lên cho bạn xem.
Ngày nay, Qualcomm, NVIDIA và nhiều hãng khác cũng đang tích cực sáng tạo ra các phần cứng và cả phần mềm mới để giúp những chiếc xe trở nên tiện dụng, an toàn hơn. Không giống như xe máy hay xe… đạp vốn không có nhiều không gian để gắn đồ lên, xe hơi có rất nhiều tiềm năng để các nhà sản xuất bổ sung những tính năng mới vào mà không quá lo lắng về vấn đề điện năng tiêu thụ và không gian.
Khi 5G ra mắt, những chiếc xe đời mới cũng sẽ được kết nối vào mạng di động này để làm rất nhiều trò khác nhau. Lúc đó chiếc xe hơi trở thành một hệ thống IoT đắt tiền với rất nhiều cảm biến để ghi nhận thông tin, đẩy dữ liệu về máy chủ. Dữ liệu này sẽ được dùng để cải thiện trải nghiệm, để phát hiện lỗi, để tăng tính an toàn trong các mẫu xe sau, và thậm chí là vận hành hệ thống giải trí trong xe. Thế thì không phải công nghệ chứ là gì nữa.
Bản thân chiếc xe cũng là một đồ chơi công nghệ
Đồ chơi của đàn ông không mất đi, nó chỉ to lên và đắt tiền hơn mà thôi. Và xe hơi đúng nghĩa là đồ chơi mà gần như thằng đàn ông nào cũng thích cả. Dù cho bạn có mua xe rẻ hay xe mắc hay siêu xe thì bạn cũng sẽ rất hào hứng, thích thú, như khi bạn được mua cho một món đồ chơi ngày xưa vậy. Và cảm giác đó cũng không khác so với khi bạn đi mua một chiếc điện thoại mới, một chiếc máy tính mới. Thế nên nói chiếc xe là đồ chơi công nghệ cũng không sai.
Chưa hết, mua xe xong về còn sắm thêm đồ chơi cho nó. Dán thêm decal, mua thêm cam hành trình, mua thêm khăn và nước lau xe, mua thêm đồ rửa xe… đủ hết. Lại một lần nữa, nó y chang như cách bạn mua thêm đồ chơi cho chiếc điện thoại, chiếc máy tính của mình.
Quảng cáo
Vui không? Vui chứ. Tiền mình làm ra, mình tự trải nghiệm, thì sao mà lại chẳng sướng 😁
Còn ý kiến của anh em thì sao?