Baidu - "Google" của Trung Quốc sẽ sản xuất xe điện

MinhTriND
7/1/2021 18:50Phản hồi: 22
Baidu - "Google" của Trung Quốc sẽ sản xuất xe điện
Với sự trợ giúp từ Geely, nhà sản xuất ô tô tư nhân lớn nhất quốc gia, Baidu sẽ chính thức đi vào cuộc chơi xe điện, theo nguồn tin của Reuters. Trước đó, 2 tên tuổi lớn của Trung Quốc cũng tuyên bố sản xuất xe điện là Alibaba và Didi Chuxing. Baidu đã dành nhiều năm trời để nghiên cứu về công nghệ tự lái và hiện họ là công ty hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực xe tự hành.

Theo Reuters, Baidu có khả năng sẽ thành lập một liên doanh mới với Geely chỉ để sản xuất xe điện và sẽ phát triển phần mềm cho xe, trong khi Geely tập trung vào phần cứng, điều họ có thế mạnh và kinh nghiệm từ trước. Trên thực tế, các hãng xe điện của Trung Quốc có thể được xem là rào cản của Tesla tại thị trường béo bở này. Nio hay Xpeng (công ty được đầu tư bởi Alibaba) là những cái tên sẽ được xướng lên đầu tiên nếu nói tới xe điện nội địa Trung Quốc.

Xem thêm:


Tham khảo: The Verge
22 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hy vọng anh Musk chuyển giao ít công nghệ tự lái cho anh baidu. Vì anh Musk hay có xu hướng chia sẻ bí cấp.
Baygia
ĐẠI BÀNG
3 năm
@The_Hobbit_AK O ưa đéo gì bọn tầu. Nhưng kiểu nói nguyên thủ một nước là cẩu thấy vớ vẩn vl.
redneon
TÍCH CỰC
3 năm
Ko phải tự nhiên Musk chạy qua Shanghai làm gigafactory đâu nhé. Đơn giản vì ko nước nào có năng lực sx như TQ.
Tesla bán dc nhiều xe điện ở TQ thì các bạn sẽ nói là đó thấy chưa, dân TQ ko tin hàng nội địa, mê hàng Mẽo, Tesla siêu cấp.
Còn Tesla bán ít hơn hàng nội địa thì chửi TQ sml, rằng bảo hộ nội địa, ăn cắp, như Trump ý =))) cỡ nào cũng chửi nó dc thôi.
Mà nó có nào quan tâm, nó cứ phát triển thôi, mấy đứa chửi nó chèn ép là do cứ sợ nó vượt wa mình. Có cho VN Ấn Độ ăn cắp công nghệ chắc cũng chỉ clone ra dc thêm vài cái game show hay vài cái bkav 😁
congmanh1991
ĐẠI BÀNG
3 năm
@redneon Chửi là nghề của tụi nó mà, quan tâm làm gì nưa 😆)
@Baygia Nhưng bạn dùng từ cũng mất văn hoá quá. Như mình không thích Trump vẫn phải gọi là TT Trump.
Đồ công nghệ giờ bão hòa rồi thành ra các hãng công nghệ đua nhau nhảy ra tranh giành miếng bánh của người khác.
TQ chờ đợi và vượt lên, ghê.
Công cuộc " thông minh hóa" xe ô tô đang diễn ra rất nhanh, như cái thời 2008-2010 nâng cấp ram, bộ nhớ, camera, ấy nhể.
Nhưng Tesla có vẻ về đích rồi, tin là 3-5 năm nữa ô tô tự hành chạy đầy đường. với tốc độ phát triển của chíp vi xử lý và các hệ thống A.I ngày càng thông minh hơn, cảm biến nhạy hơn, mạng 5G, thậm chí 6G sẽ làm cho độ chễ kết nối gần như về 0 hoặc chỉ chậm 1/triệu giây 😆)
@mobile_tuonglai Cũng sắp rồi
shoda
ĐẠI BÀNG
3 năm
@mobile_tuonglai Ở đâu chứ ở đây còn lâu lắm
Buồn ghê...
càng nhiều sự cạnh tranh người tiêu dùng càng có lợi
Tàu bắt kịp xu thế rất nhanh.
hiepmu
CAO CẤP
3 năm
xe Tàu nhưng hình cover đưa xe Lincoln của Mỹ vô là sao ta?
varentive
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hiepmu ẩn dụ TQ lấy mẫu mấy hồi, các bác thích mẫu xe Mỹ nào bên đây làm dc tất tần tật nhé 😃
ruanyoufu
TÍCH CỰC
3 năm
💯 độ sẽ thành 1.000 độ kkk
BaiDu đọc ngược lại thành DuBai
Hình trong bài là xe Lincoln - công ty con của Ford mà?
Bên USA hãng này là 1 hãng Luxury nhưng đứng bét (Thua Lexus, Acura, Infiniti)
Cái gì TQ cũng có thể làm dc
Tiền nhiều thì muốn làm gì chả được, thành công hay không thì k biết

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019