Chúng ta biết rằng Trái đất quay quanh Mặt trời, nhưng quỹ đạo đó không phải là một hình tròn hoàn hảo. Chính vì vậy, sẽ có lúc Trái đất tiến đến gần Mặt trời hơn và có lúc thì xa hơn. Ngày 2/1 vừa rồi là ngày mà Trái đất tiến đến gần Mặt trời nhất trong năm nay, hay còn gọi là tiến đến Điểm cận nhật. Tại điểm này, Trái đất cách Mặt trời khoảng 147 triệu km. Vào ngày 5/7 năm nay, Trái đất sẽ đi tới Điểm viễn nhật, tức là vị trí xa nhất so với Mặt trời. Khi ấy, khoảng cách giữa Mặt trời và Trái đất là 152 triệu km.
Quan tâm về các chủ đề thiên văn, mời bạn xem thêm bài "VACA: Những hiện tượng thiên văn đáng chú ý tại Việt Nam trong năm 2021", bấm vào xem
Theo NASA, khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trời sẽ dao động trong khoảng 4,8 triệu km trong suốt năm, gấp 13 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng. Mặc dù tiến đến gần Mặt trời hơn, tuy nhiên, bấy nhiêu là quá ít để có những tác động rõ ràng về mặt thời tiết đến với môi trường sống của Trái đất. Chính vì vậy, nếu ai đó trông chờ không khí sẽ ấm hơn một chút thì có thể họ sẽ phải thất vọng.
Chúng ta biết rằng Trái đất quay quanh Mặt trời, nhưng quỹ đạo đó không phải là một hình tròn hoàn hảo. Chính vì vậy, sẽ có lúc Trái đất tiến đến gần Mặt trời hơn và có lúc thì xa hơn. Ngày 2/1 vừa rồi là ngày mà Trái đất tiến đến gần Mặt trời nhất trong năm nay, hay còn gọi là tiến đến Điểm cận nhật. Tại điểm này, Trái đất cách Mặt trời khoảng 147 triệu km. Vào ngày 5/7 năm nay, Trái đất sẽ đi tới Điểm viễn nhật, tức là vị trí xa nhất so với Mặt trời. Khi ấy, khoảng cách giữa Mặt trời và Trái đất là 152 triệu km.
Quan tâm về các chủ đề thiên văn, mời bạn xem thêm bài "VACA: Những hiện tượng thiên văn đáng chú ý tại Việt Nam trong năm 2021", bấm vào xem
Theo NASA, khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trời sẽ dao động trong khoảng 4,8 triệu km trong suốt năm, gấp 13 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng. Mặc dù tiến đến gần Mặt trời hơn, tuy nhiên, bấy nhiêu là quá ít để có những tác động rõ ràng về mặt thời tiết đến với môi trường sống của Trái đất. Chính vì vậy, nếu ai đó trông chờ không khí sẽ ấm hơn một chút thì có thể họ sẽ phải thất vọng.
Nguồn: digitaltrends
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Chúng ta biết rằng Trái đất quay quanh Mặt trời, nhưng quỹ đạo đó không phải là một hình tròn hoàn hảo. Chính vì vậy, sẽ có lúc Trái đất tiến đến gần Mặt trời hơn và có lúc thì xa hơn. Ngày 2/1 vừa rồi là ngày mà Trái đất tiến đến gần Mặt trời nhất trong năm nay, hay còn gọi là tiến đến Điểm cận nhật. Tại điểm này, Trái đất cách Mặt trời khoảng 147 triệu km. Vào ngày 5/7 năm nay, Trái đất sẽ đi tới Điểm viễn nhật, tức là vị trí xa nhất so với Mặt trời. Khi ấy, khoảng cách giữa Mặt trời và Trái đất là 152 triệu km.
Quan tâm về các chủ đề thiên văn, mời bạn xem thêm bài "VACA: Những hiện tượng thiên văn đáng chú ý tại Việt Nam trong năm 2021", bấm vào xem
Theo NASA, khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trời sẽ dao động trong khoảng 4,8 triệu km trong suốt năm, gấp 13 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng. Mặc dù tiến đến gần Mặt trời hơn, tuy nhiên, bấy nhiêu là quá ít để có những tác động rõ ràng về mặt thời tiết đến với môi trường sống của Trái đất. Chính vì vậy, nếu ai đó trông chờ không khí sẽ ấm hơn một chút thì có thể họ sẽ phải thất vọng.
@see022
đợt này chắc nó tràn được xuống sâu chắc do gió tây nam yếu nên miền Nam thấy lạnh, chứ mấy hôm tết dương miền Bắc mình thấy chưa phải lạnh nhất đâu
@WXYZ
Do ở gần mặt trời thì luwcj hút của Mặt Trời lớn nhất, khi đó tốc độ chuyển động của TĐất quanh mặt trời nhanh nhất ->thời gian nhận được nhiệt ở BCB là ít hơn
Vậy thì các sinh vật sống trên trái đất sẽ phải mất hàng triệu năm để tiến hoá sao cho thích nghi với sự thay đổi đó. Đấy là còn may. Nếu xui thì trái đất sẽ thành hành tinh chết như sao Hoả.
Không phải đơn giản mà chỉ có Trái Đất có sự sống. Một yếu tố quan trong là Trái Đất đã ở đúng vị trí, không quá nóng, không quá lạnh để sự sống tồn tại.