Uber bán mảng xe tự lái, khép lại một giấc mơ

Duy Luân
7/12/2020 21:26Phản hồi: 21
Uber bán mảng xe tự lái, khép lại một giấc mơ
cover_home_uber_xe_tu_lai.jpg

Uber sẽ bán mảng xe tự lái của mình cho Aurora Innovations - một startup ở San Francisco được sáng lập bởi người từng đứng đầu bộ phận xe tự hành của Google. Những chiếc xe của Aurora sắp tới cũng sẽ hoạt động trên nền tảng gọi xe của Uber, đồng thời Uber cũng đầu tư 400 triệu USD vào Aurora. Thương vụ này cũng đề cập tới việc CEO Dara Khosrowshahi của Uber sẽ tham gia vào hội đồng quản trị Aurora.

Hiện chưa rõ thương vụ mua lại này có khiến nhân viên nào mất việc hay không, hiện tại các bên vẫn đang nói chuyện tiếp về chi tiết của vụ sáp nhập này.

Thương vụ nói trên đặt dấu chấm hết cho tham vọng xe tự lái của Uber. Trước đây Uber tin rằng họ có thể giảm được chi phí lớn nhất hiện nay - chi phí trả cho tài xế - và thay thế những chiếc xe hiện tại bằng một đội xe tự lái rẻ, an toàn, hiệu quả. Công ty đã đổ nhiều triệu USD vào công nghệ này. Nhưng tiếc thay, giấc mơ này chưa thành hiện thực thì Uber đã gặp phải nhiều rắc rối như:
  • Bị Waymo kiện với cáo buộc lấy trộm bí mật thương mại của Google
  • Cựu kĩ sư Anthony Levandowski (cũng là người từng làm ở Google) bị phạt tù 18 tháng
  • Tháng 3/2018, xe tự lái của Uber gây tại nạn khiến người phụ nữ tên Elaine Herzberg 49 tuổi tủ vong. Đây có lẽ cũng là tai nạn đầu tiên gây ra bởi xe tự hành. Sau một thời gian dài điều tra, tội được chia cho Uber, người lái xe, nạn nhân, và cả bang Arizona vì đã không đưa ra luật lệ phù hợp. Uber sau đó đã giải quyết vụ án bằng tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân (số không được tiết lộ).
  • Sau vụ tai nạn, xe tự lái của Uber chỉ được thử nghiệm trong phạm vi nhỏ

Ngoài ra, trong năm 2020, Uber cũng bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch COVID-19. Trước giờ Uber đã hoạt động gần như không có lời, giờ thì nhu cầu đi lại cũng giảm sút nên công ty phải cắt giảm những thứ không cần thiết để tiết kiệm chi phí. Gần đây Uber cũng được cho là đang bán mảng taxi bay cho một công ty khác ở California tên là Joby Aviation.

Nói về Aurora, công ty này được thành lập năm 2016 bởi Chris Urmson (kĩ sư trưởng dự án xe tự lái của Google), Sterling Anderson (từng lãnh đạo dự án Tesla Model X) và Drew Bagnell (lãnh đạo một phòng nghiên cứu tại đại học Carnegie Mellon, sau đó nghỉ qua Uber làm). Aurora tập trung phát triển xe bán tải và taxi tự hành.

Tính đến nay, Aurora đã gọi vốn được 690 triệu USD. Họ cũng bán công nghệ cho một số công ty khác như Fiat Chrysler, Hyundai, Byton…

Nguồn: The Verge
21 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đôi khi buông bỏ cũng là một cách để hạnh phúc
Cười vô mặt
@Bạn và 500 Anh Em Ve sầu thoát xác để giảm bớt gánh nặng tài chính thôi mà
Chế Ba
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Bạn và 500 Anh Em Có vốn lại thì nó lại nhoi lên thôi, dễ gì nhả nồi cơm nguyên thơm to đùng!
Thực tế vẫn đầu tư vào công ty mà mình bán công nghệ nên chưa hẳn là từ bỏ mà 😃
ndta13
CAO CẤP
3 năm
Nó thấy không ôm nổi thì bán cho khoẻ 😁
duaxiem
CAO CẤP
3 năm
Tại sao vậy uber ơiii
...lại chết yểu rồi!
bhuubao
CAO CẤP
3 năm
Uber hình như không có thế lực nào rót vốn mạnh mẽ như Grab có Softbank nhỉ
.
“ Trước giờ Uber đã hoạt động gần như không có lời” nghe sao mà chua xót dữ
Sai rồi, Softbank đứng sau cả grab và uber (thêm Didi Chuxing ở TQ).
Lý do uber rời châu á là do Softbank ko muốn 2 cty họ đầu tư vào cạnh tranh ở cùng 1 thị trường. Hiện Uber chỉ phát triển ở châu âu & mỹ, còn grab là châu á
Uber, Grab và Gojek đều là unicorn của SoftBank cho nên tiền của anh ấy không thiếu đâu.
ndthuanx
TÍCH CỰC
3 năm
Có lẽ phải đến thế kỷ sau, giấc mơ xe tự hành mới hoàn thiện được
Uber vẫn đang start-up, trong giai đoạn "lỗ theo kế hoạch". Giờ gặp Covid này nữa nếu muốn ko phá sản chỉ còn cách bán tài sản thôi 😭
có khi nào phải đưa nhà sáng lập quay lại trở thành CEO không?
bảo thủ và rập khuôn, chết là tất yếu - đi theo Nokia bán muối
18K
CAO CẤP
3 năm
Uber này là một trong những hãng đi đầu và cũng mất nhiều công nghiên cứu. Mod dật cái đề nghe cũng buồn quá
Công nghệ phát triển hỗ trợ người tiêu dùng tốt nhưng không phải cái gì tự động cũng là tốt . Đặc biệt là lái xe
Xe tự lái vẫn cực kỳ đáng chờ đợi.
Các công ty muốn theo được mảng này có lẽ cần tiềm lực tài chính đủ lớn. để sản phẩm đủ an toàn và thương mại hóa được
nói chấm hết thấy sai sai,khi mà Uber vẫn có mặt trong HĐQT Aurora,chẳng qua là chia miếng bánh ra làm 2 phần,giảm 1 nữa gánh nặng thôi
clapika
TÍCH CỰC
3 năm
Nhìn qua thì ai cũng thấy là thương vụ này mang mục đích tài chính và chia sẻ rủi ro rồi. Nói khép lại 1 giấc mơ thì bi quan quá
Một minh chứng cho việc những người cực giàu vẫn có thể ngu và đốt tiền vô ích, chỉ vì tin theo mấy thằng CEO lừa đảo giỏi thuyết trình chứ không biết gì về kỹ thuật.
GragonV
CAO CẤP
3 năm
Vậy rốt cuộc Uber vẫn loay hoay chưa tìm đc lối ra kiếm lời :v

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019