Vẫn là anh modder mình rất thích theo dõi trên YouTube, Modern Vintage Gamer, tên thật là Dimitris Giannakis. Trước đó, anh đã có một clip mô tả sức mạnh phần cứng của chiếc máy giá 299 USD, Xbox Series S trong việc chơi lại những tựa game cũ bằng phần mềm giả lập. Anh thử nghiệm chơi game Nintendo 64, Game Cube, PSP, Nintendo DS cùng nhiều nền máy khác rất mượt, và gần như không có bất kỳ vấn đề nào liên quan tới hiệu năng:
Để làm được điều này, cả hai chiếc máy Xbox Series S và X đều có một chế độ gọi là developer mode, có thể kích hoạt nhanh để biến nó thành công cụ hỗ trợ phát triển game, qua đó cho phép chạy những ứng dụng UWP (Universal Windows Protocol) như trên Windows 10 hay Xbox. Trong số những ứng dụng UWP, có một nền tảng front end gọi là RetroArch để chơi giả lập những trò chơi phát hành trước đây.
Và quan trọng hơn cả, Xbox Series S thậm chí còn chơi ổn game PS2, trong khi PS5 thì không thể, vì máy không hỗ trợ xử lý game bằng phần cứng hoặc giả lập. Bản thân gói cước PlayStation Now chỉ cho anh em thưởng thức những trò chơi trên PS3 và PS4 mà thôi. Để làm được điều này, Giannakis khởi động phần mềm giả lập PCSX2 rất quen thuộc với anh em, thông qua frontend RetroArch. Kết quả, dù không hoàn hảo, nhưng trông rất hấp dẫn với những anh em hoài cổ thích chơi game cũ:
Trong đoạn video, Giannakis nói khá cụ thể, rằng PCSX2 thông qua nền tảng RetroArch vẫn còn khá sơ sài, nhiều lỗi. Nhưng phải khẳng định, sau khi Sony dừng bán chiếc máy PS3 fat với khả năng chơi game PS2 vì có chip xử lý của PS2 bên trong bo mạch, đây là lần đầu tiên game PS2 chạy được trên một nền console khác, chưa cần bàn tới việc Xbox Series S của đối thủ Microsoft còn chơi được game, còn PS5 thì không, đơn giản vì Sony chưa hỗ trợ, hoặc có thể nói là sẽ không hỗ trợ.