Apple là kẻ chiến thắng trong năm nay?

28/12/2020 6:32Phản hồi: 152
Apple là kẻ chiến thắng trong năm nay?
Một bài viết khá thú vị đưa ra những nhận định cá nhân của cây viết Robert Triggs - Biên tập viên của trang Android Authority, đã cho rằng năm nay Apple đã làm mọi thứ rất tốt và là kẻ thắng cuộc nếu so với Android. Mình đọc bài của anh này thấy khá hay nên lược dịch và biên lại cho anh em cùng đọc và thảo luận nhé.

apple-win-2020-8.jpg

Apple đã có một năm rất tốt khi làm lại dòng iPhone SE cuối năm nay. Sự kết hợp tuyệt vời giữa phần cứng mạnh mẽ, tính năng cao cấp và một mức giá hợp túi tiền đã tạo nên công thức chiến thắng hoàn hảo. Khó có thể nào kiếm được một chiếc máy Android đáp ứng tất cả những yếu tố trên. Thực tế đã chỉ ra những điểm số benchmark rất ấn tượng và cả những đánh giá tốt từ reviewer trên khắp thế giới đã chứng minh giá trị của chiếc máy này.

apple-win-2020-9.jpg

Không chỉ có iPhone SE, Apple cũng nâng cấp iPad, Apple Watch và đặc biệt là sản phẩm chủ lực của họ, dòng iPhone 12. Những sản phẩm này rất hấp dẫn và được Apple nâng cấp từ những gì mà người dùng của họ mong đợi. Phần cứng được làm ra tốt vốn là thế mạnh của Apple, tuy nhiên họ cũng đẩy mạnh mảng phần mềm và dịch vụ. Apple đưa ra một gói dịch vụ hợp nhất các dịch vụ riêng lẻ trước giờ của họ lại thành Apple One. Nó giúp người dùng đỡ rối hơn, sạch sẽ hơn và đem lại lợi thế cạnh tranh tốt hơn từ hệ sinh thái của Apple.


apple-win-2020-7.jpg

Và, điều thú vị nhất mà Apple đã làm trong năm qua chính là việc đem kiếm trúc ARM vốn chỉ dành cho di động lên trên những chiếc MacBook của mình. Với việc tự làm SoC dựa trên ARM, Apple phần nào chấm dứt sự phụ thuộc của họ vào Intel. Apple M1 là sự kết hợp chặt chẽ từ phần cứng tự làm, phần mềm tự viết, điều này giúp Apple kiểm soát mọi thứ tốt hơn từ hiệu suất cho tới lợi nhuận sản phẩm. Chưa hết, sử dụng kiến trúc ARM đồng nghĩa với họ có cơ hội lớn hơn trong việc đồng nhất máy tính với iPad / iPhone.

apple-win-2020-5.jpeg

Tốc độ và hiệu năng rất tốt của Apple M1 chắc chắn sẽ làm cho thị trường máy tính náo nhiệt hơn trong tương lai. Mặc dù sẽ có những vấn đề ngắn hạn xảy ra như tính tương thích, viết lại phần mềm, vân vân, nhưng Apple cũng đã vô tình thúc đẩy việc phát triển lại kiến trúc ARM trên Windows. (thật ra Windows đã có phiên bản chạy ARM, bản thân Qualcomm cũng từng phát triển chip ARM cho nền tảng này nhưng cả hai ông lớn đã không thật sự mặn mòi với việc phát triển ARM cho Windows).

Với những lý do đó, thật dễ hiểu khi Robert Triggs cho rằng Apple mới là những người đi tiên phong trong năm nay. Tuy nhiên chẳng con đường nào trải đầy hoa hồng...

Apple năm nay dính vào một vụ lùm xùm cực kì lớn khi giữa họ vào Epic Games nảy sinh các mâu thuẫn về việc chia tiền doanh thu trên AppStore. Apple thậm chí đã "đá" Fortnite ra khỏi AppStore và cấm Epic Games sử dụng các công cụ dành cho những nhà phát triển. Không chỉ Epic Games, nhiều công ty khác cũng có các mâu thuẫn với Apple về vấn đề tương tự, đơn cử như dịch vụ email của Hey. Apple sau đó cũng đã "xoa dịu dư luận" bằng việc giảm % chia doanh thu xuống còn 15% cho các nhà phát triển ứng dụng nhỏ.

apple-win-2020-4.jpg

Bên cạnh đó, việc ra mắt AirPods Max cũng đem lại nhiều tranh cãi, đặc biệt là ở mức giá 550$ của nó. Nhiều người so sánh rằng các đối thủ trong phân khúc như Sony WH-1000XM4 hay Bose 700 có giá thấp hơn nhiều dù cũng là những tên tuổi lớn. Và, việc bỏ đi cục sạc kèm máy trong iPhone 12 là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất trong năm nay.

Quảng cáo



apple-win-2020-3.jpg

"Phe Android" cũng có một vài chiến thắng, nhưng về tổng thể cả hệ sinh thái thì thua Apple
Năm 2020, các Droidfan cũng được chứng kiến sự xuất hiện của nhiều thiết bị thú vị như Google Pixel 4a và OnePlus Nord - những chiếc máy có hỗ trợ 5G giá rẻ. Nhiều hãng cũng giới thiệu các thiết bị Android cấu hình khủng với mức giá phải chăng, phù hợp người dùng. Về mặt flagship thì các máy cao cấp vẫn có thể nói là không kém gì iPhone đời mới, hay thậm chí là tốt hơn. Tuy nhiên, buồn thay, tất cả đều không đem lại hiệu ứng chung mạnh mẽ như cách mà Apple làm được.

apple-win-2020-2.jpg

Apple muốn làm cho nền tảng của họ gắn kết hơn, hợp nhất hơn nữa, nhưng Android thì lại khó có thể làm được điều đó. Vấn đề của họ là phải phụ thuộc vào quá nhiều hãng khác nhau, từ Google, cho tới các hãng làm phần cứng như Samsung, LG, Sony, vân vân. Hệ sinh thái của họ theo cách nào đó có thể nói là quá rộng và khó có thể làm cho nó gắn kết chặt chẽ với nhau. Google đang có tham vọng xa hơn trong nền tảng xe thông minh và TV, gaming. Tuy nhiên, Hiện tại có thể nói chỉ có Samsung đang là hãng làm tốt nhất trong việc tự xây dựng một hệ sinh thái tương tự như Apple, từ đồng hồ cho tới điện thoại, máy tính bảng, tai nghe không dây.

apple-win-2020-1.jpg

Quảng cáo


Nhìn tựu lại thì dù phía những nhà sản xuất Android vẫn làm rất tốt, nhưng họ chưa thể hợp nhất với nhau và tận dụng sức mạnh của chính bản thân họ. Đó là lý do Apple mà Robert rất đề cao Apple trong năm nay. Thất bại của Google trước Apple không hẳn là một trận thua ở khía cạnh thương mại và canh doanh. Hi vọng trong năm sau, cả hai đều mang đến những sản phẩm tuyệt vời hơn và người hưởng lợi chính là chúng ta - những người tiêu dùng.

Còn anh em Tinhte.vn thấy sao, năm nay đâu là những người làm tốt nhiệm vụ đem đến cho người dùng những trải nghiệm đỉnh cao, mời anh em thảo luận nhé.
Theo AndroidAuthority
152 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cơ bản giữa Táo với Roid thì việc Táo thắng gần như là điều hiển nhiên òi: hệ sinh thái của Táo quá tốt, liên kết, chia sẻ, kết nối giữa các thiết bị quá ngon lành & nhanh chóng. Mình khoái xài đồ của Táo một phần lớn cũng vì lý do này 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Mr Do
TÍCH CỰC
3 năm
Muốn pin trâu thì mua pro max + cục ắc quy đi động mà dùng 😃 chứ e đâu có ôm đt fb chơi game cả ngày mà đòi pin trâu
Nongata
ĐẠI BÀNG
3 năm
@crazysexycool1981 Có lag với chậm hơn thật. Thỉnh thoảng còn tự tắt nguồn. E k dùng jb lâu rồi. Nhu cầu cơ bản mà
badmanvnn
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Mr Do Ưng vãi luôn b ạ, cứ ngắm ko đã thấy phê rồi
@Nongata Hay do app nào đó xung khắc với nhau chăng, lag quá thì reset máy là xong mà 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
LCONGMINH
ĐẠI BÀNG
3 năm
Năm nào không thắng thay đổi thiết kế xíu là bá . dù mấy hãng khách có làm như thế nào
Táo năm nay bội thu thật.!
suốt 10 năm nay, năm nào chẳng thắng, có gì mới hơn ko
@bangnguyenxuan Trong kinh doanh có kẻ thắng, nhưng không nhất thiết phải có kẻ thua bạn à. Mà là tất cả cùng thắng. Còn bị phá sản mới gọi là thua.
Newkhoavu
ĐẠI BÀNG
3 năm
@tranbinh198074 hay, apple thắng ko đồng nghĩa với samsung, xaomi, oppo... thua.
MantiCore1
TÍCH CỰC
3 năm
hic con số 12 may mắn của Apple, Bá chủ thế cmn giới rồi.
Isheep như mình thì cảm thấy tự hào, ngạo nghễ 🤣
@Fbiprohj sao mày biết
@Fbiprohj Cảm giác là người chiến thắng.
Cười vô mặt
@bangnguyenxuan Tao là isheep mà
AC7AE86E-6E1F-4E81-9CF7-4664E6ECC3CC.jpg
apple thắng là điều hiển nhiên rồi, đang hóng tương lai apple có bị lật kèo không đây 😆
peterh
CAO CẤP
3 năm
@nhoxs2zin Cái đó chắc phải chờ tới đời con bạn may ra á.
Apple có năm nào họ bại đâu mà thắng vs thua nỗi gì
Cười vô mặt
@caocaolatre199x Năm nay thiếu có cục sạc thôi mà khiến bao nhiêu thanh niên trăn trở. Ấy k phải là thành công hay sao.
@caocaolatre199x Thắng hoài chán bỏ mịa ấy chứ. Apple ơi, chờ Sam theo với!
peterh
CAO CẤP
3 năm
@Nguyen N°5 Đang bận òi.
image.jpg
Năm nào Apple cũng thắng lớn.
Đó là báo tư bản nói thế thôi!
Báo chí khách mạng Đông Lào thì Samsung năm nào cũng thắng Apple hết!?!
@Fbiprohj isheep nó giàu sẵn rồi chứ đâu cần đồng lương ba cọc ba đồng của công ty mẹ gửi vào tiền công seed
@honghai2196 Isheep tây thôi, isheep đông lào toàn đú trả góp, lock, dựng, lock dựng like new......😂
peterh
CAO CẤP
3 năm
@QuanLyNhaNghi Và Sam còn dẫn đầu trong 9 năm nữa lận. 🤣
image.jpg
@Fbiprohj Có trả góp hay không thì cũng trả đủ tiền chứ có lời được cắc bạc nào ha.
Đúng vậy nha bạn
XBlue
CAO CẤP
3 năm
Ước gì Apple làm cả máy chạy Android
Hun cái nè
peterh
CAO CẤP
3 năm
@XBlue Để thành đống rác à.
Năm sau con 12 Mini thành SE thì còn giết chết đám Android hơn nữa :v
@JoseyHan Sam thất bại vì nghĩ người dùng là doanh nhân với chuyên gia... kakaka
@JoseyHan Năm nay chưa thấy hãng Android nào chết cả bạn à.
@Nguyen N°5 Sam thất bại hả bạn, vậy là họ phả sản rồi hả.
Anh Táo năm nào chả bị nhận định hết thời, đỉnh hình sin, đang xuống dốc, sắp chết,...viết như này là viết bố láo.

Phải anh Sung, năm nào cũng là đỉnh cao của giới yêu công nghệ, doanh nhân thành đạt...

Năm nào anh Sung cũng thắng mới là chính xác.
Cười vô mặt
@hoai88vn @bangnguyenxuan @Akay Nhím @leo.cuong @peterh Không biết các bác trên đây có thực sự đọc các tin công nghệ không nhỉ? Trong năm qua Samsung có rất nhiều sản phẩm mang tính sáng tạo và đột phá.

https://tinhte.vn/thread/so-sanh-samsung-galaxy-s20-ultra-space-zoom-100x-voi-may-anh-chuyen-nghiep-sony-a9-gia-6000.3086695
https://tinhte.vn/thread/danh-gia-galaxy-z-flip-trai-nghiem-cai-moi-khong-hy-sinh-cai-cu.3089666/
https://tinhte.vn/thread/ve-camera-cua-galaxy-note-20-note-20-ultra-nhung-thay-doi-va-nhung-cam-nghi.3170899/
https://tinhte.vn/thread/so-sanh-net-but-s-pen-cua-samsung-galaxy-note20-ultra-va-galaxy-note10-plus.3178357/
https://tinhte.vn/thread/tren-tay-galaxy-z-fold-2-50-trieu-nhieu-thay-doi-lon-gia-khong-doi.3184914/

Và các bác cũng đừng cãi là đột phá làm gì có bán được đâu? Vì xét trên phương diện mình chỉ đề cập tới đột phá
@gunnyonline Dẫn chứng chỉ thấy mỗi cái màn gập của ss là đột phá. Còn lại chả có vẹo j. Zoom xa thì mấy con hw nó có hàng mấy năm nay rồi.
chjpfun
TÍCH CỰC
3 năm
@gunnyonline tụi cuồng apple nó có chịu thừa nhận và có hiểu gì công nghệ đâu cãi làm gì, không có SS thì chắc giờ bọn iFan đang còn xài iP 5
Cười vô mặt
trieuvhh
TÍCH CỰC
3 năm
Chả thấy bài báo thú vị chỗ nào, nhạt nhẽo và huề vốn, đây là bài tổng hợp lại tin tức thì đúng hơn
Carl
CAO CẤP
3 năm
@gunnyonline Mình nghĩ bài viết hàm ý phe Android nghĩa là nền tảng phần mềm + các đối tác phần cứng luôn chứ nếu so HdH không thì đã viết iOS vs Android rồi.

Còn mấy cái khiếm khuyết thì điện thoại nào cũng có, khác biệt là các điện thoại khác có tróc sơn, tuột pin gì cũng chẳng báo nào thèm đưa tin, còn đồ Apple làm kẹt cọng tóc mai của người dùng cũng thành tít rồi, nên ta luôn có cảm tưởng Apple bị nhiều phốt hơn. Thực tế là nếu đồ Apple vừa nhiều lỗi, vừa thiếu đổi mới, vừa bắn đắt thì tập đoàn đã lụi bại từ lâu rồi. Câu nói vì Apple có nhiều cừu tha hồ vặt lông chỉ là 1 câu dèm pha cửa miệng của phe Android thôi chứ làm gì có chuyện hàng trăm triệu use của Apple với hàng chục yếu tố nhân khẩu học khác nhau như chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo, tuổi tác, nghề nghiệp, thu nhập, đức tin... mà lại cùng ngu như cừu được.
@trieuvhh Bài này được viết bởi dân android cứng và trên trang chuyên về android 😆 họ viết trên nhận định người dùng android nhìn về nền tảng và hệ sinh thái apple, mình thấy chả sai chỗ nào vì apple nó đang thống nhất dần mọi thứ về chung 1 nhà, nhìn lại bên android xem, chả có cái gì gọi là hệ sinh thái cả, ngoài google ra ngta chẳng có cái gì thống nhất 1 kiểu luôn
@Carl sô đông luôn ngu ngốc và dễ dàng bị dẫn dắt 😃 Ở đâu cũng thế dù có khác chủng tộc hay quốc tịch, tôn giáo, nghề nghiệp đi chăng nữa 😃
Carl
CAO CẤP
3 năm
@smartphone261 Nói vậy sao các hãng khác không dẫn dắt số đông ngu ngốc như Apple đi :| Tôi thì chẳng dám cho mình thông minh hơn người khác, đặc biệt là hàng trăm triệu người khác.
TonyWu
CAO CẤP
3 năm
Apple nhờ công xưởng, chuỗi cung ứng TQ, Đài Loan kiểm soát dc covid.
Chứ như EU và Mỹ thì teo cmnr.
@TonyWu Chứ có nsx nào nhờ eu, mỹ hả bác?
Ở đời kể ra cũng nhiều trái khắm,trái ngang thật. Một sản phẩm lỗi thời cách đây 4 năm của apple mà vẫn có người bỏ ra mua với giá 8,9 triệu mà nó lại là máy iphone đã qua sử dụnh tàn tã lắm rồi ý. Mặc dù với số tiền đó,họ có thể mua được những chiếc máy androi có cấu hình hiện đại và kết nối 5 G cực kỳ hiệu quả. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao họ vẫn mua những chiếc iphone đời quá cũ kỹ đó vậy. Tôi cũng số tiền 8,9 triệu đó thì tôi đã ko mua con iphone đó. Mà tôi chọ điện thoại androi màn hình to đẹp và cấu hình rất ưng ý cộng với chụp ảnh ,quay video có phần hơn hẳn iphone đó. Quay lại vấn đề câu hỏi trên liệu họ có ngốc nghếch đến nỗi bộ não không định được đâu là lựa chọn hoàn hảo cho mình không ?
[Zeus]
CAO CẤP
3 năm
@Emranhieulam1990 Vì nó chạy iOS, hết. Không có lí do nào khác.
Nếu người dùng chỉ quan tâm giá, cấu hình, thiết kế hiện đại thì đến cả pro max cũng ế chứ nói chi máy tầm trung hay cũ.
@Emranhieulam1990 Bạn nói đúng. Người giàu thì họ không ngu đâu. Mà đâu phải VN ngu, chả lẽ cả thế giới này ai cũng ngu nên mới mua iPhone. Nghe rất nghịch lý.
chjpfun
TÍCH CỰC
3 năm
@adsene thế giờ ông cầm con ip X với 1 con android như OnePlus 7Pro xem con nào phê hơn mà nói đến 7 Plus
Cười vô mặt
Năm nào chả thắng.
Năm nay lại thêm mấy anh Android bỏ cục Adapter ra nữa. Bắt trend vãi. Chỉ thiệt cho khách hàng
Hóng sự kiện Sam tới chắc là cũng bỏ sạc nốt
@hunghxist Mấy anh là anh nào? Xiaomi cho người dùng lựa chọn có bỏ củ sạc hay không chứ ai như anh nào đó bỏ củ sạc, cho cáp không tương thích để bán củ sạc mới?
@gunnyonline ngu thế, bỏ cục sạc mà giá ko giảm
@gunnyonline cho sạc, nhưng k lấy sạc thì cũng k giảm giá =))) chiêu trò kinh doanh thôi fen, mục đích chính Xiaomi vẫn cho cục sạc nhưng vẫn giả vờ bỏ củ sạc để lấy tiếng thôi vì dù tnao thì Xiaomi vẫn có lãi chứ k có lỗ, ông lấy sạc thì vẫn giá đó, ông k lấy sạc thì nó lại càng lãi thêm mà tiền thì vẫn bằng giá lấy sạc, vậy chỉ có những ông thiểu với k lấy sạc vậy nên đừng có nói cho người dùng lựa chon =]]
@bangnguyenxuan ngu thế, giờ bảo củ sạc là tặng miễn phí thì sao?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019