Đại học Kyoto Nhật Bản đang hợp tác với những công ty lớn trong lĩnh vực lâm nghiệp để tìm cách phát triển vệ tinh vũ trụ được chế tạo bằng gỗ để thay thể cho kim loại như hiện tại. Những chiếc vệ tinh “xanh” này dự kiến sẽ được đưa vào quỹ đạo trong năm 2023 và chúng sẽ phần nào giúp con người cắt giảm lượng rác thải mà chúng ta đã đưa vào không gian.
Ông Takao Doi, giáo sư tại Đại học Kyoto nói rằng, lợi ích của việc chế tạo vệ tinh bằng gỗ là dù nó có bị mất quỹ đạo và rơi lại vào Trái Đất thì cũng sẽ bốc cháy phần lớn trên đường về, giảm thiểu tối đa các mảnh vỡ có hại xuống Trái Đất. Họ đang phối hợp cùng với Sumitomo Forestry để khảo sát xem các loại gỗ khác nhau sẽ chịu được điều kiện khắc nghiệt như thế nào, ví dụ như nhiệt độ hay ánh sáng Mặt Trời.
Hiện tại trên quỹ đạo của chúng ta cũng đang tồn tại rất nhiều mảnh vỡ kim loại. Theo ước tính đang có khoảng 760 ngàn vật thể có kích thước lớn hơn 1cm đang nằm ở nơi đây và chúng là những rủi ro rất lớn cho môi trường. Con số này dự tính còn có thể tăng lên nhiều hơn trong tương lai khi các công ty thương mại đang khởi động nhiều dự án liên quan đến internet vệ tinh, đơn cử như dự án Starlink của SpaceX.
Hồi tháng 10 năm nay, hai mảnh rác kim loại ngoài vũ trụ với kích thước tương đối lớn đã suýt va chạm vào nhau và nếu chúng thật sự xảy ra va chạm, các chuyên gia đánh giá đây là một tình huống mang tính rủi ro cao. Hai vật thể này, một là vệ tinh dẫn đường đã dừng hoạt động của Nga được phóng lên vào năm 1989 và một tên lửa đã qua sử dụng của Trung Quốc từ năm 2009. Rác vũ trụ cũng làm tăng nguy cơ va chạm khi con người tiến hành phóng tàu lên không trung.
Theo Independent, BBC, BI
Ông Takao Doi, giáo sư tại Đại học Kyoto nói rằng, lợi ích của việc chế tạo vệ tinh bằng gỗ là dù nó có bị mất quỹ đạo và rơi lại vào Trái Đất thì cũng sẽ bốc cháy phần lớn trên đường về, giảm thiểu tối đa các mảnh vỡ có hại xuống Trái Đất. Họ đang phối hợp cùng với Sumitomo Forestry để khảo sát xem các loại gỗ khác nhau sẽ chịu được điều kiện khắc nghiệt như thế nào, ví dụ như nhiệt độ hay ánh sáng Mặt Trời.
Hiện tại trên quỹ đạo của chúng ta cũng đang tồn tại rất nhiều mảnh vỡ kim loại. Theo ước tính đang có khoảng 760 ngàn vật thể có kích thước lớn hơn 1cm đang nằm ở nơi đây và chúng là những rủi ro rất lớn cho môi trường. Con số này dự tính còn có thể tăng lên nhiều hơn trong tương lai khi các công ty thương mại đang khởi động nhiều dự án liên quan đến internet vệ tinh, đơn cử như dự án Starlink của SpaceX.
Hồi tháng 10 năm nay, hai mảnh rác kim loại ngoài vũ trụ với kích thước tương đối lớn đã suýt va chạm vào nhau và nếu chúng thật sự xảy ra va chạm, các chuyên gia đánh giá đây là một tình huống mang tính rủi ro cao. Hai vật thể này, một là vệ tinh dẫn đường đã dừng hoạt động của Nga được phóng lên vào năm 1989 và một tên lửa đã qua sử dụng của Trung Quốc từ năm 2009. Rác vũ trụ cũng làm tăng nguy cơ va chạm khi con người tiến hành phóng tàu lên không trung.
Theo Independent, BBC, BI